Học hè cho bé 3 tuổi và 4 lớp học vào thời điểm "vàng" này mẹ nên cân nhắc

Học hè cho bé 3 tuổi là câu hỏi được không ít mẹ quan tâm và tìm hiểu. Khi bé 3 tuổi bé đã có những sự phát triển nhất định về sinh lý, tâm lý và nhận thức. Đây cũng được xem là thời điểm vàng để phụ huynh dạy cho con một số điều. Vậy nhân mùa hè đến rồi, mẹ nên cho bé học những gì để bé có thể phát triển toàn diện? Câu trả lời sẽ có ngay cho các bậc cha mẹ ở bài viết của Yeutre.vn dưới đây. Chúng ta hãy cùng tham khảo nhé.

banner ads
bé 3 tuổi học gì
Học hè cho bé 3 tuổi là câu hỏi các bậc phụ huynh thắc mắc khi ngày hè đã về. Ảnh Internet

1. Sự phát triển của bé 3 tuổi với những điểm nổi bật

1.1 Sự phát triển của bé 3 tuổi

  • Về thể chất, bé cao hơn và tay chân cũng rắn chắc hơn.
  • Não bộ và hệ thống thần kinh cũng phát triển gần 80%.
  • Kỹ năng giao tiếp của bé bắt đầu hình thành và phát triển.
  • Ở 3 tuổi, bé đã biết được khoảng 300 từ và có thể nói 1 câu từ 3-4 từ hoặc nhiều hơn.
  • Đây là giai đoạn “giao tiếp bắt chước” bởi trẻ thường rất chú ý đến hành động của bố mẹ và bắt chước hay mô phỏng theo, dần dần hình thành lối giao tiếp cho riêng mình.
  • Trẻ không cần dựa dẫm vào người khác và nhận ra vài sắc màu của cuộc sống khiến bé muốn trở nên độc lập. “Khủng hoảng tuổi lên 3” cũng từ đây mà ra.
  • Trẻ trong khoảng thời gian này rất thích được nghe mẹ kể chuyện và hỏi những câu hỏi tư duy ngắn.
  • Đây cũng là khoảng thời gian bé có những cảm xúc và hình thành tính cách cá nhân rõ ràng nhất.

1.2 Những biểu hiện của bé 3 tuổi mẹ cần lưu ý để giúp con nhiều hơn

  • Thường xuyên ngã.
  • Nói không rõ ràng, thường xuyên chảy nước dãi.
  • Không thể xếp chồng 4 vật lên nhau (ví dụ như 4 cục gỗ đồ chơi hình vuông).
  • Không bắt chước vẽ được hình tròn.
  • Không biết, không tham gia trò chơi tưởng tượng.
  • Không hiểu các mệnh lệnh đơn giản.
  • Không tỏ ra thích thú khi có các trẻ khác ở chung quanh.
bé 3 tuổi
Bé 3 tuổi đây là thời điểm bé phát triển rất nhanh mà bố mẹ cần lưu ý. Ảnh Internet

2. Học hè cho bé 3 tuổi với 4 lớp học tiêu biểu để tranh thủ "thời điểm vàng" của bé

Như chúng ta cũng thấy rõ một số đặc điểm rất tiêu biểu trong sự phát triển của trẻ 3 tuổi. Bên cạnh nhiều điều rất tích cực, có thể cũng có một số hạn chế hoặc một số vấn đề con gặp phải và cần sự giúp đỡ của cha mẹ nhiều hơn. Để việc dạy bé đạt những hiệu quả tốt, nhất là phát huy tốt nhất những gì có thể trong thời gian này của bé, mẹ có thể tham khảo 4 lớp học tiêu biểu sau đây để cân nhắc lựa chọn cho con học vào hè nhé. 

2.1 Học tiếng Anh

Đây là thời điểm "vàng" ki cho bé học tiếng Anh vào lúc 3 tuổi  vì bé có thể học được ngoại ngữ rất tốt, tốt hơn so với khi lớn.

2.1.1 Cho trẻ nghe tiếng Anh
  • Mẹ nên cho bé nghe tiếng Anh nhiều vào những khung giờ cố định trong ngày. Dù không hiểu gì nhưng về lâu về dài trẻ sẽ học được cách nói và giọng điệu như người bản xứ.
  • Mỗi ngày mẹ chỉ cần cho trẻ nghe khoảng 30 phút và chia thành nhiều lần khác nhau trong ngày.
  • Mẹ cũng nên cho trẻ nghe các chương trình tiếng Anh dành cho thiếu nhi trên tivi hoặc nghe nhạc, nghe luyện âm..
2.1.2 Cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh
  • Mẹ nên cho bé tiếp xúc nhiều và thường xuyên với tiếng Anh. Mẹ có thể dán những hình dán và tiếng Anh ở khắp nhà, trên tường, cửa, tủ lạnh để bé tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên nhất.
  • Trẻ 3 tuổi thường biết đến tiếng Anh 1 cách tự nhiên, học phát âm tự nhiên, học trong vô thức chứ không gò bò và tự có ý thức như người lớn.
  • Kỹ năng nghe của trẻ ở giai đoạn rất chính xác và khả năng nhận diện ngôn ngữ, bắt chước giọng điệu tốt hơn người lớn.
2.1.3 Mẹ cần có thời gian cho bé
  • Mẹ cần xây dựng cho trẻ lịch học tiếng Anh khoa học và nghiêm ngặt, không nên để việc học của bé bị gián đoạn vì sẽ ảnh hưởng đến việc chăm học của bé.
  • Với trẻ 3 tuổi học ngoại ngữ tốt nhất là hình thành thói quen học tập cho trẻ, mỗi ngày cha mẹ đều lên kế hoạch dạy trẻ vào đúng khung giờ cố định. Về lâu về dài, tự ý thức trẻ sẽ biết rằng, đến giờ đó trẻ sẽ được học ngoại ngữ.
học tiếng anh
3 tuổi là thời điểm trẻ dễ dàng học một tiếng ngoại ngữ song song với tiếng mẹ đẻ nhất. Ảnh Internet

2.2 Học năng khiếu

  • Khi bé 3 tuổi, mẹ nên quan sát bé nhiều hơn vì thời điểm này bé đã bộc lộ được năng khiếu của mình. Mẹ có thể sử dụng các bảng kiểm tra chỉ số thông minh dành cho trẻ trong độ tuổi này để xác định con có khả năng hoặc đặc biệt yêu thích một lĩnh vực nào đó hay không.
  • Hầu hết các trẻ nhỏ đều có khả năng đối với một vài lĩnh vực nhất định như nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, diễn xuất,..), ngôn ngữ (ngoại ngữ, văn học,…), thể thao (võ thuật,…), khoa học (toán học, các môn khoa học tự nhiên…).
  • Khi mẹ đã thấy bé có những năng khiếu vượt trội, mẹ nên đầu tư thời gian và vun đắp đam mê về việc học năng khiếu cho bé 3 tuổi từ sớm để đem lại những kết quả tốt sau này.
  • Việc học năng khiếu cho bé 3 tuổi cũng nên được cân nhắc kỹ để tìm hiểu xem bé có đam mê với lĩnh vực đó hay chỉ là ham thích tạm thời.
  • Mẹ cần bố trí học năng khiếu và các kỹ năng khác cho phù hợp để đảm bảo con bạn sẽ phát triển bình thường, không lệch lạc so với các bạn cùng trang lứa.
  • Dù bé có năng khiếu gì thì cũng cần thời gian để phát triển, vì vậy mẹ cần kiên nhẫn chờ đợi thông qua việc học năng khiếu cho bé 3 tuổi.
  • Mẹ có thể tìm kiếm và lựa chọn các lớp học năng khiếu hay trường năng khiếu để tạo cơ hội cho bé phát triển với niềm đam mê của mình.
  • Bé 3 tuổi thì mức độ tập trung của bé chỉ trong một thời gian nhất định, nên mẹ cần rút ngắn việc học trong khoảng 1h/ca để gia tăng sự thích thú và thu hút ở trẻ 3 tuổi.
học năng khiếu
Bé 3 tuổi đã có thể bộc lộ những năng khiếu hay những khả năng của bé. Ảnh Internet

2.3 Học kỹ năng sống

Mẹ có thể cho bé 3 tuổi học tại nhà với những kỹ năng dưới đây:

2.3.1 Nhặt hạt đậu

Việc này nhằm mục đích luyện tay và mắt cho con với việc sử dụng hai đầu ngón tay để nhặt hạt đậu. Ngoài ra còn giúp bé tập luyện tính tập trung và tinh thần giúp đỡ mẹ.

2.3.2 Khả năng ra quyết định

3 tuổi bé bắt đầu có những suy nghĩ riêng và hình thành tính tự lập của mình, vì vậy đây cũng là thời điểm mẹ nên cho bé là người lựa chọn và ra quyết định.

Cha mẹ có thể rèn luyện kĩ năng này cho trẻ bằng cách cho bé chọn lựa giữa 2 món ăn hoặc 2 thức uống hay quần áo cho bé mặc.

2.3.3 Cho bé tập đi siêu thị

Điều này giúp bé biết cách giúp đỡ mẹ hơn, khi con chú tâm lo việc chọn đồ trong gia đình khi đi siêu thị, con sẽ bớt quan tâm đến kẹo bánh, đồ chơi để kêu ca đòi hỏi cha mẹ và mẹ nên nhờ bé đi tìm đúng những món đồ định mua.

kỹ năng
Bé 3 tuổi mẹ nên cho bé lựa chọn và quyết định điều gì đó để rèn luyện kỹ năng cho bé. Ảnh Internet

2.4 Học chữ

  • Bé 3 tuổi đã biết nhận biết nên mẹ có thể dạy bé học chữ và ghi nhớ các chữ.
  • Mẹ nên dùng phương pháp nhìn hình từ những quyển sách dạy chữ cái có nhiều hình, nhiều màu sắc. Điều này làm trẻ thích thú chỉ trỏ những chữ cái mà chúng đã biết hoặc cũng có thể chỉ ra màu sắc, hình dạng, con thú, và các đồ vật trong quyển sách.
  • Vì trẻ 3 tuổi thích gây sự chú ý nên mẹ có thể sử dụng những câu chuyện cho bé học chữ.
  • Mẹ có thể dạy chữ cho bé qua các trò chơi như xếp chữ cái, chơi trò hỏi – đáp về những đồ vật xung quanh có chữ cái đầu giống như tên của bé.... hoặc cho bé làm quen khi cho thấy tên của bé ở nhiều nơi bằng nhiều cách.
  • Bé có thể chưa biết đọc, nhưng nhận diện những ký tự này sẽ là tiền đề quan trọng phát triển kỹ năng đọc sau này.
  • Mẹ hãy tạo môi trường “toàn chữ” cho bé bằng cách thường xuyên nói chuyện với bé, hướng dẫn bé quan sát và nêu câu hỏi.
  • Bé sẽ “bị” ảnh hưởng, từng bước liên tục xem chữ, đọc từ, đọc câu qua các câu chuyện, bài hát thiếu nhi, dạy bé hát vè và đồng dao,...
  • Mẹ có thể áp dụng những hoạt động này để bé học chữ nhanh hơn: Chữ cái trên giấy dán tường, ghép chữ cái, mẹ hát bé tìm chữ, thư trong đất nặn,...
bé học chữ
Nói chuyện với bé thường xuyên là cách làm tăng vốn từ và học chữ nhanh nhất cho bé 3 tuổi. Ảnh Internet

3. Lời khuyên dành cho bố mẹ khi bé 3 tuổi học hè

  • Bé 3 tuổi thì trải nghiệm những điều mới lạ, chơi tự do, tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ và khả năng chọn lựa đồ chơi cho bé.
  • Cho bé vừa học vừa chơi, đừng áp đặt bé bất cứ việc gì nhất là trong việc học hành.
  • Bé chỉ tập trung trong khoảng 3 – 5 phút nên khi bé chán mẹ hãy cho bé học theo một hình thức khác.
  • Hạn chế sự tiếp xúc của bé với tivi và máy tính vì điều này là nguyên chính khiến trẻ hình thành nên tính các ít nói, thụ động và tự kỷ.
  • Mẹ nên cho bé vui chơi vận động tự do, thoải mái khám phá môi trường xung quanh để mở rộng khả năng học hỏi và tiếp thu thông tin từ nhiều phía.
  • Tôn trọng quyền lựa chọn của con vì đây là cách hữu hiệu nhất để bé luôn nghe lời mẹ.
  • Hãy dạy bé cách giao tiếp từ ngữ điệu tới thái độ phù hợp, rõ ràng.
  • Nếu bé chưa biết làm những việc mới đừng ngần ngại mà hãy làm mẫu cho con làm theo nhé.
  • Dạy cho bé 3 tuổi khả năng tự lập, nhưng trong phạm vi điều đúng đắn và con có thể thực hiện được.
  • Đừng đáp ứng mọi đòi hỏi của con, hãy cương quyết cho mọi hành động của bé để bé ngoan hơn.
lưu ý cho các mẹ
Thời điểm 3 tuổi rất quan trọng nên mẹ cần theo dõi thường xuyên và đáp ứng nhu cầu phát triển của bé. Ảnh Internet

Học hè cho bé 3 tuổi có nhiều điểm phụ huynh cần lưu ý thực hiện đúng, nếu muốn con học hiệu quả, và tận dụng được thời diểm vàng của con. 3 tuổi là thời điểm trẻ nhạy bén với thế giới xung quanh cũng như bắt đầu hình thành tính cách cho bé. Chính vì vậy, bố mẹ nên quan sát bé thường xuyên, tìm hiểu bé để biết chính xác hơn về việc cần cho bé học gì vào hè này , nhờ sự phù hợp đó, bé có cơ hội học tập hiệu quả và phát triển bản thân toàn diện hơn. 

Chi Lê tổng hợp

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI