Cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh đơn giản mẹ cần biết

Cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh là chủ đề chính hôm nay Yeutre.vn muốn chia sẻ với các mẹ. Việc đi ngoài của bé là điều mà các mẹ hầu như ai cũng quan tâm, đặc biệt là phân của trẻ có vấn đề khi đi ngoài. Vậy khi áp dụng cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh mẹ cần lưu ý là gì? Hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu thông tin về bệnh đi ngoài của bé, để biết cách giúp con cải thiện tình trạng tốt hơn mẹ nhé.

banner ads

Trên thực tế, trẻ sơ sinh luôn rất dễ mắc các bệnh liên quan đến việc đi ngoài, bởi vì lúc này đường ruột của bé còn rất yếu và non nớt, nên không thể tránh khỏi sự xâm nhập hoặc lây nhiễm từ các vi khuẩn, vi-rút có hại cho hệ tiêu hóa của trẻ. Do đó, mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân về bệnh đi ngoài của bé trước, để có được giải pháp phù hợp khi chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh nhé.

bé nằm sấp
Vì đường ruột của trẻ sơ sinh còn rất yếu nên bé luôn dễ mắc các bệnh về đi ngoài - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh đi ngoài bất thường

Có khá nhiều nguyên nhân khiến trẻ gặp phải các vấn đề xấu khi đi ngoài, trong đó, có thể kể đến một vài nguyên nhân chủ yếu như:

Do vi khuẩn và vi-rút: các vi khuẩn và vi-rút gây ra bệnh đi ngoài cho bé có thể đến từ thức ăn, nước uống, đồ chơi, tay của người lớn.v.v..Có thể kể đến một số vi khuẩn gây bệnh về đường ruột phổ biến ở trẻ em như E.coli, thương hàn, tụ cầu, tả, lị…

Do kí sinh trùng: Tương tự như vi khuẩn và vi-rút thì kí sinh trùng cũng trú ẩn trong thức ăn, đồ uống và gây bệnh đi ngoài cho bé thông qua việc ăn uống của trẻ. Một vài loại kí sinh trùng hay gây bệnh đường ruột cho trẻ sơ sinh đó là Giardia lamblia, Cryptosporidium và Entamoeba histolytica.

Bé phản ứng với thuốc: Khi còn quá nhỏ thì đương nhiên các bé không thể tránh khỏi việc bị bệnh và phải uống thuốc. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa mỗi bé, một số loại thuốc kháng sinh hoặc thuốc có chứa Magie, khi bé uống vào cũng có thể khiến bé có phản ứng đi ngoài không tốt đấy mẹ.

xoa bụng cho bé
Vi khuẩn hoặc vi-rút là những tác nhân chủ yếu khiến bé đi ngoài không tốt - Ảnh Internet

Do liên quan đến chất dinh dưỡng từ sữa mẹ: Trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, thì việc các mẹ ăn thực phẩm gì đều hoàn toàn có ảnh hưởng đến con, khi bé bú sữa từ mẹ của mình. Nếu mẹ ăn những thức ăn có hại cho hệ tiêu hóa thì khi bé bú sữa mẹ, chắc chắn cũng sẽ gặp vấn đề về đi ngoài đấy.

2. Cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh

Khi trẻ bị đi ngoài không ổn thì hẳn mẹ nên đưa con đến bác sĩ, để được chữa trị tốt nhất. Tuy nhiên, ngoài việc đưa con đi bệnh viện, ở các trường hợp trẻ bị nhẹ, thì mẹ vẫn có những cách khác để chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh khá hiệu quả đấy mẹ nhé.

Cho bé uống nhiều nước: Việc đi ngoài không ổn luôn khiến bé mất khá nhiều nước. Vì vậy, mẹ phải luôn đảm bảo cơ thể bé luôn được bổ sung đủ chất lỏng bằng cách cho con uống nhiều nước lọc (cho trẻ từ 6 tháng tuổi). Ngoài ra, mẹ cũng có thể tham khảo thêm các bác sĩ để cho bé uống Oserol bổ sung thay nước cũng được. Nếu được sự đồng ý của bác sĩ, mẹ hãy cho bé uống 50- 100 ml Oserol sau mỗi lần đi ngoài để bé không bị mất nước nhé.

Cho bé bú nhiều sữa mẹ: Có lẽ nhiều mẹ sẽ có suy nghĩ rằng khi con gặp vấn đề về đi ngoài thì nên hạn chế cho bé bú sữa lại. Tuy nhiên, đây lại là giải pháp lệch lạc đấy các mẹ. Vì theo các chuyên gia thì cho bé bú nhiều sữa mẹ mới chính là cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh tốt nhất, do sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chủ yếu, giúp bé phục hồi sức khỏe và tăng sức đề kháng cực hiệu quả. Vì vậy, khi con bị bệnh liên quan đến đi ngoài thì mẹ hãy cho bé bú thật nhiều sữa mẹ nha. Hơn nữa với các bé dưới 6 tháng, vì con chưa uống nước nên việ tăng cữ bú cho bé bú nhiều chính là cách bổ sung nước cho con. 

bé bú sữa mẹ
Mẹ hãy cho bé bú nhiều sữa để con phục hồi sức khoe thật tốt sau khi bị bệnh nhé - Ảnh Internet

Giúp bé bổ sung men vi sinh: Men vi sinh là chất cần thiết cho trẻ sơ sinh vì nó có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho bé đấy các mẹ. Vì vậy, mẹ hãy chọn những loại men vi sinh phù hợp và chất lượng để cho con uống nhé. Có thể kể đến một số loại men vi sinh có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa bé như Bacillus, Lactobacillus, các chủng nấm men thuộc họ accharomycetaceae…Việc cho bé dùng men vi sinh sẽ tuân theo chỉ định của bác sỹ để an toàn cho con. 

Chú ý đến việc ăn uống của mẹ: Một trong những nguyên nhân khiến bé đi ngoài không tốt là do tiếp thu những thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa thông qua việc bú sữa mẹ. Vì vậy, các mẹ phải thật chú ý đến bữa ăn của mình, để không ăn phải những thực phẩm khiến con đi ngoài sau khi bú sữa mẹ nhé.

mẹ cho bé bú sữa
Mẹ nên cố gắng tránh ăn những thức ăn có hại cho hệ tiêu hóa để con không bị bệnh về đi ngoài nhé - Ảnh Internet

Bé gặp vấn đề khi đi ngoài luôn khiến mẹ lo lắng thật nhiều. Yeutre.vn hy vọng qua những cách chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh mà bài viết đã gợi ý như trên, sẽ giúp ích được mẹ, trong việc trị dứt điểm bệnh đi ngoài cho con yêu, để bé mau khỏe mạnh và chóng lớn.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI