Trẻ sốt mọc răng - liệu có phải là một nhận định đúng như mẹ vẫn thường nghĩ?

Trẻ sốt mọc răng vẫn còn là vấn đề khiến nhiều mẹ mơ hồ trong việc xác định cơn sốt này là một dấu hiệu khi bé mọc răng, hay sốt chính là một triệu chứng cho những bệnh lý khác. Trẻ sốt mọc răng là hiện tượng cơ thể bé tăng nhiệt độ trước khi những chiếc răng thật sự nhú lên khỏi nướu. Tuy nhiên, việc trẻ bị “hành” sốt nghiêm trọng do mọc răng liệu có căn cứ khoa học nào để chứng minh tình trạng đó là đúng? Yeutre.vn mời các mẹ cùng tham khảo bài viết sau để có thêm những thông tin hữu ích xoay quanh vấn đền trẻ bị hành sốt khi mọc răng nhé.

banner ads
trẻ sốt mọc răng quấy khóc
Trẻ sốt mọc răng là vấn đề nhiều mẹ còn mơ hồ khi xác định nguyên nhân - Ảnh Internet

1. Thời điểm trẻ mọc răng là khi nào?

Trước khi bàn cụ thể về việc trẻ sốt khi mọc răng, chúng ta cùng điểm lại về thời gian trẻ mọc răng là ở giai đoạn nào. Hầu hết các bé sẽ bắt đầu mọc răng khi được 4 - 7 tháng tuổi. Cũng có những trường hợp một vài bé sẽ mọc răng ngay từ khi 3 tháng tuổi. Ngoài ra, có một số ít các bé thậm chí đã mọc răng ngay khi vừa chào đời. Tuy nhiên, các trường hợp này không phải tình trạng phổ biến, đa phần các bé đều mọc răng trong khoảng thời gian như đề cập ở trên. 

Theo các nhà khoa học, những chiếc răng đã thật sự phát triển khi bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Chính xác hơn thì các mầm răng (teeth buds) đã được hình thành và nằm sâu trong nướu của bé từ trước và chỉ đợi khi trẻ đủ ngày đủ tháng thì chúng sẽ “phá vỡ” nướu của bé để nhú lên thôi.

bé mọc được hai chiếc răng ở hàm dưới
Bé sẽ thường mọc hai răng giữa của hàm dưới đầu tiên trong quá trình mọc răng - Ảnh Internet

Về trình tự mọc răng của các bé thì mẹ cũng dễ dàng quan sát được như sau: Đầu tiên, bé sẽ mọc hai chiếc răng ở giữa của hàm dưới trước, sau đó mới đến hai chiếc răng cửa của bé tiếp tục mọc lên. Rồi từ đây, những chiếc răng ở hai bên sẽ lần lượt mọc lên hết. Hiện tượng mọc răng ở trẻ nhỏ sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi bé đủ 20 chiếc răng sữa vào khoảng trước khi bé tròn 3 tuổi.

2. Dấu hiệu trẻ mọc răng

  • Bé thường tỏ ra khó chịu hoặc có bé còn khóc lóc ầm ĩ.
  • Nướu của bé nhạy cảm và dễ bị sưng.
  • Bé trở nên chán ăn.
  • Bé thường xuyên bị khó ngủ.
  • Bé thích bỏ bất cứ thứ gì đang cầm trên tay vào miệng để gặm nhấm hoặc nhai.
trẻ sốt mọc răng nên khó chịu
Bé sẽ thường khó chịu và quấy khóc khi bắt đầu mọc răng - Ảnh Internet

3. Trẻ sốt mọc răng có phải là nhận định đúng?

Rất nhiều mẹ đã và đang nuôi con nhỏ đều cho rằng, trước khi răng của bé nhú lên hoàn toàn thì sẽ xuất hiện các triệu chứng như trẻ sốt mọc răng, hoặc thậm chí là bị tiêu chảy nữa. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa có bất kì bằng chứng khoa học nào chứng minh việc mọc răng của bé sẽ khiến trẻ bị sốt hay tiêu chảy cả. Theo nhận định của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics), mặc dù cơ thể của bé sẽ tăng nhiệt độ lên một chút khi trẻ chuẩn bị mọc răng, nhưng đó thật sự lại không phải là do bé đang bị sốt.

Dấu hiệu của một cơn sốt hay tiêu chảy thật sự ở trẻ sẽ không đơn giản và bình thường như việc thân nhiệt bé cao lên một chút. Do đó, trẻ sốt mọc răng là một nhận định chưa hoàn toàn chính xác tính tới thời điểm hiện tại.

Do vậy, ngay cả khi con mọc răng, mẹ thấy con bị sốt (trên 38,5 độ C) kèm theo những triệu chứng như: biếng ăn, nôn mửa, tiêu chảy hay nghiêm trọng hơn là bé rơi vào hôn mê, thì hãy nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để được chữa trị. Bởi, đây là những triệu chứng cảnh báo sự nguy hiểm cho sức khỏe của bé và không liên quan đến việc mọc răng ở trẻ, do mọc răng phần lớn không gây ra tình trạng nghiêm trọng như thế. 

bé cười tươi
Khi mọc răng thân nhiệt của trẻ chỉ cao hơn bình thường một chút chứ không phải bị sốt mẹ nhé - Ảnh Internet

4. Cách giúp trẻ đang mọc răng cảm thấy dễ chịu hơn

Mẹ hãy đưa cho bé thứ gì đó mà trẻ có thể nhai được như núm vú cao su hay một chiếc khăn mặt đã được làm lạnh bằng cách để trong ngăn mát tủ lạnh ít phút. 

Mẹ dùng ngón tay (đã được rửa sạch) của mình để chà xát nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vùng nướu của bé, để giúp con giảm đau tạm thời.

Nếu bé nhà mẹ đã đủ tháng hoặc đủ khỏe để ăn thức ăn hơi cứng một chút, mẹ có thể giúp con giảm ngứa và đau nướu bằng cách cho bé “nhấm nháp” những thức ăn lạnh như sữa chua hoặc sốt táo chẳng hạn.

trẻ ngủ say ngậm núm vú giả
Mẹ có thể cho con ngậm núm vú cao su khi bé mọc răng để con cảm thấy dễ chịu hơn nhé - Ảnh Internet

Trẻ sốt mọc răng không phải là hoàn toàn đúng như các mẹ vẫn biết từ trước đến nay. Vì vậy, nếu mẹ thấy cơ thể của bé nóng lên thì nên dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt của trẻ cho chính xác. Đồng thời mẹ cũng phải quan sát các triệu chứng đi kèm nếu bé đang bị sốt , để đưa con đến bệnh viện kịp thời. Chúc bé yêu của mẹ sẽ trải qua quá trình mọc răng một cách thuận lợi và có được những chiếc răng sữa chắc khỏe, để luôn ăn uống ngon miệng nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI