Em bé tập đi và những lưu ý nhất định mẹ phải ghi nhớ

Em bé tập đi sớm hay muộn, nhanh hay chậm, tốt hay chưa tốt phụ thuộc rất nhiều vào sự hướng dẫn và dìu dắt của bố mẹ. Dù, tùy vào sự phát triển của từng bé mà thời điểm tập đi khác nhau, nhưng với sự hỗ trợ khoa học của bố mẹ và không bỏ qua những lưu ý quan trọng, sẽ có lợi cho việc tập đi của con rất nhiều. Vậy những lưu ý đó là gì, bố mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu cụ thể hơn, qua nội dung sau đây nhé. 

banner ads

1. Tránh cho em bé tập đi trong không gian chật hẹp, nhiều đồ đạc gây nguy hiểm

Nhiều mẹ thường tập đi cho bé bất cứ lúc nào mẹ rảnh, nên không phải mọi lúc đều chú trọng đến không gian xung quanh. Đang ở đâu thì tập đi ở đó, đôi khi đồ đạc vẫn còn lung tung, lộn xộn. Tuy nhiên, để em bé tập đi an toàn, trước tiên mẹ nên cho bé tập đi trong một không gian đủ rộng, bằng phẳng, ít vật cản, xung quanh không có các đồ đạc, vật dụng gây nguy hiểm cho bé.

Nếu cho bé đi trong nhà, mẹ nên dọn dẹp lại phòng ốc trước khi bắt đầu, cất hết những đồ đạc còn vương vãi trên sàn, đặc biệt là dây điện, các vật nặng, vật nhọn sắc có thể gây thương tích cho bé. Mẹ cũng cần dọn dẹp hết những đồ vật tròn, nhỏ hoặc các loại dầu, nước hóa chất nguy hiểm, để tránh trường hợp bé bốc bỏ miệng, hoặc bưng lên uống trong quá trình tập đi.

Em bé tập đi
Cho bé khoảng không gan rộng rãi khi tập đi - Ảnh Internet

Nếu nhà bạn có kết cấu công tắc, ổ điện thấp, trong tầm với của trẻ từ 8 – 12 tháng tuổi thì mẹ nên dùng băng dính buộc hết tất cả các công tắc, ổ điện trước khi cho em bé tập đi. Cũng như, cần bịt lại những góc nhọn cứng trong nhà như góc bàn ghế, cầu thang, tủ quần áo, góc cạnh tivi…

Đặc biệt, khi bé mới tập đi, mẹ thường nghĩ bé sẽ không thể leo trèo hoặc di chuyển quá xa. Tuy nhiên, mẹ không nên chủ quan như thế, trẻ sơ sinh có thể làm được nhiều thứ hơn mẹ tưởng chỉ trong tích tắc. Do đó, mẹ không được rời mắt khỏi bé trong suốt quá trình bé tập đi, chắn cửa hoặc lối lên xuống cầu thang, cửa ra vào các phòng và không để bé một mình trên giường hoặc ban công, nhà tắm…

2. Em bé tập đi nên được mang giày khi cần thiết

Nhiều mẹ khi cho em bé tập đi   thường không mang giày cho bé vì nghĩ giày sẽ làm chân bé khó chịu, bí bách, thiếu linh hoạt trong khi bước đi. Tuy nhiên, đây lại được xem là quan điểm không hoàn toàn đúng. Khi cho bé tập đi, một đôi giày tập đi tốt, chuyên dụng, thoải mái, có ma sát tốt và mềm mại sẽ giúp bé tự tin hơn, nếu tập đi trên đường nhựa hoặc bãi cỏ. Giày không chỉ bảo vệ bé trước những vật nhỏ gây xước bàn chân, mà còn giúp bé tạo lực ma sát với mặt sàn, mặt nền, hạn chế tình trạng trơn trượt.

Nên cho bé mang giày tập đi khi cần thiết
Nên cho bé mang giày tập đi khi cần thiết. Ảnh Internet

Và dĩ nhiên, mang giày là thiết nhưng không phải lúc nào bé tập đi mẹ cũng cho bé mang giày mọi lúc mọi nơi, nhất là khi ở trong nhà. Mẹ có thể cho bé trải nghiệm tập đi bằng chân trần trên thảm sạch, nền sạch và an toàn, để bé có sự cảm nhận, tiếp xúc, cũng như giúp bé điều chỉnh dáng đi và thăng bằng một cách tự nhiên.

3. Tránh làm trầm trọng vấn đề vì thương con quá mức

Làm nghiêm trọng vấn đề dù không cần thiết vì thương con quá mức, được xem là một trong những sai lầm mà mọi bà mẹ đều mắc phải, khi cho em bé tập đi, nhất là khi con té ngã. Bé mới chập chững tập đi, chuyện té ngã là hết sức bình thường. Tuy nhiên, mẹ thường vì quá xót con mà làm quan trọng hóa việc té ngã lên, khiến bé sợ hãi cảm giác đứng lên và sợ bước đi.

Mẹ đừng quá lo lắng về điều này, một khi đã đảm bảo không gian tập đi an toàn cho bé thì mẹ cứ để bé thỏa sức trải nghiệm. Nếu bé mất thăng bằng hoặc vấp té, trường hợp nhẹ, mẹ có thể động viên con tự đứng lên tiếp tục. Hoặc, mẹ chỉ cần đỡ bé dậy, an ủi rồi hướng dẫn bé đi tiếp, quan sát lại, có chướng ngại vật thì cất đi. Thêm một điều nữa, là mẹ không nên bế bé thường xuyên trong giai đoạn này, điều đó sẽ làm bé lười tập đi .

em bé tập đi
Nên cho bé tự vận động thay vì bố mẹ, người lớn luôn giúp bé - Ảnh Internet

Ở thời điểm thích hợp, mẹ có thể mua xe tập đi để bé có thể chủ động, mà không cần sự giúp đỡ từ người khác. Khi đã xác định cho em bé tập đi, mẹ cần kiên quyết và tạo điều kiện cho bé luyện tập thường xuyên, chắc chắn bé sẽ mau biết đi.

Em bé tập đi cần một quá trình luyện tập và cần sự trợ giúp đúng cách của bố mẹ. Với việc trang bị những bài tập cho bé một cách khoa học, cùng những lưu ý cần thiết ở trên, cộng với việc quan sát con kỹ lưỡng để hỗ trợ bé đúng lúc, bố mẹ sẽ thấy con tiến bộ rất nhanh. Chúc bé nhà bạn nhanh chóng biết đi và đi thật giỏi nhé. 

Ngọc Hoài tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI