Ba trường hợp mẹ bầu không nên đi du lịch

Với những mẹ bầu khỏe có sức khỏe thai kỳ tốt thì việc đi du lịch không có gì trở ngại, nhất là trong ba tháng giữa thai kỳ. Thế nhưng nếu rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau, mẹ bầu nên tránh đi du lịch để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi nhé.

banner ads

Mẹ bầu đang mắc bệnh

Nếu mẹ bầu đang có các vấn đề về thai nghén hay có tiền sử sẩy thai, tiền sử sinh non, bị hở tử cung hay bị nhiễm độc thai nghén… thì không nên đi du lịch.

33733-2.jpg

Nếu mẹ có bệnh lý trong thai kỳ thì nên hoãn các chuyến du lịch.

Hoặc mẹ bị mắc các bệnh như đái tháo đường, suy tim, thiếu máu trầm trọng hay huyết khối nghẽn mạch… trước khi mang thai cũng nên hoãn chuyến du lịch của mình lại.

Và với một số bệnh phát sinh sau đây mẹ bầu cần nên lưu ý

+ Nghi bị sốt rét: Đây là bệnh có nguy cơ gây ra tử vong cao trong thai kỳ. Các biến chứng của bệnh này rất nguy hiểm khi xuất hiện ở thể não, tán huyết dữ dội, suy thận… Tác động của bệnh lên thai nhi gây chết lưu, sẩy thai tự nhiên, sinh non và cả nhiễm khuẩn bẩm sinh. Do đó việc tầm soát bệnh và chữa trị kịp thời là vô cũng cần thiết.

+ Tiêu chảy: Tiêu chảy thường phát sinh do mẹ bầu ăn uống không cẩn thận, dùng các thức ăn tươi sống, tái hay đồ nguội hoặc chưa được khử khuẩn kỹ càng. Tiêu chảy gây mất nước, kiệt sức cho cơ thể mẹ và ngăn cản lưu lượng máu cần thiết đến thai nhi.

Khi bị tiêu chảy mẹ bầu cần điều trị gấp, bù nước và chất điện giải. Lúc này, mẹ nên theo hướng dẫn của y bác sĩ để điều trị kịp thời.

Không đi du lịch đến các vùng cao

Nếu tour du lịch mẹ bầu chọn là đến các vùng núi cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, tốt nhất nên hủy chuyến đi này. Bởi khi mang thai nếu lên cao, thay đổi áp suất đột ngột cơ thể mẹ sẽ không kịp thích nghi, chưa kể có thể bị thiếu oxy lên não. Các triệu chứng có thể xuất hiện như: đau đầu, uể oải, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, rét, khó thở, tím tái. Sau đó, cơ thể có thể bị rối loạn các giác quan, hô hấp mất ổn định, giảm cân hoặc nghiêm trọng hơn bị phù phổi hay tổn thương não. Những tình huống này nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và bé.

Chưa kể, trong quá trình di chuyển nếu không cẩn thận mẹ có thể bị té ngã trên đường đi cũng nguy hiểm không kém.

33732-1.jpg

Các vùng cao không phải là điểm đến cho mẹ bầu.

Do đó, các tour chinh phục độ cao là chống chỉ định với mẹ bầu vào bất cứ khoảng thời gian nào trong thai kỳ.

Ngoài ra, các vùng du lịch đang nằm trong vùng dịch hay nhiễm vi rút cũng là nơi mẹ bầu không nên lui tới.

Mẹ bầu gần tới ngày sinh

Nhiều hãng máy bay có chính sách không tiếp nhận hành khách là mẹ bầu có tuổi thai 28 tuần trở lên, một số khác có thể chậm trễ hơn nhưng không vượt quá mốc tuần thai thứ 32. Điều này nhằm tránh các sự cố có thể xảy ra cho mẹ bầu khi di chuyển trên máy bay, nhất là máy bay đường dài, thiếu thốn các điều kiện y tế và có sự thay đổi áp suất khá đột ngột.

33734-3.jpg

Sắp tới ngày sinh mẹ nên ở nhà chuẩn bị cho kỳ sinh nở.

Thực tế, những ngày gần sinh, ít nhất là trước ngày dự sinh một tháng mẹ bầu nên ở cố định một nơi và chuẩn bị chu đáo để đón trẻ vào đời. Bởi thời điểm này những "biến động" thai kỳ có thể xảy ra bất ngờ như mẹ sinh non hay các tai biến không mong muốn khác. Vì vậy, đây là khoảng thời gian mẹ bầu nên tránh đi du lịch nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI