Chụp ảnh cho bé - cách hay để ba mẹ lưu lại từng khoảnh khắc đáng yêu trong quá trình lớn lên của con

banner ads

1. Tại sao chúng ta nên chụp ảnh cho bé?

Chụp ảnh cho bé để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của con
Chụp ảnh cho bé là một cách trân trọng cái đẹp cuộc sống - Ảnh Internet

1.1 Chụp ảnh cho bé là một cách trân trọng cái đẹp cuộc sống

Mỗi sinh linh là một thiên thần. Chụp hình cho bé là được nhìn vào cái đẹp của cuộc sống. Bất kỳ ai cũng phải công nhận rằng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của bé thơ cũng tạo cho chúng ta niềm vui hạnh phúc. Đôi mắt trong veo không toan tính, không hận thù làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thanh thản và dễ chịu hơn. Chụp ảnh cho bé là cách tốt nhất để lưu lại những khoảnh khắc ấy. Để ba mẹ có thể giữ lại những ký ức đẹp và nên thơ. Những bức  ảnh chụp gia đình vui vẻ bên nhau, cũng là một cách giữ hạnh phúc cho gia đình.

1.2 Chụp ảnh cho bé để lưu giữ những nét đáng yêu theo từng giai đoạn phát triển

Mỗi độ tuổi của bé đều thể hiện một phong thái riêng, đây là những nét đẹp vô giá mà chỉ tuổi thần tiên mới có. Nếu không tranh thủ chụp hình cho bé yêu để lưu lại những vẻ đẹp đó, thì sau này sẽ là niềm hối tiếc cho các ba mẹ. Hơn nữa mỗi bé là một thiên thần, vô cùng dễ thương và đẹp đẽ. Qua những tấm ảnh đáng yêu là ba mẹ đã giới thiệu cả thế giới biết điều đó.  Một tấm hình bằng ngàn lời nói, vì vậy ba mẹ hãy chụp một bộ hình cho con thật lung linh để thể hiện sự rạng ngời của bé. Hẳn rằng mọi người sẽ trầm trồ thích thú và không thể rời mắt khỏi những tấm ảnh dễ thương đó.

1.3 Bộ hình đáng yêu của bé chắc chắn sẽ giúp ba mẹ xua tan mệt mỏi

Ngắm ảnh bé giúp bố mẹ xua tan mệt mỏi
Ngắm những tấm hình của bé giúp bố mẹ xua tan mệt mỏi - Ảnh Internet

Xã hội ngày càng hiện đại, cuộc sống ngày càng tất bật, với bao nỗi lo toan không khỏi khiến ba mẹ nhiều lần mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, chỉ cần lướt qua những tấm hình của bé, ngắm bé cười thật tươi, thật đáng yêu và cả đáng "ghét" nữa. Chắc chắn ba mẹ sẽ được tiếp thêm thật nhiều động lực đúng không nào?  Lúc đó ba mẹ biết rằng mình không bao giờ đơn độc mà bên cạnh luôn có bé yêu và gia đình.

1.4 Cuốn album ảnh của bé sẽ là một món quà vô giá sau này khi con đã lớn lên

Một cuốn album hình cho bé được thiết kế và in ấn chất lượng sẽ là một kỷ vật  có giá trị. Mỗi năm trôi qua thì giá trị của nó lại tăng lên, để càng lâu thì sẽ là vô giá. Thử tưởng tượng sau này khi bé lớn lên (30 tuổi chẳng hạn), lúc đó ba mẹ tặng lại cuốn album này cho con. Khoảnh khắc ấy phải nói là quý vô cùng, không gì có thể so sánh được. 

1.5 Album hình của bé là một món đồ độc đáo và nghệ thuật để trưng bày

Sẽ rất nghệ thuật và độc đáo khi trong phòng khách của bạn, có một cuốn album hình của bé yêu được trưng trên tủ. Khách đến chơi nhà chắc chắn sẽ không bỏ qua những tấm hình đẹp mắt và tràn đầy cảm xúc ấy. Hơn nữa ba mẹ cũng có thể với tay để mở ra xem bất cứ lúc nào.

2. Cần chuẩn bị gì khi chụp ảnh cho bé

Bé gái
Cần tạo ra cảm xúc chân thật và lưu giữ đúng kỹ ức của bé - Ảnh Enis Yavuz

2.1 Chuẩn bị trang phục và phụ kiện chụp ảnh cho bé

Việc chuẩn bị trang phục cho bé là cần thiết để tạo ra một bức ảnh ưng ý. Ba mẹ nên nhớ khi chụp ảnh cho bé, cần tạo ra cảm xúc chân thật và lưu giữ đúng kỹ ức của bé. Vì vậy, nên chụp ảnh cho bé với trang phục thật và trò chơi thật. Để chụp những bức ảnh đẹp, thật có giá trị lưu giữ kí ức ba mẹ nên chuẩn bị: 

  • Những bộ trang phục mà trẻ thích mặc và ba mẹ thấy bé mặc đẹp. 
  • Trang phục phải vừa vặn, thoải mái khi bé vui chơi.
  • Màu sắc trang phục không nên quá lòe loẹt. Khi chụp màu sắc nổi quá thì khó phối được với màu thiên nhiên.
  • Nên chọn những bộ trang phục đẹp nhất trong tủ đồ của bé, hoặc có thể mua mới nếu ba mẹ muốn.
  • Nếu có điều kiện thì cho bé mặc theo gu thời trang một chút
  • Giày dép nên vừa vặn, mềm mại để bé chạy nhảy thoải mái không bị đau chân
  • Phụ kiện kèm theo như dây chuyền, vòng tay, cột tóc, nơ, mắt kính,... nên chọn loại có sẵn ở nhà, miễn sao bé mang vào thấy đẹp.

2.2 Chuẩn bị đồ chơi để chụp ảnh cho bé

Ba mẹ chỉ cần chọn lọc một số đồ chơi có sẵn mà bé thích chơi để mang theo, không cần phải mua mới. Ba mẹ có thể chuẩn bị từ 3 đến 5  món mà bé hay chơi là đủ. Ví dụ như súng bắn bong bóng, bóng bay, xe trượt scooter, trái banh, gấu bông, búp bê, xe đồ chơi, hộp đồ chơi,...Đây phải là những đồ mà bé thích chơi, gắn liền với tuổi thơi của bé, để sau này lớn lên xem ảnh sẽ nhớ lại thời thơ bé.

3. Khi nào nên chụp ảnh cho bé

Tư thế cuộn tròn khi say ngủ
Tư thế cuộn tròn khi say ngủ vô cùng đáng yêu - Ảnh Internet

Không khi nào là quá sớm hay quá muộn để ba mẹ bạn chụp ảnh cho bé yêu nhà mình. Ngay từ lúc sinh ra, đến khi đầy tháng biết lẫy biết đi, đều là những khoảnh khắc đáng được lưu lại. 

Thường thì 7-10 ngày tuổi là khoảng thời gian phù hợp để bé có được  những tấm hình mới sinh nhìn thật đẹp. Qua khoảng thời gian này,  sẽ khó hơn để tạo được tư thế cuộn tròn say ngủ vô cùng đáng yêu.

Khi con được 1 tháng, nhiều ba mẹ tỏ ra lo ngại bé còn nhỏ quá không biết có chụp được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Đặc biệt khoảng thời gian này bé ngủ rất say và ngủ hầu hết các khoảng thời gian trong ngày. Thân hình và tay chân của bé rất mềm mại, dễ tạo dáng theo ý muốn và dễ thực hiện một bộ ảnh độc đáo theo phong cách, ý tưởng riêng của ba mẹ.

Trẻ hiếu động
Trẻ hiếu động khám phá thế giới xung quanh - Ảnh Alexander Dummer

Giai đoạn bé từ 3 đến 6 tháng tuổi. Đây là lúc bé biết nằm sấp và có thể ngốc đầu lên. Ba mẹ có thẻ chọn góc chụp ngang hoặc từ phía trên xuống kèm theo những quyển sách hay vật dụng đáng yêu. Ở tháng tuổi này, bé đã biết bò lồm cồm, những hình ảnh tập bò của bé cũng đáng lưu lại. Đừng bỏ qua khoảnh khắc đó bố mẹ nhé.

Bé ở độ tuổi 6 đến 12 tháng có thể ngồi và đặc biệt rất hiếu động khám phá thế giới xung quanh. Vì vậy ba mẹ có thể dùng đồ chơi để bé tự do khám phá và thợ chụp ảnh cho bé sẽ bắt liên tục những hoạt động tự nhiên nhất của bé.

Bé từ trên 1 tuổi ba mẹ có thể chọn chụp ảnh cho bé trong phim trường hoặc ngoại cảnh đều rất đẹp. Lúc này, bé đã biết chơi với những đồ vật, đã biết tạo dáng để chụp ảnh. Ba mẹ có thể ghi lại những dấu ấn đặc biệt của bé, những khoảnh khắc ngọt ngào nhất khi bé vẫn còn nhỏ. Để đến khi bé trưởng thành và nhìn lại, bé có thể thấy quá trình từ nhỏ đến lớn của mình như thế nào.

4. Tạo dáng chụp ảnh cho bé

Tạo dáng chụp ngang với tầm mắt của trẻ, để có thể khai thác hết toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt long lanh cùng hết những biểu cảm tự nhiên của trẻ.

Chụp ngang tầm mắt trẻ
Chụp ngang tầm mắt giúp khai thác nét đẹp long lanh của đôi mắt - Ảnh Bess Hamiti

Tư thế tay chống cằm cùng biểu cảm mộng mơ.

Tay chống cằm
Tay chống cằm cùng biểu cảm mộng mơ - Ảnh Pezibear

Cầm sách đọc là hình ảnh rất dễ thương. Cần chú ý góc chụp sao cho ánh sáng phản từ sách lên mặt.

Trẻ cầm sách
Cầm sách đọc là hình ảnh rất dễ thương - Ảnh Vborodinova

Chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên của trẻ như cười lớn, hét lên như kêu ai,... Những khoảnh khắc đó rất ngộ nghĩnh và dễ thương. Ba mẹ chỉ nên chụp những biểu cảm thật của bé, không nên tập cho trẻ thể hiện những cảm xúc giả tạo.

Khoảnh khắc tự nhiên của trẻ
Khoảnh khắc tự nhiên của trẻ rất ngộ nghĩnh, thú vị - Ảnh marvelmozhko

Chụp lại khoảnh khắc trẻ ăn một món ăn, kem, kẹo,..

Trẻ ăn kem
Nắm bắt khoảnh khắc khi trẻ đang ăn kem - Ảnh Jared Sluyter

Cho trẻ thoải mái ôm, chơi với gấu bông yêu thích, hoặc với một món đồ chơi nào đó mà trẻ tự lựa chọn.

Cho trẻ thoải mái chơi những món đồ chơi yêu thích
Cho trẻ thoải mái chơi cùng món đồ ưa thích - Ảnh Cengizhan Konus

Ghi lại cảnh sinh hoạt hằng ngày của con trẻ: ăn uống, chơi, ngủ nghỉ, học hành, làm bài tập ở nhà... gợi ý này là cách sơn màu nước.

Khoảnh khắc trẻ vui đùa
Lưu lại khoảnh khắc trẻ vui đùa - Ảnh Brandon Morgan

Chụp lại khoảnh khắc trẻ chơi trò chơi thổi bong bóng xà phòng. Nên tính hướng ánh sáng phù hợp thì sẽ những bức ảnh đẹp lung linh.

Trẻ chơi với bong bóng
Chụp lại khoảnh khắc trẻ chơi với bong bóng - Ảnh Dagon

Lúc trẻ chơi trò chơi sẽ tạo ra những khoảnh khắc thật dễ thương, chân thật. Sau này nhất định trẻ sẽ thích khi được nhìn lại khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc dễ thương của trẻ khi chơi trốn tìm
khoảnh khắc dễ thương lúc trẻ chơi trốn tìm - Ảnh Aaron Mello

Chơi với cát là trò mà hầu như trẻ nào cũng đều thích. Các em sẽ chăm chú với trò này, bận rộn. Đừng quên quan sát và tìm khoảnh khắc tốt nhất để chụp một tấm hình thật đẹp.

Trẻ chơi với cát
Chụp lại khoảnh khắc trẻ chơi với cát - Ảnh Mi Phạm

Ba mẹ có thể linh hoạt nhiều góc chụp khác nhau để ghi lại những biểu cảm độc đáo có một không hai của trẻ.

Góc chụp mới lạ từ trên xuống
Biểu cảm thú vị của bé khi chụp từ trên xuống - Ảnh Zaeyuth

Chụp lại những khoảnh khắc thú vị cùng gia đình

Những khoảnh khắc thú vị của gia đình
Những khoảnh khắc thú vị cùng gia đình - Ảnh Sever

Ba mẹ đúng quên ghi lại khoảnh khắc cả gia đình cùng quây quần bên nhau.

Trẻ chụp cung với ba mẹ
Chụp ảnh toàn bộ gia đình - Ảnh Vborodinova

Tùy vào hoàn cảnh cụ thể, cũng như biểu cảm của bé mà ba mẹ có thể tạo ra nhiều kiểu chụp ảnh khác nhau. Điêu quan trọng là những tấm ảnh có thể lưu lại những cảm xúc thật và đẹp nhất của bé và cả gia đình.

Qua bài viết về chụp ảnh cho bé này, ba mẹ đã tự tin lên nhiều rồi phải không nào? Những tấm ảnh đẹp sẽ là cách tốt nhất, để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá trình lớn lên của bé. Mong rằng ba mẹ sẽ chụp được thật nhiều những bức hình có giá trị cùng với bé yêu của mình nhé.

Nguyễn Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI