Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh phụ huynh nên biết

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày, nghỉ từ ngày nào chắc chắn là vấn đề được học sinh, nhà trường và các bậc phụ huynh đều quan tâm. Mời phụ huynh cùng Yeutre.vn tham khảo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán đầy đủ nhất dành cho học sinh toàn quốc. Từ đó có kế hoạch sắp xếp các việc liên quan khi trẻ bắt đầu nghỉ, để công việc và kế hoạch nghỉ Tết của gia đình được chu đáo nhé. 

banner ads
lich nghi tet nguyen dan 2020 cua hoc sinh
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh trung bình kéo dài trên 10 ngày. Ảnh: Internet

1. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 bắt đầu từ ngày nào?

Ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chính thức ban hành công văn quy định việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm Canh Tý năm 2020. Quy định này nằm trong Công văn số 4544/TB-LĐTBXH dành cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 sẽ được người lao động thực hiện như sau:

Thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 với đối tượng công chức, viên chức và người lao động đang hoạt động tại các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ kéo dài 7 ngày nghỉ. Thời gian nghỉ lễ Tết chính thức đã được quy định bắt đầu từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết ngày thứ Tư 29/1/2020.

lịch nghỉ
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán dành cho người lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố. Ảnh: Internet

Do ngày 25/1 và 26/1/2020 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) rơi vào ngày thứ 7 và Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1/2020 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán).

Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 . Các cơ quan, đơn vị cần sắp xếp nhân sự, các bộ phận sao cho phù hợp để giải quyết công việc. Đồng thời cần ban hành những kế hoạch cụ thể và rõ ràng để đảm bảo công tác phục vụ tổ chức, nhân dân diễn ra tốt nhất.

2. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh Hà Nội

Hiện nay chưa có lịch nghỉ Tết chính thức cho toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về cơ bản, lịch nghỉ của học sinh sẽ nhiều hơn lịch nghỉ của công chức, viên chức từ 2-3 ngày.

Các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi thông tin từ sở GD-ĐT và trường học của trẻ nhà mình để nắm được lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của trẻ chính xác nhất nhé.

2 em gái
Hiện chưa có lịch nghỉ Tết chính thức cho học sinh Hà Nội. Ảnh: Internet

3. Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 mới nhất cho học sinh TP Hồ Chí Minh

Ngày 19/9, Sở GD&ĐT TP HCM đã chính thức ban hành lịch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, học kỳ 1 của học sinh diễn ra từ ngày 19/8/2019 đến ngày 3/1/2020. Học kỳ 2 của học sinh trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 5/1/2020 đến ngày 23/5/2020. Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán cũng được ban hành rõ trong kết học. Học sinh các cấp trên toàn TP HCM có thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 kéo dài từ 15 đến 16 ngày tùy trường.

Cụ thể với các trường nghỉ thứ 7 trong tuần, học sinh có thời gian nghỉ lễ Tết 16 ngày. Như vậy học sinh TP HCM chính thức từ ngày 18/1/2020 tới 2/2/2020 nhằm 24 tháng Chạp đến hết mùng 9 Tết. Toàn bộ học sinh tại các trường này sẽ bắt đầu đi học lại vào ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết).

Với những trường dạy và học ngày thứ 7, học sinh nghỉ 15 ngày. Như vậy với các trường này, học sinh sẽ được nghỉ trong thời gian từ 19/1/2020 tới 2/2/2020 nhằm 25 tháng chạp) đến hết mùng 9 Tết. Tức học sinh sẽ chính thức đi học lại vào 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết).

học sinh vỗ tay
Học sinh TP.HCM có lịch nghỉ Tết Nguyên Đán tương đối dài. Ảnh: Internet

3. Lịch nghỉ Tết Âm lịch của học sinh các tỉnh khác

3.1. Học sinh Đồng Nai nghỉ Tết Nguyên Đán 14 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai vừa công bố lịch nghỉ Tết cho cán bộ, học sinh các cấp, bao gồm cả mầm non đến cấp trung học phổ thông ở địa bàn Đồng Nai. Theo đó, toàn bộ giáo viên và học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ nghỉ từ 20/1/2020 đến ngày 1/2/2020 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết 8 tháng Giêng).

Do 2 ngày 25 và 26/1 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) rơi vào ngày thứ 7, Chủ nhật trùng với ngày nghỉ vốn có của học sinh tỉnh. Do đó, học sinh sẽ đồng thời được nghỉ bù 2 ngày này vào các 28/1(mùng 4 Tết)và 29/1(mùng 5 tết). Học sinh Đồng Nai chính thức sẽ được nghỉ lễ trong 14 ngày, kể cả ngày chủ nhật (2.2).

Đối với cán bộ công chức, giáo viên thuộc Phòng và Sở Giáo dục Đào tạo cấp huyện Đồng Nai thực hiện được nghỉ Tết Nguyên Đán trong 7 ngày. Thời gian nghỉ Tết kéo dài trong 1 tuần lễ diễn ra từ 23 (tức 29 tháng Chạp) đến 29/1 dương lịch (tức mùng 5 tháng Giêng).

học sinh cấp 1
Học sinh Đồng Nai được nghỉ Tết liên tục 14 ngày. Ảnh: Internet

3.2. Học sinh tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Nguyên Đán 10 ngày

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 445/UBND-THVX quy định lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp (tức 20/1) đến hết mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 29/1).Tới ngày 30/1/2020 (tức mùng 06 tháng Giêng năm Canh Tý), học sinh sẽ đi học lại.

3.3. Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết Nguyên Đán trong 10 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm nay cho học sinh sẽ kéo dài trong 10 ngày. Thời gian nghỉ của học sinh các cấp bắt đầu từ ngày 20/1(thứ Hai) đến hết ngày 29/1(thứ Tư) dương lịch. Như vậy toàn bộ học sinh Khánh Hòa sẽ được nghỉ từ ngày 26 tháng Chạp cho tới hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Theo đó, công chức, viên chức giáo viên được nghỉ liên tục 7 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài từ ngày 23/1 (tức 29 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Sở cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ Tết này, trường học cần bố trí người túc trực 24/24 giờ.

cỗ tết
Học sinh Khánh Hòa được nghỉ 10 ngày. Ảnh: Internet

Đến đây, hẳn phụ huynh cũng có hình dung được lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh như thế nào. Hẳn lịch nghỉ cũng không khác so với các năm trước, song các cha mẹ cũng lưu ý sắp xếp công việc cho phù hợp, để khi con nghỉ Tết ở nhà có người trông nom trẻ cẩn thận nhất là trẻ cấp mầm non và các lớp nhỏ. Các bé lớn hơn cũng cần được cha mẹ quan tâm, để con tích cực hoàn tất nhiệm vụ của mình ở học đường, phụ giúp những việc nhỏ trong nhà khi chuẩn bị Tết tùy theo sức của mình, chú ý giữ sức khỏe vui xuân, cũng như sẵn sàng tinh thần quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ với trạng thái tốt nhất.

Phạm Dịu tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI