Thai nhi nghe nhạc gì để hoàn thiện thể chất và trí não tốt nhất?

Song song với việc bồi bổ cho mẹ bầu, thai nhi nghe nhạc gì cũng là một vấn đề nhiều gia đình quan tâm. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tác dụng tuyệt vời của âm nhạc đối với sự hoàn thiện về thể chất và trí não của trẻ, vì thế phương pháp thai giáo bằng âm nhạc này ngày càng được nhiều mẹ áp dụng.

banner ads

Âm nhạc đối với phụ nữ mang thai có vai trò rất quan trọng. Nghe nhạc đúng cách không chỉ giúp mẹ giải tỏa căng thẳng, giảm bớt mệt mỏi khi mang thai mà còn giúp con yêu phát triển tốt. Vậy mẹ nên cho thai nhi nghe nhạc gì là tốt nhất?

thai giao bang am nhac.jpg
Nghe nhạc là phương pháp thai giáo giúp thai nhi khỏe mạnh, thông minh từ trong bụng mẹ - Ảnh Internet

1. Nhạc cổ điển, nhạc không lời là lựa chọn tốt nhất cho thai nhi

Nhạc cổ điển từ xưa đến nay được coi là loại nhạc tốt nhất cho thai nhi bởi tính chất nhẹ nhàng, du dương với tiết tấu mềm mại, êm đềm, đứng đầu trong danh sách thai nhi nghe nhạc gì có tác dụng kích thích trí não phát triển. 

Loại nhạc này có âm điệu lặp đi lặp lại, điệu nhạc bồng bềnh, du dưỡng sẽ tạo cảm giác thư thái và thoải mái cho mẹ, giúp mẹ giảm mệt mỏi và căng thẳng trong thai kỳ.Mẹ bầu thường xuyên nghe nhac cổ điển, nhạc không lời sẽ thúc đẩy bé yêu hoàn thiện về thể chất và trí tuệ, tăng khả năng sáng tạo và bộc lộc cảm xúc khi chào đời.

nhạc cổ điển, không lời
Nhạc cổ điển, nhạc không lời rất tốt cho sự phát triển của bào thai - Ảnh Internet

Các mẹ có thể lựa chọn những bản nhạc cổ điển như Album Những bản nhạc bất hủ của Bethoven, Baby Mozart… hay những bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, êm dịu giúp xua tan những căng thẳng, buồn phiền, lo âu cho các mẹ và có tác động rất tốt đến khả năng cảm thụ âm nhạc của bé.

2. Mẹ nên cho thai nhi nghe nhạc trữ tình, quê hương

Các chuyên gia khuyến khích bà bầu nên cho cho bé nghe loại nhạc này trong thai kỳ. Những bài hát trữ tình nhẹ nhàng hay các bài hát về quê hương với tiết tấu êm đềm rất thích hợp cho thai nhi phát triển trí tuệ từ khi còn trong bụng mẹ.

nhạc trữ tình, quê hương
Nhạc trữ tình, quê hương êm dịu thích hợp cho bé trong giai đoạn này - Ảnh Internet

Loại nhạc này có giai điệu trầm bổng, êm đềm giúp mẹ cảm thấy thoải mái và ảnh hưởng tốt đến với bé yêu. Không chỉ giúp bé dễ tiếp thu mà những bài hát này còn bồi đắp cho bé tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình.

Mẹ nên chọn những bản nhạc gần gữi với con người, thiên nhiên hay những bài hát ca ngợi đất nước, con người Việt Nam với thanh âm vui tươi, trong trẻo, tránh những bản nhạc đượm buồn, ủy mị không tốt cho tinh thần của cả mẹ và bé.

3. Nhạc thiền cho con thông minh từ trong bụng mẹ

Dòng này này được thai giáo trong đạo Phật khuyên mẹ bầu nên nghe 3 lần mỗi ngày, đặc biệt là vào 3 tháng đầu thai kỳ vì đây là giai đoạn tâm lý bà bầu bất ổn định nhất. Nhạc thiền sẽ giúp mẹ làm chủ cảm xúc của mình hiệu quả ngay từ những ngày đầu mang thai.

Nếu để trả lời cho câu hỏi thai nhi có nên nghe nhạc từ trong bụng mẹ ? và nghe gì để bồi dưỡng tâm hồn tốt nhất thì câu trả lời chính là nhạc thiền. Giai điệu của dòng nhạc này êm dịu như tiếng mẹ ru sẽ dễ đi vào tiềm thức của trẻ, ca từ có tác dụng khai sáng tâm hồn giúp trẻ thẩm thấu những lời hay ý đẹp và hình thành nhân cách tốt sau này.

nhạc thiền
Nhạc thiền giúp bồi dưỡng tâm hồn thai nhi - Ảnh Internet

Khi nghe nhạc thiền, mẹ nên nghĩ đến hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật Di Đà, Phật Di Lặc… sẽ giúp mẹ có tâm trang thư thái, tự tại giúp thai nhi phát triển tốt.

4. Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi để cảm nhận cuộc sống xung quanh

Không phải khi chào đời mới cho bé nghe nhạc thiếu nhi mà ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé cũng có thể cảm nhận được cuộc sống vui tươi, thuần khiết xung quanh qua giọng ca trong trẻo của các ca sĩ nhí. Vậy nên mẹ có thể cho thai nhi nghe nhạc đúng lứa tổi sẽ giúp bé cảm nhận được sự vui tươi từ bên ngoài cuộc sống.

Loại này này rất phù hợp với thai nhi nhờ giai điệu vui tươi, đáng yêu, ca từ trong sáng, gần gũi. Mẹ hãy vừa hát theo vừa vỗ về bé khi nghe những điệu nhạc này để bé cảm nhận không khí vui tươi và phát triển trí não tốt hơn nhé!

nhạc thiếu nhi
Mẹ bầu nên cho bé yêu nghe nhạc thiếu nhi giúp bé cảm nhận cuộc sống vui tươi của mình sau này - Ảnh Internet

Nên cho thai nhi nghe nhạc gì để hoàn thiện thể chất và trí não đóng một vai trò quan trọng, trong quá trình nuôi dưỡng bé yêu, từ khi còn là tế bào tí hon trong bụng mẹ. Mẹ đừng gò ép bản thân phải nghe một thể loại nhạc nào mà hãy nghe những giai điệu mà mình yêu thích. Như vậy, tâm trạng mẹ mới thoải mái và bé con trong bụng mới phát triển tốt được.

Ánh Ngọc tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI