Trẻ bị sởi có ngứa không và lời giải đáp đầy bất ngờ

Trẻ bị sởi có ngứa không là thắc mắc chung của các ông bố bà mẹ khi biết con mình bị sởi. Trẻ bị sởi thường có dấu hiệu đặc trưng là xuất hiện những vết ban đỏ trên da, nên việc cha mẹ đặt ra câu hỏi này cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vậy trẻ bị sởi có ngứa hay không, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua chia sẻ ngay dưới đây nhé.

banner ads

1. Bệnh sởi ở trẻ em

1.1. Nguyên nhân gây bệnh sởi

Bệnh sởi do vi rút sởi gây ra và là một bệnh lành tính thường gặp ở trẻ em trong độ tuổi từ 1-4 tuổi. Đây là một bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp nên có thể biến thành dịch nếu không được kiểm soát ngay từ đầu. Bệnh sởi ở trẻ thường xuất hiện vào mùa đông xuân - cũng là thời điểm các bệnh lây lan qua đường hô hấp có điều kiện phát triển mạnh. 

Bé gái chảy nước mũi
Bệnh sởi thường xuất hiện vào mùa đông xuân - thời điểm các bệnh lây qua đường hô hấp có điều kiện phát triển mạnh. Ảnh Pixabay 

1.2. Biến chứng của bệnh sởi

Tuy là một bệnh lành tính nhưng nếu trẻ em bị sởi mà không được phát hiện sớm và điều trị, chăm sóc kịp thời, đúng cách thì nguy cơ để lại những biến chứng nặng nề là rất cao.

Các biến chứng của bệnh sởi thường xảy ra nhiều nhất là: viêm tai giữa , viêm thanh quản, viêm phế quản - phổi , viêm não , viêm phổi ...Chính những biến chứng này sẽ gây khó khăn rất lớn cho sự phát triển thể chất của trẻ và sức khỏe của trẻ sau này.

1.3. Biểu hiện của bệnh sởi dễ nhận thấy nhất

Khi trẻ bị bệnh sởi, biểu hiện dễ nhận thấy nhất là xuất hiện các nốt ban đỏ hoặc hồng nhạt trên da. Vị trí xuất hiện vết ban có thể là từ mặt, sau đó vết ban có thể sẽ lan rộng xuống vùng ngực, bụng, tay chân rồi toàn thân. 

Phát ban
Biểu hiện của bệnh sở dễ nhận thấy nhất là các nốt ban đỏ hoặc hồng nhạt trên da. Ảnh Pixabay 

Sự xuất hiện các vết ban hầu hết đều khiến chúng ta thắc mắc trẻ có bị ngứa hay không. Để rõ hơn về đáp án, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ngay sau đây nhé.

banner ads

2. Trẻ bị sởi có ngứa không?

Liên quan bệnh sởi, trẻ bị bệnh thường sẽ trải qua bốn thời kỳ diễn tiến bệnh khác nhau. Cụ thể như:

2.1. Thời kỳ ủ bệnh

Đầu tiên ở thời kỳ ủ bệnh kéo dài trong khoảng 2 tuần tính từ lúc vi rút sởi bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của trẻ. Trong thời gian này, chúng ta không dễ dàng nhận diện được bệnh vì hầu như vẫn chưa có dấu hiệu bất thường nào xảy ra. Ở một vài trường hợp chúng ta có thấy trẻ bị sốt nhẹ.

2.2. Thời kỳ thứ 2 - khởi phát

Ở thời kỳ thứ 2, biểu hiện trẻ bị sởi bắt đầu xảy ra rõ hơn. Đó là, việc xuất hiện dấu hiệu chẩn đoán quan trọng gọi là Koplik - các chấm trắng nhỏ li ti trong vòm miệng.

Tiếp theo, ở trẻ cũng có những dấu hiệu giống như cảm cúm bao gồm: ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm kết mạc mắt, mí mắt sưng phù. Trẻ có thể bị mệt mỏi, biếng ăn, đau nhức xương khớp. Và trong giai đoạn này, một đặc trưng nữa là ở trẻ có những cơn sốt cao có thể kèm co giật. 

Trẻ khóc
Ở thời kỳ khởi phát trẻ có thể bị mệt mỏi đau nhức xương khớp. Ảnh Pixabay 

2.3. Thời kỳ toàn phát

Cha mẹ thường đưa ra câu hỏi trẻ bị sởi có ngứa không khi trẻ bước vào giai đoạn toàn phát. Bởi vì trong giai đoạn này, trẻ xuất hiện dấu hiệu đặc trưng là các vết ban nhỏ có màu hồng nhạt, xu hướng kết dính với nhau. Các vết ban mọc theo trình tự bắt đầu mọc từ sau hai bên tai, sau đó lan ra các bộ phận trên mặt, cổ, vai, lưng, bụng, chi trên và chi dưới.

Chính những vết ban hồng nhạt khiến cha mẹ cho rằng sẽ gây ngứa cho trẻ. Nhưng theo các bác sĩ, việc trẻ xuất hiện ban sởi không đồng nghĩa với việc sẽ gây ngứa cho trẻ. Các vết ban ở trẻ bị sởi không gây ngứa ngáy hay khó chịu cho trẻ. Nếu trong một vài trường hợp có gây ngứa, thì trẻ chỉ bị ngứa rất nhẹ.

2.4. Thời kỳ hồi phục

Thời kỳ cuối cùng trẻ bị sởi trải qua là thời kỳ hồi phục. Khoảng 1 tuần sau thời kỳ toàn phát, các vết ban của trẻ bắt đầu biến mất theo trình tự thời gian mọc, cũng là mốc đánh dấu sự bình phục của trẻ. Tuy nhiên, trên da của trẻ cũng xuất hiện các vết thâm và phải mất 2 tuần thì các vết thâm này mới biến mất hoàn toàn.

3. Chăm sóc và điều trị cho trẻ bị sởi

3.1. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị bệnh sởi

Khi nghi ngờ con bị sởi, cha mẹ cần đưa con đi thăm khám để có kết luận chính xác về tình trạng bệnh để có phương hướng xử lý kịp thời. Cộng tác và tuân thủ lời khuyên của các y bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Kết hợp với đó là chăm sóc trẻ kỹ lưỡng, cẩn thận. 

Đưa trẻ đi bác sỹ
Nếu nghi ngờ trẻ bị sởi, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để thăm khám ngay. Ảnh Canva

3.2. Chăm sóc trẻ bị sởi

Như đã đề cập, trẻ bị sởi có xuất hiện các vết ban nhưng không bị ngứa hoặc nếu có chỉ ngứa nhẹ. Do vậy, cha mẹ không cần phải quá lo lắng về vấn đề này.

Ngoài dinh dưỡng, nơi ngủ nghỉ của trẻ cần thoáng mát, tránh nơi ánh sáng mạnh trực tiếp.

Việc vệ sinh tắm rửa cho trẻ đúng cách cũng là vấn đề đáng bàn đến. Khi liên quan đến các nốt phát ban hoặc lo ngại trẻ có bị sởi có ngứa hay không, rất nhiều phụ huynh không tránh khỏi bối rối. Vì, theo dân gian, khi trẻ bị sởi thì không nên tắm hoặc có kinh nghiệm còn cho rằng nên tắm lá cho trẻ. Vấn đề tắm cho trẻ hoặc tắm lá cho các bé khi bị bệnh sởi cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi. 

Tắm cho trẻ đúng cách
Tắm cho trẻ đúng cách. Ảnh Pixabay 

Theo Đông y lẫn Tây y, khi trẻ bị sởi đều cần được vệ sinh sạch sẽ để tránh tích tụ bụi bẩn mồi hôi dễ gây ngứa. Bên cạnh đó, trẻ luôn cần được giữ ấm. Khi tắm rửa cho con, phụ huynh cần cho con tắm nước ấm, tắm nhanh, tránh gió cho trẻ. Trong trường hợp trời lạnh hoặc nhiều gió, phụ huynh có thể lau người cho con bằng nước ấm. Việc tắm lá cho trẻ chỉ có tác dụng làm sạch và ngăn ngừa bội nhiễm chứ không có tác dụng chữa khỏi bệnh. Nắm rõ điều này hẳn sẽ giúp các bậc cha mẹ chăm sóc con tốt hơn mà không phải quá băn khoăn.

3.3. Điều trị và phòng bệnh

Nếu chẳng may trẻ bị sởi, điều cần làm là phối hợp với các cơ sở y tế điều trị cho trẻ. Việc điều trị giúp làm giảm các triệu chứng. Cùng với đó là việc chăm sóc trẻ kỹ lưỡng. Điều này sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng thuận lợi hơn.

Hiện nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị cho trẻ bị sởi mà chỉ có vaccine tiêm phòng sởi cho trẻ. Chính vì thế, phụ huynh hãy lưu ý tiêm phòng sởi cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng để giúp con phòng bệnh nhé. 

Tiêm vaccine
Tiêm vaccine là cách tốt nhất phòng bệnh sởi cho trẻ hiện nay. Ảnh Canva

Thông qua những thông tin và lưu ý trên, chắc hẳn phụ huynh đã rõ lời giải đáp cho câu hỏi trẻ bị sởi có ngứa không. Từ đó, chúng ta có hướng chăm sóc, xử lý bệnh ở trẻ một cách đúng đắn khi trẻ mắc sởi. Nhờ vậy, bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi và giúp sức khỏe của con mau chóng bình phục, để trẻ sớm trở về sinh hoạt và học tập thường ngày.

Trần Trần tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI