Cách làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi cực đơn giản mẹ nên biết

Làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi chính là chủ đề hôm nay Yeutre.vn muốn bật mí với các mẹ. Mẹ nên biết rằng trẻ dưới 12 tháng sẽ nằm trong giai đoạn phát triển một số kĩ năng quan trọng như cầm nắm đồ vật, quan sát, kĩ năng về ngôn ngữ....Vì vậy, nếu muốn làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi, mẹ nên chú trọng đến việc tạo ra những món đồ chơi vừa làm con thích thú, lại vừa hỗ trợ cho bé phát triển các kĩ năng cần thiết.

banner ads

Làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi không hề khó như các mẹ vẫn tưởng, mà đó còn là cách giúp mẹ tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho gia đình nữa đấy. Vì vậy, mẹ cứ hãy tự tin thể hiện khả năng sáng tạo khi làm đồ chơi cho bé bằng cách tham khảo các gợi ý dưới đây của Yeutre.vn nhé.

bé tập bò
Mẹ hãy sáng tạo những đồ chơi vừa giúp bé chơi vui mà cũng vừa hỗ trợ cho sự phát triển của con nữa nhé - Ảnh Internet

1. Tự làm gấu bông cho bé

Gấu bông luôn là món đồ chơi yêu thích của trẻ con, hơn nữa, đây còn là đồ chơi an toàn trong việc phát triển kĩ năng cầm nắm đồ vật cho bé nữa đấy các mẹ. Vì vậy, khi tự làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi thì mẹ không thể bỏ qua gấu bông đâu nhé.

Cách làm gấu bông cho bé thì chắc chắn là cực dễ đó các mẹ, đặc biệt là mẹ nào giỏi may vá đấy. Các nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị là: tất chân, bao tay hoặc quần áo cũ không dùng nữa, nhưng lưu ý là những món đồ này phải được giặt sạch và làm từ chất liệu mềm mại, để không gây tổn hại cho làn da của bé mẹ nhé, một vài chiếc nút, càng nhiều màu sắc càng tốt, bông xoắn, kim, chỉ và kéo.

làm gấu bông từ bao tay
Một chiếc bao tay đơn giản cũng có thể giúp mẹ tạo ra một chú gấu bông đáng yêu cho bé đấy - Ảnh Internet.

Để dễ tạo ra một chú gấu bông nhất thì Yeutre.vn khuyến khích các mẹ nên sử dụng tất chân hoặc bao tay để dễ làm nhé. Bởi vì đây là những món đồ đã có sẵn hình dáng khá giống một chú gấu bông rồi. Việc mẹ cần làm cắt chiếc tất hoặc bao tay ra làm hai phần. Một phần làm đầu và một phần làm cơ thể của gấu bông, còn những mẩu vải của bao tay là ngón tay của chúng ta khi đeo thì mẹ hãy dùng làm tai, tay và chân cho gấu bông nhé. Tiếp theo, đối với các phần vải mẹ vừa cắt được từ tất chân/ bao tay, mẹ hãy may kín một đầu để nhét bông vào rồi sẽ may kín luôn đầu còn lại. Cuối cùng, mẹ chỉ cần ráp tất cả các bộ phận như đầu, cơ thể, tay, chân và tai vừa làm được, cộng thêm việc đính 2 chiếc nút làm mắt nữa thì sẽ có một chú gấu bông hoàn chỉnh rồi đấy nhé. Cách này giúp mẹ hô biến ra món đồ chơi cho bé cưng thật dễ phải không nào.

2. Tự làm sách truyện tranh cho bé

Đọc truyện cho bé đang là phương pháp giáo dục hiện đại được khuyến khích sử dụng khá nhiều hiện nay. Tuy nhiên, các cuốn truyện tranh trong nhà sách lại không hề rẻ mà bé của bạn cũng có thể làm hỏng bất cứ lúc nào. Vậy thì để không lãng phí tiền bạc, tại sao mẹ lại không tự làm sách truyện tranh cho bé dưới 1 tuổi đúng không?

Các nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị để làm truyện tranh đồ chơi cho con vô cùng đơn giản. Mẹ hãy chuẩn bị thật nhiều giấy màu loại dày và tốt một chút, một bộ viết màu, một cuộn keo bản to, hồ dán và một chiếc kéo.

lam do choi cho con duoi 1 tuoi_truyen tranh
Tạo ra một cuốn sách ảnh về những câu chuyện của gia đình là một món quà cực ý nghĩa cho bé đấy mẹ - Ảnh Internet.

Cách làm truyện tranh thì không hề khó nhưng lại đòi hỏi khá cao sự sáng tạo của các mẹ. Bởi vì việc mẹ cần làm chỉ là vẽ vào những tờ giấy, rồi sau đó ghép các tờ giấy lại với nhau bằng keo dán mà thôi. Ngoài ra, để giúp cuốn truyện được sinh động hơn thì mẹ có thể vẽ vào giấy màu cứng rồi sau đó cắt ra và dán vào cuốn truyện cũng được. Về nội dung của truyện tranh thì mẹ có thể tham khảo những bộ phim hoạt hình trên tivi, hoặc đơn giản và đặc biệt hơn thì mẹ cũng có thể viết lại những câu chuyện đời thường của gia đình từ khi bé ra đời cho đến nay, kết hợp thêm những tấm ảnh của bé chụp cùng gia đình để minh họa nữa. Như vậy, chắc chắn mẹ sẽ có được một cuốn truyện tranh cho bé cực hấp dẫn và đáng yêu nhưng không kém phần ý nghĩa đâu nhé.

Làm đồ chơi cho bé dưới 1 tuổi giờ đây thật đơn giản với mẹ phải không nào. Điều đó luôn mang lại những lợi ích nhất định nếu mẹ biết chọn lựa cách làm phù hợp cho con. Chúc các mẹ sớm tạo ra những món đồ chơi thật dễ thương và sáng tạo dành cho bé yêu nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI