Làm đồ chơi cho bé cực thú vị từ những vật liệu đơn giản

Làm đồ chơi cho bé tại nhà hiện nay ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm. Việc tạo ra các món đồ chơi bằng các vật liệu đơn giản có sẵn trong gian bếp không chỉ đơn giản là tạo đồ chơi giải trí cho bé. Cùng con trải nghiệm quá trình sáng tạo này cũng mang lại những ý nghĩa, giá trị tinh thần và giải trí tuyệt vời cho cả trẻ lẫn cha mẹ. 

banner ads
Bố cùng bé làm đồ chơi
Làm đồ chơi cho bé tại nhà hiện được nhiều phụ huynh quan tâm thực hiện. Ảnh Internet 

1. Làm đồ chơi cho bé từ cuộn băng keo thành đôi bàn chân chuyển động thú vị

Làm đồ chơi cho bé bằng các cuộn băng keo hay các lõi giấy khá phổ biến. Những ba mẹ khéo tay đều có thể tạo cho con hay cùng làm với con thành những món đồ chơi vô cùng thú vị từ vật liệu nhà ai cũng có này. Với những bé hiếu động, món đồ chơi đôi bàn chân chuyển động làm từ cuộn băng keo hoặc lõi giấy chắc chắn sẽ giúp bé có những phút giây sảng khoái và tiếng cười giòn giã. 

Cuộn băng keo
Cuộn băng keo có sẵn trong nhà có thể dùng để làm đồ chơi đa dạng cho bé. Ảnh Internet 

1.1. Vật liệu

Để làm đồ chơi này, bạn cần chuẩn bị các vật liệu sau:

  • 1 cuộn băng keo to hoặc lõi cuộn băng keo đều được
  • 1 ống hút
  • 2 que tre
  • 1 miếng giấy cứng đủ cắt khuôn hai bàn chân
  • Băng keo dính
  • Kéo, bút

1.2. Cách làm và chơi đồ chơi

  • Bước 1 : Bạn đo bàn chân mình lên giấy, vẽ khuôn và cắt thành hai bàn chân. 
Đo bàn chân lấy mẫu chân
Đo bàn chân lên giấy và cắt bạn được hai bàn chân. Ảnh Internet 
  • Bước 2 : Ống hút bạn cắt làm đôi. Dán 1/2 mỗi ống hút đã cắt nửa vào mỗi bàn chân sao cho vị chí dán ống hút ở vị trí khoảng 1/3 của bàn chân. 
Cắt ống hút và dán vào hai bàn chân
Cắt ống hút và dán vào hai bàn chân. Ảnh Internet 
  • Bước 3 : Dán 2 que vào mặt trong của cuộn băng keo sao cho so le nhau. 
Dán que tre
Dán que tre vào mặt trong của cuộn băng keo. Ảnh Internet 
  • Bước 4 : Xỏ ống hút phía 1/2 không dán của bàn chân và mỗi bên que tre. 
Xỏ ống hút vào que tre
Xỏ ống hút vào que tre. Ảnh Internet

Đến đây bạn đã hoàn thành đôi bàn chân rồi. Khi cho cuộn băng keo lăn đi thì bạn sẽ thấy bàn chân chuyển động như đang đi vậy rất thú vị. Khi chơi cùng bé, bạn đẩy cuộn băng keo về phía bé thì như bàn chân đang đuổi theo bé vậy, chắc chắn bé sẽ cảm thấy như đang chơi trò chơi rượt đuổi cực kỳ hào hứng và tiêu hao rất nhiều năng lượng. Với các bé hiếu động thích chạy nhảy, thừa năng lượng thì hẳn đây là một trong những món đồ chơi tự chế tại nhà cực kỳ hữu ích, mà bạn nên tận dụng cùng con làm cùng con chơi.

2. Làm đồ chơi cho bé từ cốc giấy thành chú mèo tinh nghịch

Cốc giấy cũng là một trong những vật liệu vô cùng phổ biến để làm đồ chơi cho bé tại nhà. Từ cốc giấy, chúng ta có thể sáng tạo nhiều món đồ chơi phong phú khiến con chú ý và thích thú. Quá trình làm đồ chơi với cốc giấy cũng thường khá đơn giản nên ba mẹ và trẻ có thể cùng làm để tăng thêm sự phấn khích cho trẻ. 

2.1. Vật liệu

  • Giấy để cắt hình đầu và tay chú mèo
  • Màu để vẽ
  • 3 ống hút cong đầu
  • 1 cốc giấy hoặc cốc nhựa đều được
  • Băng keo dính

2.2. Cách làm và chơi đồ chơi

  • Bước 1 : Bạn vẽ tay mèo và đầu chú mèo có đủ mắt mũi râu, tai. Cắt rời tay và đầu mèo.
  • Bước 2 : Cắt ngắn 2 ống hút để làm cánh tay mèo. Bạn có thể cắt 1/2 ống hút. Dán 3 ống hút lại với nhau sao cho ống dài ở giữa làm thân, 2 ống ngắn hai bên làm tay. 
Dán ống hút
Dán 3 ông hút lại nhau, phần trên chỗ cong và bẻ ống hai bên cho cong. Ảnh Internet 
  • Bước 4 : Đục lỗ ở đáy cố giấy hoặc nhựa sao cho lỗ đủ to để cho ống hút dài thân mèo xuyên qua, kéo lên kéo xuống trơn tru dễ dàng.
  • Bước 5 : Cho ống hút vào ly, sao cho ống dài nhất xuyên qua lỗ ở đáy ly. Phần ống đã dán nằm phía miệng ly. 
Đục lỗ cho ống hút vào cốc
Đục lỗ và cho ống hút vào cốc. Ảnh Internet 
  • Bước 6 : Dán tay mèo vào hai đầu ống hút hai bên vào đầu mèo ở ống hút giữa là ta đã có thành phẩm chú mèo tinh nghịch cho bé chơi.
Dán đầu và tay mèo
Dán đầu và tay mèo là có thành phẩm trò chơi dễ thương cho bé. Ảnh Internet 

Khi chơi, ta kéo ống hút dài qua lỗ đáy ly, kéo lên kéo xuống, điều chỉnh tay mèo đưa lên cao như vẫy chào hoặc để ngang tầm mắt mèo sẽ như trò chơi ú òa vô cùng thú vị. Vì độ cong của ống hút cho phép chúng ta tạo sự linh động trong chuyển động lên xuống duỗi ra hoặc co vào của tay mèo rất linh hoạt. Chính nhờ vậy, chú mèo tinh nghịch sẽ càng trở nên tinh nghịch đáng yêu và dễ làm bé hài lòng vui thích vì sự lý thú này. 

Chú mèo tinh nghịch dễ thương
Chú mèo tinh nghịch dễ thương bé nào cũng sẽ thích thú chơi cùng. Ảnh Internet 

3. Bắn cốc giấy với quả chuối

Mặc dù chúng ta luôn phải dạy trẻ rằng, thức ăn là để ăn chứ không phải để chơi hay để nghịch. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một chút sáng tạo và tận dụng kết hợp làm trò chơi và làm phần thưởng để khuyến khích trẻ dùng thực phẩm, cũng là một "giải pháp" để khiến trẻ dùng thực phẩm một cách hào hứng và tích cực. 

Làm đồ chơi nhanh từ quả chuối và treo phần thưởng hay hình phạt thua là ăn chuối chắc chắn sẽ giúp bạn "linh động" ở một số trường hợp muốn trẻ dùng chuối nhưng con từ chối. Dù thực tế, hầu hết trẻ đều thích chuối, song đôi khi tình huống gặp phải là trẻ lười ăn thì trò chơi với chuối có thể được tận dụng để giải quyết tình trạng này. 

3.1. Chuẩn bị

  • 6-10 cốc giấy hoặc cốc nhựa đều được
  • 1 quả chuối già có độ cong
  • 1 sợi dây thung
  • 1 chiếc kẹp quần áo
  • Băng keo dính 
Cốc giấy
Làm trò chơi bắn cốc giấy sẽ cần 6-10 cốc giấy. Ảnh Internet 

3.2. Cách làm và chơi đồ chơi

  • Bước 1 : Bạn úp các chiếc cốc lại và xếp chồng lên nhau.
  • Bước 2 : Bạn ướm chiếc kẹp quần áo lên quả chuối sao cho vị trí của chiếc kẹp nằm gần giữa quả chuối. Kế đến dán băng keo cố định kẹp quần áo vào quả chuối. 
Cố định kẹp quần áo
Ướm và cố định chiếc kẹp quần áo vào quả chuối. Ảnh Internet 
  • Bước 3 : Bạn kẹp 1 đầu sợi thung vào kẹp quần áo, đầu sợi thung còn lại kéo căng cố định ở đỉnh quả chuối. Lúc này chúng ta đã có dụng cụ như súng bắn vậy. 
Căng thung
Kẹp một đầu sợi thung vào chiếc kẹp, đầu còn lại kéo căng mắc vào đỉnh quả chuối. Ảnh Internet 
  • Bước 4 : Hướng quả chuối về phía hàng cốc đã xếp chồng lên nhau và bấm phần đầu kẹp quần áo sao cho phần đầu sợi thung ở phía này bung ra và bắn về phía hàng cốc cho cốc đổ. Trò chơi thú vị này như bowling vậy. 
Bắn cốc
Hướng quả chuối về phía hàng cốc và bấm phần đầu kẹp cho thung bung ra bắn về phía cốc. Ảnh Internet 

4. Đồ chơi kiểu lọt sàng xuống nia đơn giản nhưng vô cùng lý thú

Cũng như làm đồi chơi với chuối, trò chơi lọt sàng xuống nia hay như billiards kiểu bình dân bạn có thể dùng khi muốn trẻ dùng loại trái cây mà con thích thú ăn nhiều nhưng bạn thì lại muốn hạn chế. 

Tuy nhiên, vào những khi không cần dùng chiêu trò, thì đương nhiên bạn có thể dùng loại banh nhỏ để trẻ chơi và ghi điểm với những quả lọt lỗ. Điều này cũng khá thú vị. Để kích thích và tạo hứng khởi khi chơi, bạn hãy đặt ra các giải thưởng khi trẻ đạt một số lượng quả lọt xuống nào đó. 

4.1. Chuẩn bị

  • Một hộp giấy có nắp rời
  • Quả tròn như táo ta hoặc nhãn.
  • Bút vẽ và dao rọc giấy 
Hộp giấy có nắp rời
Bạn dùng hộp giấy bất kỳ có nắp rời và vừa cho trẻ cầm. Ảnh Internet 

4.2. Cách làm

  • Vẽ mặt hài hước ở phần nắp hộp, phía mặt trong của hộp. Phần miệng của khuôn mặt hài hước có thể vẽ khuôn miệng đang ngạc nhiên to tròn.
  • Dùng dao rọc giấy khoét lỗ tròn ở miệng rộng hơn loại quả dùng để chơi sao cho quả lọt qua lỗ này dễ dàng.
  • Dùng hộp để hứng quả
  • Cho quả lên nắp hộp và lắc sao cho quả rơi vào lỗ và lọt xuống hộp.

Đây là trò chơi thử thách sự kiên nhẫn và tập trung của trẻ. Đồ chơi và cách chơi rất đơn giản nhưng cũng khá hữu ích cho trẻ. 

Bé lắc hộp
Cho trái cây lên nắp hộp và lắc cho lọt qua lỗ rơi xuống hộp. Ảnh Internet 

Với 4 món đồ chơi như trên, hẳn bạn đều thấy rõ một điều, làm đồ chơi cho bé không thực sự quá khó. Ngay tại nhà, có một chút ý tưởng và tận dụng những vật dụng sẵn có, chúng ta luôn có thể tạo ra hoặc cùng trẻ làm ra những món đồ chơi rất thú vị, để con chơi vào những lúc quá rảnh rỗi, hoặc chán với những trò chơi bé đã quá quen thuộc, đã chơi nhiều trước đó. Chuyên mục Có con 1-12 tuổi của Yeutre.vn chúc bạn cùng bé làm thành công, chơi thú vị và tiếp tục sáng tạo thêm nhiều món đồ chơi tại nhà lý thú khác nữa nhé.

Theo DIY Easy & Creative Ideas

Cát Lâm tổng hợp

Đã có 4 người đánh giá Hữu Ích

Đã có 2 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI