Làm đồ chơi cho trẻ từ hộp sữa rất thú vị ba mẹ nên thử cùng trẻ

Làm đồ chơi cho trẻ từ hộp sữa là một việc khá thú vị các cha mẹ có thể cùng làm và chơi với con, trong thời gian các bé nghỉ học ở nhà để tránh dịch COVID 19. Những món đồ chơi này có thể giúp rèn luyện độ khéo léo cho đôi tay của trẻ, cũng như giúp con phát triển óc sáng tạo của mình. Và biết đâu, trong quá trình làm chúng, trẻ lại “sáng tạo” ra những đồ chơi, những cách làm khác mà có thể là nền tảng cho một kỹ sư, kiến trúc sư tài ba trong tương lai? 

banner ads
Làm chậu hoa từ hộp sữa
Ba mẹ có thể cùng trẻ làm ra những món đồ chơi thú vị từ hộp sữa. Ảnh Internet 

1. Cùng trẻ làm bảng đèn tín hiệu giao thông từ hộp sữa rỗng

Bảng đèn tín hiệu giao thông bằng hộp sữa rỗng rất dễ thực hiện.

1.1. Chuẩn bị

Bạn hãy cũng trẻ chuẩn bị những dụng cụ sau

  • Hộp sữa rỗng 1 lít (có thể dùng hộp đựng nước trái cây hay loại hộp khác thay thế)
  • Giấy màu đen, xanh lá, vàng, đỏ
  • Bút, kéo, keo dán
  • Một chiếc ly nhỏ

1.2. Cách làm

Bạn và trẻ hãy:

  • Cắt bỏ phần đầu hộp sữa và rửa sạch hộp
  • Dùng ly để vẽ lên màu xanh lá, vàng, đỏ được 3 hình tròn
  • Dùng giấy màu đen dán bọc quanh bốn mặt hộp sữa sau đó dán lên mỗi mặt 3 hình tròn lần lượt màu xánh lá, vàng và đỏ như bảng đèn tín hiệu giao thông
  • Đục hai lỗ nhỏ trên đỉnh thành hộp và luồn dây qua để treo lên

Bảng tín hiệu giao thông có thể dùng chơi cùng xe đồ chơi của trẻ. Trong khi chơi, bạn có thể dạy trẻ về luật giao thông cơ bản như dừng đèn đỏ, ý nghĩa của đèn vàng,…

Đây sẽ là món đồ chơi rất có ích đối với trẻ. Vì món đồ chơi này không chỉ để giải trí mà còn có thể kết hợp để dạy trẻ những khái niệm đầu tiên về giao thông hiệu quả. 

Làm đèn tín hiệu giao thông
Bảng tín hiệu giao thông có thể kết hợp chơi cùng xe đồ chơi của trẻ khá sinh động và thú vị. Ảnh Internet 

2. Làm hộp cắm bút chì cho trẻ

Hộp cắm bút chì là một dụng cụ học tập cực kì đơn giản đặc biệt khi bạn tận dụng hộp sữa rỗng để làm.

2.1. Chuẩn bị

Bạn hãy cùng trẻ chuẩn bị những dụng cụ sau:

  • Hộp sữa rỗng 1 lít
  • Giấy màu hoặc giấy trang trí thủ công
  • Kéo, keo dán 
Hộp sữa 1 lít
Bạn hãy dùng hộp sữa 1 lít làm đèn giao thông rất phù hợp. Anh Internet 

2.2. Cách làm

Bạn và trẻ hãy:

  • Cắt bỏ phần đầu sao cho hộp sữa còn cao khoảng 10cm.
  • Dùng giấy màu, giấy dán thủ công để dán bọc quanh bốn mặt hộp sữa hoặc bạn có thể cùng trẻ cắt các loại hoa, hình trang trí tùy thích để làm cho hộp đựng bút chì thêm phần sinh động.

Vậy là chỉ qua vài thao tác đơn giản, bạn và trẻ đã làm được một chiếc hộp cắm bút chì thật xinh xắn. Chắc chắn khi nhìn thấy thành quả của mình trên bàn học, trẻ sẽ rất vui và hứng thú với việc cắt dán thủ công. 

Hộp cắm bút chì
Hộp cắm bút cho trẻ làm rất đơn giản. Ảnh Internet 

3. Làm một toa mooc cho xe đồ chơi của trẻ

Bạn có thể dùng hộp sữa để làm thành một ngôi nhà di động và gắn vào phía sau xe đồ chơi của trẻ như một toa mooc.

3.1. Chuẩn bị

Bạn hãy cùng trẻ chuẩn bị những dụng cụ sau

  • Hộp sữa rỗng 1 lít
  • Giấy màu hoặc giấy trang trí thủ công
  • Màu nước hoặc màu sáp
  • Kéo, keo dán 
Màu vẽ
Bạn chuẩn bị một ít màu tô để tạo thêm màu sắc sinh động cho toa mooc. Ảnh Internet 

3.2. Cách làm

Bạn và trẻ hãy:

  • Rửa sạch vỏ hộp sữa và để cho khô
  • Dùng giấy màu hoặc giấy trang trí thủ công dán bọc bốn mặt của hộp sữa
  • Cắt giấy màu (khác với màu nền vừa dán) thành hình những ô cửa sổ và cửa chính sau đó dán lên hộp sữa (hộp sữa để theo chiều nằm ngang). Nếu trẻ không thích cắt dán giấy màu lên hộp sữa, bạn có thể khuyến khích con dùng màu sáp hoặc màu nước để tô lên. Nhưng trước khi tô, bạn hãy quét cọ vẽ lên một cục xà phòng hoặc củ khoai tây tươi để giúp màu bám dính được lên mặt trơn láng của hộp sữa
  • Cắt thêm một diềm trang trí và dán xung quanh đỉnh hộp (theo chiều nằm ngang)
  • Đục một lỗ nhỏ ở phần miệng hộp sữa, sau đó luồn một sợi dây qua và cột vào phía sau một chiếc xe đồ chơi của trẻ

Khi trẻ cho xe đồ chơi chạy, nó sẽ kéo theo toa mooc ngôi nhà làm cho trò chơi trẻ em thông thường trở nên thêm phần thú vị. 

Toa mooc
Có nhiều kiểu toa mooc mà bạn có thể cùng trẻ thiết kế dễ dàng. Ảnh Internet 

4. Làm trạm đổ xăng cho xe đồ chơi của trẻ

Thật thiếu sót nếu trẻ có các loại xe đồ chơi nhưng lại không có trạm xăng để tiếp nhiên liệu. Bạn hãy dùng vỏ hộp sữa để cùng trẻ tạo nên một chiếc nhé.

4.1. Chuẩn bị

Bạn hãy cùng trẻ chuẩn bị những dụng cụ sau:

  • Hộp sữa rỗng 1 lít loại hộp phẳng hai đầu
  • Màu nước màu đỏ (hoặc màu khác tùy thích)
  • Một đoạn dây nhựa nhỏ, rỗng loại nặng
  • Một miếng giấy bạc
  • Giấy trắng, bút viết, kéo và keo dán 
Màu đê tô
Chuẩn bị màu để bé tô cây xăng. Ảnh Internet 

4.2. Cách làm

Bạn và trẻ hãy:

  • Rửa sạch hộp sữa và để cho khô
  • Quét cọ vẽ lên một cục xà phòng hoặc củ khoai tây tươi sau đó nhúng vào màu đỏ để tô kín mặt ngoài của hộp sữa
  • Dán đoạn dây vào mặt hông của hộp để làm vòi bơm. Dùng giấy bạc bọc quanh đầu dây làm đầu vòi
  • Cắt một miếng giấy trắng hình chữ nhật, trên đó dán hai ô vuông nhỏ hơn, một ô biểu thị thành tiền, một ô biểu thị lượng nhiên liệu, sau đó dán lên mặt trước của hộp sữa sao cho cân đối
  • Trên mặt trên cùng của hộp sữa, dán một quả bóng hay một khối vuông thể hiện tên của cây xăng (có thể là tên của trẻ)

Như vậy, bạn và trẻ đã hoàn thành một cây xăng mini giúp tiếp nhiên liệu cho các loại xe đồ chơi khác nhau của trẻ. 

Trạm đổ xăng đẹp
Trạm đổ xăng kết hợp chơi cùng các loại xe của trẻ sẽ rất lý thú. Ảnh Internet 

5. Làm chậu trồng cây cho trẻ

Trồng và chăm sóc cây xanh là một việc rất hữu ích giúp rèn luyện tính kiên nhẫn và chu đáo, tỉ mỉ cho trẻ. Bạn hãy tận dụng hộp sữa để cùng con làm một chiếc chậu trồng cây thật dễ thương nhé.

5.1. Chuẩn bị

Bạn hãy cùng trẻ chuẩn bị những dụng cụ sau:

  • Hộp sữa rỗng 1 lít
  • Giấy màu, hoặc giấy dán tường
  • Đất
  • Cây xương rồng hoặc một loại cây cảnh nhỏ mà trẻ yêu thích 
Trẻ đang lấy cây
Cùng trẻ chọn loại cây cảnh nhỏ hoặc hoa mà con thích. Ảnh Internet 

5.2. Cách làm

Bạn và trẻ hãy:

  • Cắt khoảng 7cm phần trên của hộp sữa
  • Bọc mặt ngoài của hộp sữa với giấy màu hoặc giấy dán tường, gấp phần giấy vào mặt trong hộp ít nhất 2-2.5cm. Nếu bạn dùng giấy dán tường, hãy cắt cho vừa với hộp, dùng miếng xốp làm ướt nó sau đó dán vào hộp và dùng hai sợi dây thun cột lại cho đến khi khô. Khi giấy dán tường đã khô và dính, bạn có thể quét một lớp gel để giúp chiếc chậu cứng cáp hơn
  • Cho đất vào chậu cây đã hoàn thành, cách miệng chậu khoảng 1.5cm và trồng cây vào
  • Tưới cây tùy theo mức độ ưa nước của loại cây bạn và trẻ trồng

Việc “sở hữu” một chậu cây riêng có lẽ sẽ khiến trẻ rất thích thú. Bạn hãy hướng dẫn con cách chăm sóc, tưới cây, cũng như giải thích về lợi ích khi trồng cây xanh cho trẻ. Từ đó, bạn sẽ giúp xây dựng và phát triển tình yêu thiên nhiên, cây cỏ nơi trẻ. 

Chậu hoa bằng hộp sữa
Việc sở hữu một chậu hoa hay cây riêng chắc chắn khiến trẻ rất thích thú. Ảnh Internet 

Làm đồ chơi cho trẻ từ hộp sữa như bạn thấy một số món gợi ý ở trên rất dễ thực hiện. Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian cùng với trẻ là có thể tạo ra những món đồ chơi thật ý nghĩa. Hy vọng đây sẽ là cách giúp bạn và trẻ có khoảng thời gian vui vẻ, thú vị nhưng không kém phần bổ ích trong những ngày trẻ đang tạm nghỉ để phòng tránh dịch COVID 19 này.

Theo Artist Helping Children

Lily Nguyễn lược dịch

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI