Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt mẹ phải làm thế nào?

Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt có lẽ là vấn đề khiến các bậc cha mẹ rất lo lắng. Vì 3 tháng là độ tuổi đang ở giai đoạn dễ bị mắc một số bệnh nhiễm trùng, mà sốt là một triệu chứng tiêu biểu. Vậy liên quan đến việc con bị sốt, mẹ cần xử lý ra sao. Dưới đây là những việc mẹ nên và không nên làm chúng ta cùng tham khảo chi tiết nhé. 

banner ads
Mẹ đang dỗ bé
Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt khiến cho mọi bà mẹ đều lo lắng. Ảnh Internet 

1. Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt có phải luôn nguy hiểm?

Có lẽ, bất kì bậc cha mẹ nào cũng không thể coi nhẹ khi con mình bị sốt, dù bé đang ở độ tuổi nào. Trẻ càng nhỏ tuổi thì mức độ lo lắng của cha mẹ càng tăng lên, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Vì, hệ miễn dịch ở trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển hoàn thiện, khả năng con bị mắc bệnh cao hơn các lứa tuổi khác. Và, sốt là một trong những triệu chứng dễ khiến cha mẹ liên tưởng đến những căn bệnh nghiêm trọng như các tình trạng nhiễm trùng.

Tuy nhiên, sốt là một dấu hiệu tốt cho thấy hệ miễn dịch của trẻ đang làm việc để chống lại “kẻ thù” xâm nhập cơ thể. Nên nó được xem là một phản ứng lành mạnh. Bản thân sốt không gây nguy hiểm cho trẻ nhưng chính là tình trạng ẩn sau đó. Chúng có thể chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường, nhưng cũng có thể là một dạng nhiễm trùng nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng huyêt hay viêm màng não. Vì vậy, tùy thuộc vào những triệu chứng đi kèm với sốt mà chúng ta có những hành động cụ thể.

Với trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi, con năm trong độ tuổi nằm ở ranh giới giữa việc sốt được xem là nguy hiểm và ít nguy cơ hơn (so với tình trạng sốt 38 độ C hay 100.4 độ F ở trẻ dưới 3 tháng tuổi - được xem là một tình trạng khẩn cấp, cần được kiểm tra y tế ngay, để loại trừ những căn bệnh nguy hiểm mà trẻ có thể mắc phải). Mặc dù vậy, tốt nhất bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sỹ nếu thấy trẻ 3 tháng sốt ở mức nhiệt độ này.

Trong trường hợp con sốt 38 độ C (100.4 độ F) kèm theo quấy khóc, bỏ ăn hay ngủ khó đánh thức hoặc bé sốt 39 độ C (102 độ F), bạn cần đưa bé đến cơ sở y tế ngay lập tức. 

Mẹ rờ trán bé
Bé sơ sinh 3 tháng bị sốt được xem là ít nguy cơ hơn so với các bé độ tuổi nhỏ hơn. Ảnh Internet 

2. Làm thế nào để bạn xác định được trẻ bị sốt

Do hệ thống kiểm soát nhiệt độ cơ thể ở trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn nên đôi khi việc xác định con có bị sốt hay không không phải dễ dàng. Một số trẻ bị nhiễm trùng ở một cơ quan nào đó nhưng thay vì tăng nhiệt độ thì lại giảm.

Để đo nhiệt độ cơ thể bé , các bác sỹ và chuyên gia khuyên nên sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số, đặc biệt là nhiệt kế trực tràng. Nhiệt kế thủy ngân hiện nay đã được các chuyên gia khuyến cáo không sử dụng vì nguy cơ của nó.

Vị trí để đo được nhiệt độ cơ thể trẻ chính xác nhất là trực tràng. Nếu chỉ số ở nhiệt kế trực tràng của một trẻ 3 tháng tuổi ở mức 38 độ C (100.4 độ F) tức là trẻ đang bị sốt. Bạn cần theo dõi bất cứ biểu hiện bất thường nào khác của con để đối phó một cách kịp thời.

Về nhiệt kế kỹ thuật số, dù có thể cung cấp kết quả khá chính xác nhưng không phải phụ huynh nào cũng có thể sử dụng được loại dụng cụ này. Nó cần được dùng đúng cách vì nếu không có thể gây thủng trực tràng khiến cho tình trạng nhiễm trùng (nếu có) trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nếu bạn không thấy thoải mái đối với loại nhiệt kế này, hãy sử dụng phương pháp khác với sự tư vấn của bác sỹ hoặc y tá.

Khi bạn đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám, hãy cho bác sỹ biết bạn sử dụng cách nào để đo nhiệt độ của trẻ. 

Nhiệt kế đo thân nhiệt bé
Bạn có thể dùng nhiệt kế kỹ thuật số đo ở trực tràng của bé để kiểm tra nhiệt độ sốt của con cho chính xác. Ảnh Internet 

3. Những việc bạn nên và không nên làm

Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt cần được bạn theo dõi chặt chẽ và lưu ý những việc nên và không nên làm sau đây:

3.1. Những việc bạn nên làm khi bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt

  • Cho trẻ mặc đồ thoải mái
  • Tăng cường cho trẻ bú mẹ (hoặc sữa công thức)
  • Lau người cho trẻ bằng nước ấm
  • Giữ phòng trẻ thoáng mát
  • Giữ trẻ tránh xa các nguồn nhiệt
  • Theo dõi trẻ cẩn thận khi đưa trẻ đi bằng xe hơi

3.2. Những việc bạn không nên làm 

  • Không ủ trẻ trong nhiều lớp quần áo hay chăn
  • Không cho trẻ dùng ibuprofen, đặc biệt là aspirin
  • Không dùng khăn lạnh, cồn hoặc tắm nước lạnh để giảm sốt cho trẻ
  • Không tính liều lượng thuốc hạ sốt theo độ tuổi mà phải dựa vào cân nặng 
Mẹ đo thân nhiệt bé
Bạn không nên ủ trẻ trong nhiều lớp quần áo. Ảnh Internet 

3.3. Những biểu hiện ở trẻ 3 tháng tuổi bạn cần đặc biệt lưu ý

3.2.1. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc đưa trẻ đến phòng cấp cứu

Bạn cần tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc đưa con đến phòng cấp cứu nếu quan sát thấy tình trạng của trẻ như dưới đây:

  • Trẻ không tỉnh táo hoặc thoải mái hơn khi đã hạ sốt
  • Trẻ hạ sốt sau đó sốt trở lại
  • Trẻ không chảy nước mắt khi khóc
  • Trẻ không làm ướt tã trong vòng 8 giờ qua
  • Trẻ sốt 39 độ C (102 độ F) hoặc cao hơn
  • Trẻ sốt kéo dài (dù sốt không cao)
  • Trẻ sốt kèm theo đau họng, đau tai, tiêu chảy, nôn hoặc ho
  • Trẻ có các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như bệnh tim mạch, thiếu máu hồng cầu hình liềm, tiểu đường hoặc xơ nang
  • Trẻ mới được tiêm chủng 
Bé khóc
Trẻ khóc nhưng không chảy nước mắt khi khóc là dấu hiệu mẹ rất cần lưu ý. Ảnh Internet 

3.2.2. Bạn cần gọi cấp cứu khẩn cấp

Bạn cần gọi cấp cứu khẩn cấp nếu trẻ 3 tháng tuổi sốt kèm theo các biểu hiện sau:

  • Trẻ khóc không dứt
  • Trẻ khó đánh thức hoặc không thể đánh thức
  • Trẻ khó thở
  • Trẻ có vẻ hoảng hốt
  • Môi, lưỡi hoặc móng tay, chân của trẻ có màu xanh
  • Trẻ bị cứng cổ
  • Trẻ bị co giật
  • Trẻ bị phát ban hoặc xuất hiện vết bầm trên cơ thể 
Bé khóc không dứt
Bạn cần gọi cấp cứu khẩn cấp nếu bé khóc không dứt. Ảnh Internet 

Bé sơ sinh 3 tháng tuổi bị sốt bạn cần đặc biệt lưu tâm, vì tình trạng sốt của con có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nào đó. Mặc dù ở độ tuổi này, nguy cơ bị các dạng nhiễm trùng nguy hiểm đã giảm đi nhưng không có nghĩa là con đã được vào vùng an toàn. Vì vậy, bạn không nên chủ quan, mà trong quá trình chăm sóc bé , hãy quan sát con thật cẩn thận, để nhận biết được bất kỳ biểu hiện khác thường nào nhằm có sự can thiệp kịp thời khi cần thiết bạn nhé.

Theo Standford Childrens & Medline Plus

Lily Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI