Trẻ bị sởi tắm lá gì mau khỏi bệnh - lưu ý mẹ cần biết

Trẻ bị sởi tắm lá gì là thắc mắc của không ít người trong quá trình chăm sóc trẻ bị sởi. Thực tế, một số bài thuốc dân gian tỏ ra rất hiệu nghiệm trong việc phòng và điều trị bệnh ở trẻ. Thế nhưng, với bệnh sởi, có loại lá thuốc nào nấu nước tắm giúp trẻ khỏi bệnh không, cha mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

banner ads

1. Bệnh sởi và những thông tin mà cha mẹ cần biết

Cha mẹ hãy cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến bệnh sởi ở trẻ trước khi đi vào chủ đề trẻ bị sởi tắm là gì. Qua đó, chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về bệnh lây nhiễm này.

lưng bé bị bệnh sởi
Bệnh sởi ở trẻ dễ lây lan và thường gặp ở các bé dưới 5 tuổi - Ảnh Internet

Sởi là một bệnh lành tính, rất dễ lây lan qua đường hô hấp, và thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Sởi do vi rút sởi gây ra, có thể để lại những biến chứng nặng nề về sự phát triển thể chất và sức khỏe cho trẻ sau này, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng cách. Các biến chứng thường gặp nhất là viêm tai giữa , viêm thanh quản, viêm phế quản , viêm phổi , viêm não, suy dinh dưỡng, hoặc rối loạn tiêu hóa sau bệnh,... thậm chí, có thể gây tử vong cho trẻ.

Các dấu hiệu của trẻ bị sởi ban đầu bao gồm sốt cao và các triệu chứng giống với cảm cúm như: ho, sổ mũi, chảy nước mắt, nước mũi, hắt hơi, mắt sưng đỏ, viêm kết mạc mắt , đau nhức xương khớp,... trẻ cũng trở nên biếng ăn và mệt mỏi.

bé bị sốt và nổi ban đỏ
Trẻ bị sởi có dấu hiệu sốt và nổi ban đỏ - Ảnh Internet

Sau đó, trên da bé xuất hiện những vết ban hồng nhạt nhưng không gây ngứa. Khoảng 1 tuần sau khi phát ban, thì những vết ban dần bay đi, để lại những nốt thâm trên da của trẻ. 2 tuần sau đó, những nốt thâm này biến mất, và đánh dấu sự hồi phục sức khỏe của trẻ.

Trẻ bị sởi cần có sự chăm sóc y tế và phía gia đình, việc chăm sóc phải đảm bảo tốt 3 yếu tố - đó là: không gian nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng và vệ sinh cho trẻ. Thông thường, để biết cách chăm sóc chính xác, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của bác bác sĩ để việc chăm sóc diễn ra an toàn và hiệu quả cho trẻ. Hiện nay, cũng đã có vắc xin sởi được tiêm phòng cho trẻ, cha mẹ cần nắm rõ lịch để đưa con đi tiêm chủng.

2. Trẻ bị sởi tắm lá để khỏi bệnh thực sự có tin cậy được hay không?

pgs ts nguyễn tiến dũng
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo về việc cho trẻ bị sởi tắm lá thuốc - Ảnh Internet

Nhiều cha mẹ cho rằng, việc cho trẻ bị sởi tắm lá thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho trẻ. Nắm được tâm lý đó, hàng loạt những thông tin xuất hiện cho rằng dùng hạt, lá mùi nấu nước tắm có thể khỏi bệnh sởi ở trẻ khiến cho giá thành của nguyên liệu này trở nên vô cùng đắt đỏ.

Trước những thông tin này, theo các chuyên gia y tế, không phải loại lá nào tắm cũng có thể chữa khỏi bệnh được. Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - cho rằng, đây hoàn toàn là những thông tin sai lệch, bởi chưa có bằng chứng khoa học nào nói hạt và lá mùi có thể chữa khỏi bệnh sởi.

nước rau mùi với chanh
Chưa có bằng chứng cho thấy nước tắm rau mùi có thể chữa trẻ bị sởi - Ảnh Internet

Các loại lá có tính sát khuẩn, không chỉ riêng lá mùi, đều có thể nấu nước tắm cho trẻ nhằm giúp da trẻ được sạch sẽ và phòng ngừa nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, chứ không thể chữa khỏi bệnh được. Cha mẹ chỉ nên coi việc dùng nước lá tắm là một biện pháp vệ sinh cơ thể thay thế cho xà phòng, vì nước nấu từ các loại lá có mùi hương dễ chịu và cũng có tính sát khuẩn. Tuy nhiên, các chuyên gia Đông y thì cho rằng, riêng lá mùi thì không nên nấu để tắm khi trẻ bị sởi .

Do đó, phương pháp điều trị cho trẻ bị sởi vẫn là kết hợp liệu pháp y tế với chăm sóc tại nhà, chứ không phải dùng loại lá nào đun nước tắm cho con để khỏi bệnh sởi được. Tóm lại, các loại lá tắm cho trẻ chỉ có thể ngăn ngừa bội nhiễm và làm sạch cơ thể, chứ không thể chữa khỏi sởi cho trẻ.

3. Các loại lá trẻ bị sởi có thể tắm để vệ sinh cơ thể và ngăn ngừa bội nhiễm vi khuẩn

Trẻ bị sởi tắm lá gì để vệ sinh cơ thể và ngăn ngừa bội nhiễm vi khuẩn ở trẻ mắc sởi? Đó là các loại lá có tính mát, lành tính, có khả năng sát khuẩn, và mùi hương dễ chịu, có thể dùng nấu nước để tắm cho trẻ bị sởi như: lá và vỏ quả bưởi, lá và vỏ chanh tươi, lá chè xanh, và lá cùng với khổ qua.

Lá bưởi
Lá bưởi cũng có tác dụng vệ sinh cơ thể trẻ bị sởi - Ảnh Internet

Các loại lá trên trước khi nấu nước tắm cho trẻ cần được rửa sạch với nước muối, sau đó, có thể vò nát hoặc cắt nhỏ rồi nấu sôi. Khi nước đã sôi thì bỏ phần bã chỉ để lại nước, và phải chờ đợi cho nước nguội vừa đủ ấm mới tắm cho trẻ.

Khi tắm cho trẻ, cần phải tắm trong phòng kín, thao tác nhẹ nhàng trên da của bé. Bên cạnh đó, phải tắm nhanh cho trẻ, không để quá lâu và ngay khi tắm xong, phải lau khô người cho trẻ tránh để trẻ bị nhiễm lạnh.

Như vậy, cha mẹ đã biết rằng câu trả lời cho trẻ bị sởi tắm lá gì để mau khỏi bệnh là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Các loại lá được sử dụng tắm cho trẻ bị sởi chỉ có tính sát khuẩn và vệ sinh cơ thể cho trẻ mà thôi. Chính vì vậy, khi con bị sởi, nhất thiết cha mẹ phải tuân theo việc điều trị y tế, kết hợp với đó là những lưu ý kiêng kị trong suốt quá trình chăm sóc trẻ bị sởi tại nhà , giúp bé mau chóng phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Trần Trần

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI