Trẻ chậm lớn vì thuốc kích ăn có thật không? Giải đáp thắc mắc giúp mẹ

Trẻ chậm lớn vì thuốc kích ăn có thật không? Một số bà mẹ vẫn chọn thuốc là giải pháp để kích thích vị giác của trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Nhưng, liệu đây có phải là nguyên nhân làm trẻ chậm lớn? Hãy cùng Yeutre làm rõ thắc mắc này mẹ nhé.

banner ads

1. Mẹ có nên cho trẻ dùng thuốc kích ăn?

cho trẻ uống thuốc
Cho trẻ dùng thuốc bổ cải thiện chuyện ăn uống chỉ áp dụng trong một số trường hợp. Ảnh Internet

Biếng ăn là một trong những nguyên nhân làm trẻ chậm lớn vì sự thiếu hụt dinh dưỡng và các dưỡng chất cần thiết đảm bảo cho sự phát toàn diện. Trẻ nhẹ cân , thấp còi , ăn mãi mà chẳng chịu tăng cân, điều này đã gây ra nỗi lo lắng lớn cho các bà mẹ. Trước tình trạng đó, nhiều bà mẹ đã chọn cách tự chăm sóc trẻ tại nhà bằng những thay đổi trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, nhiều mẹ đã đưa trẻ đến bác sĩ khám để tìm ra nguyên nhân chính xác và một số bà mẹ khác lại chọn thuốc là một giải pháp để khắc phục chứng lười ăn của trẻ.

Chính vì phụ huynh nghĩ, thuốc có nhiều tác dụng trong viện cải thiện vị giác của trẻ và thành phần trong thuốc sẽ giúp trẻ tăng trưởng nhanh, nên các ông bố bà mẹ đã giải quyết tình trạng trẻ biếng ăn bằng cách sử dụng thuốc. Thế nhưng giải pháp này của mẹ có thật sự tối ưu?

Mẹ không nên hiểu sai về cụm từ "biếng ăn". Biếng ăn là một tình trạng phổ biến hiện nay của các trẻ và hoàn toàn không phải là một căn bệnh. Do đó, việc cho trẻ uống thuốc là điều không nên, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Ngược lại, các chuyên gia về khoa nhi cho rằng quyết định này của mẹ không chỉ không đem lại hiệu quả mà việc một số bà mẹ lạm dụng đã gây ra nhiều hệ lụy cho trẻ. Trẻ chậm lớn vì thuốc kích ăn là hoàn toàn có thật.

2. Vì sao thuốc kích ăn làm trẻ chậm lớn? 

Hiện nay có vô số thuốc kích ăn hoặc những sản phẩm tương tự như thuốc kích ăn. Sản phẩm được bày bán khắp tại các cửa hàng với những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn như: " trẻ ăn ngon miệng hơn", "ngủ ngon hơn", "ăn nhanh chóng lớn", "khỏe mạnh vượt trội, không tác dụng phụ",...Điều này đã gây "kích thích" đến các bà mẹ phải mua ngay vì cho con trẻ. 

Chính vì nóng vội muốn con được ăn nhiều hơn, phát triển khỏe mạnh nên mẹ đã mua nhiều loại thuốc si rô ăn ngon, thuốc cam,...cho trẻ sử dụng, khi chưa tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và thành phần của nó. 

Một số thành phần có nguồn gốc thiên nhiên được cho là giúp ngủ ngon, ăn ngon, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp trẻ tăng cân, phát triển chiều cao,...liệu có tốt như công dụng được quảng cáo? Chúng ta thường thấy, thành phần của thuốc hay sản phẩm hỗ trợ ăn ngon miệng có vị ngọt nên thường trẻ rất thích. Trẻ sẽ có cảm giác thèm ăn hơn sau khi uống thuốc và nhiều mẹ cũng thấy trẻ ngủ sâu giấc hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng trẻ chậm lớn đôi khi là do chính thuốc kích ăn. Vậy điều này cụ thể như thế nào?

2.1. Tác hại của việc cho trẻ sử dụng thuốc kích ăn

Khoảng thời gian đầu sử dụng thuốc, mẹ thường thấy nhiều lợi ích mà nó đem lại như việc trẻ ăn nhiều và ngủ ngon hơn. Thế nhưng khi trẻ đã làm quen, sử dụng thuốc trong một thời gian dài thì mẹ khó cho trẻ dừng lại. Lúc đó, trẻ đã bị lệ thuộc hoàn toàn và chỉ có cảm giác thèm ăn khi được cho uống thuốc.

trẻ đau bụng
Trẻ có thể bị đau bụng do sử dụng thuốc kích ăn - Ảnh Internet

Ở những trường hợp khác, thuốc kích ăn còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho trẻ. Tác hại có thể thấy là một số thành phần kháng sinh có trong thuốc gây hại đến các lợi khuẩn đường ruột, dẫn đến sự rối loạn chuyển hóa, nặng hơn là tiêu chảy, hôn mê,...Hệ tiêu hóa hoạt động không tốt là nguyên nhân chính làm giảm đi khả năng hấp thụ dinh dưỡng làm trẻ chậm lớn. 

Một số bà mẹ còn phải hoảng sợ khi thấy tình trạng quấy khóc, nôn ói, khô miệng, trẻ mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc. Nếu không được điều trị kịp thời rất dễ gây ra các chứng bệnh còi xương , suy dinh dưỡng ở trẻ. 

2.2. Mẹ nên làm gì?

Mẹ nên đưa trẻ đi khám tại các chuyên khoa dinh dưỡng khi thấy những dấu hiệu trẻ biếng ăn nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho trẻ. Nhờ những giải pháp cụ thể, phù hợp và khoa học, chắc chắn tình trạng biếng ăn của con sẽ được cải thiện. 

Với bất cứ một sản phẩm thuốc bổ hay sản phẩm hỗ trợ được cho là giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, mẹ đều phải tìm hiểu kỹ lưỡng. Ngoài nguồn gốc, liều dùng mẹ cũng cần tham khảo ý kiến của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về chúng. Qua đó, mẹ sẽ có quyết định đúng đắn về việc nên cho con dùng hay không. Cũng như, trong trường hợp có thể hoặc cần dùng thì có cách dùng phù hợp để bảo đảm hiệu quả, lẫn sức khỏe của trẻ. 

Trong trường hợp con biếng ăn kéo dài hay thường xuyên hay đang trong quá trình điều trị cải thiện, mẹ cũng không nên tự ý sử dụng thêm thuốc bổ hay thực phẩm hỗ trợ, khi chưa có sự cho phép của bác sĩ điều trị. 

Như vậy, trẻ chậm lớn vì thuốc kích ăn là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, mẹ nên tham khảo qua ý kiến của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng, trước khi cho trẻ sử dụng thuốc hay bất kỳ loại sản phẩm nào tương tự như thuốc. Đừng vì những sai lầm không đáng có bởi sự nóng vội của mình mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mẹ nhé. Chúc mẹ sẽ tìm ra đúng giải pháp tốt nhất để giúp trẻ ăn mau chóng lớn.

Thủy Nguyễn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI