Trẻ biếng ăn uống thuốc gì cải thiện tốt nhất?

Trẻ biếng ăn uống thuốc gì là điều băn khoăn của các bậc cha mẹ khi đã áp dụng nhiều giải pháp nhưng không thể chữa khỏi được tình trạng lười ăn của con mình. Tuy nhiên chọn cách cho trẻ uống thuốc có thật sự đúng và nên cho trẻ uống thuốc gì tốt nhất? Chúng ta hãy cùng giải đáp thắc mắc ngay trong bài viết này nhé.

banner ads

1. Mẹ có nên cho trẻ biếng ăn uống thuốc không?

cho trẻ uống thuốc
Mẹ có nên cho trẻ biếng ăn uống thuốc không? - Ảnh Internet

Biếng ăn tuy không phải là điều mới xảy ra ở trẻ nhưng đây là vấn đề luôn gây đau đầu cho các bậc phu huynh. Biếng ăn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn thấy con mình ốm yêu, không phát triển mạnh khỏe như bao đứa trẻ cùng trang lứa thử hỏi sao các mẹ không lo lắng.

Chính vì lo lắng nên bố mẹ luôn tìm đủ mọi cách để giúp con yêu. Khi tất cả giải pháp đề ra đều không thành công, phụ huynh lựa chọn cách cho con uông thuốc để kích thích vị giác của trẻ làm trẻ ăn nhiều hơn. Vậy bố mẹ đã cho trẻ biếng ăn uống thuốc gì?

Phụ huynh không nên cho rằng "biếng ăn" là chứng bệnh mà đây chỉ là một tình trạng chung, phổ biến của các trẻ, phụ thuộc vào các yếu tố về môi trường sống, bệnh lý, tâm lý hoặc do chính chế độ dinh dưỡng hằng ngày của bé. Và biếng ăn hoàn toàn không phải là bệnh, trong khi đó thuốc dùng dùng để chữa bệnh, do đó mẹ không nên cho trẻ uống thuốc khi trẻ lười ăn .

2. Trẻ biếng ăn uống thuốc gì là tốt nhất?

cho trẻ uống thuôc
Bố mẹ nên cho trẻ biếng ăn uống thuốc gì là tốt nhất - Ảnh Internet

Việc uống thuốc kích thích không chỉ không đem lại hiệu quả mà còn làm cho tình trạng biếng ăn của trẻ thêm nặng hơn và ảnh hưởng không tốt đến đến sức khỏe của trẻ.

Trong thuốc điều trị có thành phần kháng sinh được cho là không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ vì thành phần này sẽ làm hại các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Nếu lạm dụng thuốc đôi khi còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn tiêu hóa , tiêu chảy ở trẻ , khả năng hấp thụ dinh dưỡng của trẻ cũng bị kém đi. Các chuyên gia khuyên mẹ không nên cho trẻ uống thuốc vì đây không phải là một giải pháp tối ưu.

Trẻ biếng ăn uống thuốc gì là tốt nhất? Thay vì dùng thuốc, mẹ có thể cho trẻ dùng vitamin B1. Vitamin B1 được cho là tốt cho trẻ vì B1 giúp chuyển hóa gluxit nên kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn. 

Tuy nhiên, không phải tình trạng biếng ăn nào sử dụng vitamin B1 cũng đem lại hiệu quả. Do đó mẹ cần đưa trẻ đi khám sức khỏe, tham khảo sự chỉ định của bác sĩ có nên cho trẻ uống hay không và uống như thế nào thì tốt. 

Các chế phẩm sinh học như men tiêu hóa , cốm vi sinh, men vi sinh được xem là thay thế rất tốt cho thuốc trong việc hỗ trợ chữa trị chứng biếng ăn của trẻ. Vì trong các loại men này có chứa lợi khuẩn tốt cho đường ruột và giúp tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Tuy nhiên lựa chọn các chế phẩm này cũng cần được tham khảo kỹ lưỡng trước khi cho trẻ sử dụng.

cốm vi sinh
Cốm vi sinh có chứa lợi khuẩn tốt cho đường ruột của trẻ - Ảnh Internet

3. Một số phương pháp cải thiện chứng biếng ăn của trẻ mẹ có thể áp dụng

Bên cạnh việc bổ sung các men tiêu hóa, men vi sinh, mẹ có thể cái thiện vị giác cho trẻ, giúp trẻ hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng bằng một số phương pháp sau đây:

  • Tạo bữa ăn ngon miệng

Trẻ sẽ cảm thấy ăn ngon miệng hơn khi được thưởng thức những món mình yêu thích, các món ăn thân thiện hấp dẫn trẻ. Vì vậy mà mẹ nên chú ý việc trẻ thích ăn những món gì để chế biến cho hợp khẩu vị của trẻ.

  • Đa dạng nguồn thực phẩm

Bện cạnh việc cho trẻ ăn những món ăn mình thích thì mẹ cần đảm bảo việc cung cấp đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho con. Việc này có thể tiến hành bằng cách tạo khẩu phần ăn đa dạng nguồn thực phẩm.

  • Cho trẻ vào bếp cùng mẹ

Con yêu của mình sẽ được phấn khích hơn trước bữa ăn nếu mẹ rủ bé cùng vào bếp tham gia vào quy trình chế biến thức ăn đấy. Hầu như mọi trẻ đều "chịu trách nhiệm" với những gì mình "tạo ra" hoặc "góp công" vào. Việc cho trẻ cùng tham gia bàn soạn thực đơn, chọn món ăn trong phạm vi mẹ đã nghiên cứu đề xuất, hay cùng tham gia chế biến món ăn đều có tác dụng kích thích trẻ ăn ngon miệng. Hoặc ít nhất, trẻ tiêu thụ món ăn vì trách nhiệm do bản thân đã tham gia chọn chúng. 

bé vào bếp
  • Tạo sự hấp dẫn cho món ăn

Công đoạn cuối cùng trước khi dọn thức ăn lên bàn mà mẹ không được bỏ qua là việc giúp cho các món ăn thêm màu sắc, ngộ nghĩnh tăng phần hấp dẫn cho trẻ. 

  • Không ép trẻ ăn quá nhiều

Mẹ nên cân đối các khẩu phần ăn cho từng bữa, nếu trẻ không ăn được nhiều thì mẹ nên chia nhỏ các bữa ăn chính thành các bữa phụ sẽ giúp trẻ hấp thụ dễ hơn. Việc ép trẻ ăn thêm khi đã no chỉ làm cho bé có cảm giác khó chiu, gây nôn trớ và khó tiêu hóa, không tốt cho đường ruột.

Như vậy, đến đây, hẳn các mẹ sẽ không còn phải quá băn khoăn việc trẻ biếng ăn uống thuốc gì   nữa phải không nhỉ. Vì biếng ăn không phải là bệnh nên không dùng thuốc mẹ nhé. Nếu mẹ đã áp dụng nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả thì mẹ nên đưa trẻ đến ngay bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để khám và tìm ra nguyên nhân chính xác nhất. Đừng vì quá lo lắng mà cho trẻ sử dụng thuốc khi chưa có sự chỉ đinh của bác sĩ. Vì điều này có thể gây hại cho trẻ nhé mẹ. Chúc các mẹ sớm tìm ra giải đúng giúp trẻ ăn ngon ăn nhiều và luôn hào hứng với bữa ăn của mình nhé. 

Thủy Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI