Thai nhi nghe nhạc khi nào mới kích thích não bộ bé phát triển tốt nhất?

Nên cho thai nhi nghe nhạc khi nào để bé có thể cảm thụ âm nhạc cuộc sống một cách tốt nhất. Các mẹ biết không, cho thai nhi nghe nhạc là phương pháp thai giáo bằng âm thanh giúp ích rất nhiều trong việc kích thích não bộ của bé. Qua đó, giúp bé phát triển toàn diện và thông minh hơn, ngay cả khi còn trong bụng mẹ.

banner ads

Cho thai nhi nghe nhạc
Cho thai nhi nghe nhạc sẽ kích thích được sự phát triển não bộ của bé - Ảnh Internet

1. Mẹ bầu nên cho thai nhi nghe nhạc khi nào là tốt nhất?

Việc dưỡng thai bằng âm nhạc đã được nhiều phụ huynh áp dụng trong thai kỳ nhằm kích thích não bộ của thai nhi phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bé hoàn thiện tâm lý cũng như trí tuệ. Tuy nhiên, để áp dụng tốt phương pháp này và mang lại hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của bé, mẹ bầu nên tìm hiểu những vấn đề quan trọng khi cho thai nhi nghe nhạc, chẳng hạn như nên cho thai nhi nghe nhạc vào thời điểm nào.

âm nhạc kích thích não bộ thai nhi phát triển
Âm nhạc kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi - Ảnh Internet

Các nhà khoa học cho biết cho thai nhi tiếp xúc với âm thanh cần phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Nếu cho thai nhi tiếp xúc với âm nhạc quá sớm có thể gây tác động xấu đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là não bộ vì đây là thời kỳ não bộ vừa mới hình thành và không chịu được nhiều tác động từ môi trường bên ngoài.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, thai nhi ở khoảng tuần thứ 16 của thai kỳ đã có thể cảm nhận được những âm thanh bên ngoài. Đây cũng là lúc thích hợp cho sự phát triển về mặt tâm lý cũng như phát triển các khả năng năng của trẻ.

cho thai nhi nghe nhạc đúng thời điểm
Cho thai nhi nghe nhạc đúng thời điểm mới giúp bé phát triển trí não - Ảnh Internet

2. Thời điểm nào tốt nhất cho thai nhi nghe nhạc

Muốn âm nhạc phát huy hiệu quả tốt nhất, mẹ bầu nên cho thai nhi nghe nhạc vào những thời điểm thích hợp để có tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Có như vậy, bé yêu trong bụng mới cảm thụ được giai điệu từ bản nhạc một cách rõ ràng.

Các chuyên gia khuyến cáo bà bầu nên nghe nhạc vào buổi sáng sớm, buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là những thời điểm nghe nhạc tốt nhất cho thai nhi mà các mẹ cần lưu ý nhé!

nghe nhạc vào thời điểm tốt nhất
Mẹ nên nghe nhạc ở những thời điểm thích hợp nhất để mang lại hiệu quả cao - Ảnh Internet

Mẹ bầu cũng cần biết rằng bé yêu trong bụng thường ngủ khi mẹ hoạt động và thức giấc khi mẹ nghỉ ngơi, thư giãn. Vì thế, mẹ nên cho thai nhi nghe nhạc vào lúc bé thức giấc để bé có thể cảm nhận được âm nhạc từ mẹ nhiều hơn. 

3. Có bầu nên cho thai nhi nghe loại nhạc nào giúp não bộ phát triển?

Việc dưỡng thai bằng âm nhạc cũng cần có sự chọn lọc loại nhạc phù hợp  vì không phải loại nhạc nào cũng có tính chất ổn định để dưỡng thai. Theo đó, mẹ bầu nên nghe những bản nhạc du dương để tin thần cảm thấy thoải mái.

Ngoài việc lựa chọn những loại nhạc mà mẹ yêu thích, những yếu tố như tần số ổn định, giai điệu nhịp nhàng mang âm hưởng cuộc sống mà con người có thể cảm nhận qua âm nhạc sẽ là những điều kiện cần có trong bản nhạc đó để kích thích sự phát triển của thai nhi.

cho thai nhi nghe nhạc nhẹ nhàng
Mẹ nên cho thai nhi nghe những bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng nhé! - Ảnh Internet

Dựa vào những điều đó, các nhà khoa học đã chứng minh các dòng nhạc mang giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, du dương như nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, nhạc hòa tấu, đồng quê hay nhạc thánh ca là những thể loại mẹ bầu nên nghe. Vì chúng mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho cả mẹ và bé, đáp ứng cho việc kích thích sự phát triển trí não của bé từ khi còn trong bụng mẹ.

Mẹ bầu cho thai nhi nghe nhạc khi nào mới tốt cho sự phát triển trí não của bé là điều quan trọng trong quá trình dưỡng thai bằng âm nhạc. Chỉ khi cho bé nghe nhạc đúng thời điểm, đúng thể loại và đúng cách thì âm nhạc mới phát huy tốt tác dụng và kích thích não bộ bé phát triển tốt nhất. Chúc các mẹ sẽ có những khoảnh khắc tận hưởng âm nhạc vui vẻ cùng con yêu nhé!

Ánh Ngọc tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI