Đồ Tết trẻ em và lưu ý quan trọng mẹ hãy tham khảo ngay

Đồ tết trẻ em với cách lựa chọn sao cho hợp thời trang, hợp thời tiết lại thể hiện cá tính của trẻ là vấn đề làm không ít phụ huynh đau đầu. Những mối lo này bảo đảm sẽ tan biến ngay khi bố mẹ tham khảo xong các chia sẻ và lưu ý hữu ích mà Yeutre.vn đề cập sau đây.

banner ads
đồ tết trẻ em
Chọn đồ tết trẻ em cần lưu ý bắt kịp xu hướng nhưng vẫn thể hiện cá tính của bé. Ảnh: Internet

1. Xu hướng đồ trẻ em Tết 2020 có gì mới?

1.1. Kiểu dáng thời trang

Xu hướng thời trang năm 2020 có nhiều sự đột phá trong thiết kế kiểu dáng cũng như màu sắc. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, mua sắm của các gia đình, các thiết kế đồ tết trẻ em có nhiều điểm nhấn độc đáo, phá cách hơn. Các thiết kế được tối giản tối đa nhưng vẫn đảm bảo thu hút.

Dù kiểu dáng và thiết kế có thay đổi như thế nào thì tiêu chí thoải mái khi mặc vẫn được đặt lên hàng đầu. Bố mẹ hãy lựa chọn cho bé các đồ mặc Tết sao cho bé cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất có thể. Như thế sẽ giải quyết ngay được nỗi lo canh cánh nên hoặc phải chọn đồ cho con như thế nào

3 bé gái
Kiểu dáng trang phục 2020 vẫn thiên về thời trang tối giản. Ảnh: Internet

1.2. Những thay đổi trong gam màu trang phục

Hiện nay phần lớn các trang phục trẻ em thường thiết kế với những gam màu nổi bật là đỏ, đen, vàng,xanh đậm,... Bên cạnh đó là nhiều họa tiết đi kèm vô cùng dễ thương giúp giữ được nét đáng yêu đúng số tuổi của mình.

Ngoài ra các trang phục trẻ em mang gam màu ấm, họa tiết đơn giản cũng rất thu hút. Các trang phục mang màu sắc như hạt dẻ, nâu trầm, kem,... cũng là gợi ý vô cùng hữu ích vì đây là những gam màu được chú ý nhiều bởi theo xu hướng mới nhất.

1.3. Chất liệu đồ Tết trẻ em

Ngoài sự đa dạng trong mẫu mã, kiểu sáng và màu sắc. Xu hướng đồ Tết cho trẻ em năm 2020 đang ngày càng được chú trọng nâng cao hơn về chất lượng. Phần lớn các thiết kế đều dựa trên chất liệu vải cotton, tơ tằm. Bên cạnh đó các chất liệu vải mềm, thấm hút mồ hôi cũng được lựa chọn bởi chúng khiến bé thấy thoải mái, dễ chịu nhất khi mặc đồ diện Tết.

Khi lựa chọn đồ tết trẻ em, cha mẹ không nên xem nhẹ chất liệu khi lựa chọn trang phục. Dù bé có yêu thích kiểu dáng thời trang nào đi nữa mà chất lượng vải không đảm bảo, đều có thể khiến con không thoải mái khi mặc. Vì thế bố mẹ cần xem xét yếu tố chất liệu và cân nhắc kỹ trước khi quyết định có nên mua hay không.

mẹ và bé
Cân nhắc lựa chọn chất liệu mềm, thấm hút mồ hôi cho trẻ diện Tết. Ảnh: Internet

2. Xu hướng thời trang đồ Tết 2020 cho bé gái 

2.1. Đầm công chúa

Khi nói tới đồ Tết trẻ em cho bé gái sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua các thiết kế đầm công chúa. Xu hướng Tết 2020, mẫu đầm công chúa vẫn là mẫu dẫn đầu. Hiện các loại đầm công chúa cho bé không còn đơn điệu nữa. Thay vào đó, các đầm công chúa được cách điệu ngắn hơn nhưng vẫn đủ lộng lẫy và nổi bật cho cô công chúa của bạn nhân dịp đầu xuân.

2.2. Đầm từ chất liệu vải nhung

Với thời tiết tại các tỉnh miền Bắc, nhất là khi Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 rét đậm đã được dự đoán, thì đầm nhung chính là lựa chọn không thể bỏ qua để các bé diện Tết. Kiểu dáng các mẫu đầm này không còn xa lạ nhưng chất liệu vải nhung thì chưa bao giờ mất đi sức hút của mình. Năm nay dự đoán lạnh nên đầm hay trang phục từ chất liệu vải nhung lại lên ngôi. Những trang phục được thiết kế từ chất liệu vải nhung đem lại cho bé sự sang trọng, thanh lịch phù hợp cho buổi du xuân, dạo Tết.

Nếu mẹ sợ chất liệu vải khiến bé sẽ bị già đi, mẹ có thể chọn các kiểu đầm nhung với màu sắc tươi sáng và kiểu dáng đáng yêu cho con mình.

váy nhung
Váy nhung thích hợp với điều kiện thời tiết miền Bắc. Ảnh: Internet

2.3. Áo thun dáng rộng

Thiết kế áo thun dáng rộng đi kèm họa tiết độc đáo như các nhân vật trong các bộ phim hoạt hình, các nàng công chúa,...vẫn chưa bao giờ hết “hot”. Chúng cũng là xu hướng không thể bỏ qua trong danh sách đồ thời trang trẻ em 2020 năm nay bố mẹ cần lưu ý nhé.

Áo thun có ưu điểm nổi trội là bé yêu có thể thoải mái vận động trong ngày Tết mà không lo bị bí. Dạng áo thun oversized phối đồ cực kỳ đơn giản. Mẹ có thể giúp bé phối chúng với quần skinny jeans, chân váy, quần short,… đều phong cách.

2.4. Đồ tết trẻ em 2020 -  Áo hoodie

Chắc chắn đây là trang phục không thể thiếu trong những ngày thời tiết miền Bắc se lạnh. Thiết kế áo dáng rộng với mũ liền khỏe khoắn rất phù hợp với thời tiết se lạnh những ngày Tết . Cũng giống như các sản phẩm áo thun, áo hoodie này cũng rất dễ phối đồ. Mẹ hoàn toàn có thể tùy chỉnh trong việc phối đồ cho bé yêu nhà mình.

hoodie bé gái
Áo hoodie nữ thể hiện cá tính người mặc. Ảnh: Internet

2.5. Thiết kế quần ống rộng cullotes

Các sản phẩm quần cullotes ống rộng không chỉ khiến các chị em phụ nữ đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Các sản phẩm này cũng xuất hiện dày đặc trong các thiết kế thời trang dành cho trẻ em. Chúng cũng là đồ tết trẻ em “hot” của năm phụ huynh nên lựa chọn cho bé yêu nhà mình.

2.6. Áo dài Tết cho bé

Mẫu áo dài năm nay cũng nằm trong xu hướng đồ Tết cho trẻ nói chung và bé gái nói riêng. Tuy không thực sự là mẫu "hot" như năm vừa qua, nhưng áo dài Tết cho bé với thiết kế đa dạng cùng chất liệu phong phú chắc chắn sẽ làm cho các bé thêm xinh tươi đáng yêu hơn. Ngoài các mẫu áo dài cách tân rất được ưa chuộng như năm 2019, mẫu áo dài truyền thống với chất liệu vải dày bông thêu năm nay hứa hẹn sẽ làm hài lòng các mẹ khi lựa chọn áo dài Tết cho trẻ. Vì, các mẫu này không chỉ khiến bé thêm phần duyên dáng khi diện dịp Tết, mà còn bảo đảm giữ ấm nếu bé mặc trong thời tiết lạnh. 

3. Xu hướng thời trang đồ Tết 2020 cho bé trai 

3.1. Áo khoác bomber

Thời trang áo khoác bomber được thiết kế mang đậm phong cách retro, thể hiện rõ cá tính người mặc. Những chiếc áo khoác bomber khỏe khoắn chắc chắn là các “item” không thể thiếu đi trong tủ đồ diện Tết của các bé dịp Tết này. Áo khoác không chỉ giúp trẻ tránh nắng khi vui chơi mà còn giúp cho “set đồ” của bé thêm phần cá tính và thu hút.

boomber bé trai
Áo khoác bomber từng làm mưa làm gió trên thị trường. Ảnh: Internet

3.2. Áo sơ mi màu pastel

Các gam màu pastel không chỉ phù hợp với các bé gái đâu bố mẹ ạ, các bé trai khi diện sơ mi cũng vô cùng ấn tượng đó. Vì thế nếu đang tìm trang phục giúp xây dựng diện mạo khác cho bé trai nhà mình, bố mẹ hãy thực hiện phối trang phục ngay với các kiểu áo sơ mi màu pastel.

3.3. Áo thun + Quần jeans

Đây là trang phục thời trang kinh điển quen thuộc trong set đồ của các bé trai bất kể mùa nào hay dịp nào. Bởi vậy không có gì lạ nếu trang phục này vẫn có mặt trong danh sách đồ Tết trẻ em dành cho bé trai năm nay. Thiết kế áo thun với nhiều họa tiết bắt mắt chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bé yêu nhà bạn. Bên cạnh quần jean, bố mẹ cũng có thể chọn cho con những sản phẩm quần short được thiết kế từ chất liệu kaki dễ chịu và thoải mái hơn cho bé nhé.

3.4. Áo thun họa tiết nổi bật

Với các bé trai, để diện trang phục đồ tết trẻ em không thể bỏ qua những sản phẩm áo thun với các hình thù độc đáo, đầy màu sắc. Lựa chọn áo thun giúp bé dễ dàng vận động, di chuyển trong những dịp cần đi lại nhiều như du xuân, chúc tết họ hàng. Dù lựa chọn kiểu dáng nào đi nữa, bố mẹ cũng hết sức lưu ý chọn chất liệu vải an toàn cho sức khỏe của con bố mẹ nhé!

áo thun
Áo thun với họa tiết nổi bật sẽ giúp bé tự tin hơn trong ngày du xuân. Ảnh: Internet

4. Những lưu ý không thể bỏ qua khi lựa chọn đồ Tết trẻ em 2020

4.1. Cập nhật dự báo thời tiết để chọn quần áo Tết cho bé

Mặc dù Tết năm nay được dự đoán là lạnh song, bố mẹ vẫn cần cập nhật thông tin dự báo thời tiết thường xuyên bởi bé sẽ phải di chuyển nhiều trong những ngày Tết. Trong khi đó, tại miền Bắc, thời tiết có thể nóng hoặc lạnh rất khó xác định. Nếu tiết trời có dấu hiệu nắng nóng, mẹ nên chuẩn bị quần áo Tết mỏng nhẹ để trẻ dễ dàng hoạt động. Nếu thời tiết trở lạnh, ba mẹ nên lựa chọn các trang phục đảm bảo đủ ấm cho bé trước. Đồng thời ba mẹ cũng đừng quên dự phòng chiếc mũ trùm kín tai, khăn quàng cổ để giữ nhiệt cho con nhé.

4.2. Ưu tiên yếu tố chất liệu khi chọn đồ Tết cho bé

Khi lựa chọn đồ cho bé, bố mẹ lưu ý lựa chọn những sản phẩm với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đừng vì giá thành rẻ mà lựa chọn cho bé các sản phẩm không rõ nguồn gốc mẹ nha. Các sản phẩm chất lượng kém sẽ có chất liệu không tốt khiến trẻ bị kích ứng da gây hại lên da bé.

2 bé gái
Lựa chọn chất liệu thoải mái, co dãn để bé vận động cả ngày. Ảnh: Internet

Hãy kiểm tra chất liệu, bề mặt bên trong sản phẩm xem chúng có bị lỗi không. Các sản phẩm với chất lượng vải tốt, đường may mềm mại chắc chắn sẽ giúp bé vận động thoải mái cả ngày. Ngược lại những sản phẩm với thiết kế đường may thô ráp chắc chắn sẽ khiến bé vô cùng khó chịu.

Khi lựa chọn đồ Tết trẻ em, bố mẹ lưu ý nên lựa chọn sản phẩm lớn hơn một size so với size thật sự của trẻ. Bởi khi hoạt động liên tục, trẻ sẽ cần trang phục thoải mái và rộng rãi cho cả ngày dài.

4.3. Chọn cửa hàng đồ Tết trẻ em uy tín

Khi lựa chọn đồ Tết cho con, mẹ nên tham khảo lời khuyên của người thân đồng nghiệp hay người có kinh nghiệm sắm đồ Tết. Một mẹo nhỏ khi mua đồ là tránh xa các đồ Tết có thiết kế hay màu quá sặc sỡ, có mùi hăng hăng của thuốc nhuộm. Các trang phục này thường chứa các chất diệt nấm, vi khuẩn. Dù chúng được sử dụng với lượng nhỏ cũng đều có khả năng gây bệnh tới trẻ như các bệnh về da ở trẻ em, bạch cầu, bệnh về hô hấp (mũi, họng), phá hủy hormone gây vô sinh,...

4.4. Lựa chọn đồ Tết cho bé theo mệnh

Ý tưởng lựa chọn quần áo mang màu sắc phong thủy sẽ mang tới cho trẻ nhiều may mắn, sinh khí trong năm mới được khá nhiều gia đình coi trọng. Nếu quan tâm, bố mẹ có thể lựa chọn màu sắc trang phục cho bé theo từng mệnh như sau:

  • Với trẻ mệnh hỏa, bố mẹ nên chọn trang phục có màu xanh lá cây bởi đây là màu tương sinh với bé. Ngoài ra, với bé gái hãy chọn màu hòa hợp là đỏ cam hồng tím.
  • Trẻ mệnh mộc nên lựa chọn màu xanh đen hoặc đen hẳn. Các màu hòa hợp bố mẹ nên lưu ý là xanh dương và xanh lá cây.
  • Trẻ mệnh mộc nên lựa chọn màu đen hoặc xanh đen.
  • Trẻ mệnh thổ sẽ phù hợp khi diện các màu sắc trang phục tương sinh như đỏ hồng tím (hỏa sinh thổ). Các màu hòa hợp với trẻ mệnh thổ là nâu đất và vàng sẫm.
  • Trẻ mệnh thủy sẽ phù hợp với các màu tương sinh là màu trắng cùng với màu hòa hợp là xanh dương hay đen.
  • Trẻ mệnh kim nên lựa chọn trang phục màu nâu đất hoặc trắng. 
Chọn trang phục Tết cho con theo mệnh
Chọn trang phục theo mệnh của con cũng là ý tưởng hay. Ảnh: Internet 

4.5. Đừng quên phụ kiện đi kèm

Phụ kiện chính là sản phẩm giúp thay đổi hoàn toàn trang phục của trẻ. Bạn có thể thêm cho bé chiếc vòng cổ xinh xắn, chiếc nơ cài áo sơ mi, chiếc mũ dễ thương hay chiếc ghim cài hình hoa sống động,.. Tất cả sẽ tạo nên bộ trang phục hài hòa và tràn đầy sức sống cho bé.

5. Cách xử lý đồ Tết trẻ em trước khi mặc

5.1. Ngâm quần áo với nước muối sạch

Một số quần áo mới thường sẽ sẽ tồn dư nhiều chất formaldehyde - một loại hoá chất dùng nhiều trong vải vóc. Chúng được sử dụng để tạo độ bồng xốp, chống mốc và có mùi khá hăng. Với nồng độ thấp. chúng sẽ gây phồng rộp giác mạc, kích ứng mũi và họng, hắt hơi và ho. Nếu nồng độ quá cao, chúng khiến người tiếp xúc buồn nôn và khó thở.

Tuy nhiên chất này dễ bay hơi và dễ tan trong nước. Vì thế khi bố mẹ mua quần áo mới cho trẻ, hãy giặt chúng thật sạch với nước. Sau đó hãy ngâm quần áo với nước muối, các chất formaldehyde sẽ bị tan hết.

ngâm quần áo
Lưu ý ngâm quần áo thật kỹ với nước để loại bỏ tàn dư chất formaldehyde. Ảnh: Internet

5.2. Phơi quần áo dưới ánh nắng

Quần áo sau khi được sản xuất sẽ được vận chuyển qua nhiều quy trình, nhiều công đoạn khác nhau mới đến được tay người dùng. Trong suốt quá trình này, chúng sẽ sản sinh ra nhiều loại vi khuẩn cùng với dư lượng hóa chất kèm theo.Trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm, hệ miễn dịch yếu dễ mắc phải các bệnh về phế quản, dị ứng, phát ban,... Do đó, để tránh tình trạng này, trước khi cho bé yêu diện đồ tết, mẹ nên đem phơi nắng là tốt nhất.

Lựa chọn và phối đồ Tết trẻ em nhất là cho bé gái thường khó khăn hơn so với bé trai bởi có nhiều loại váy, áo khác nhau. Đối với các bé trai, lựa chọn trang phục Tết sẽ dễ dàng hơn bởi phong cách các trang phục tương đối giống nhau. Tuy nhiên các khó khăn này sẽ đều được giải quyết khi mẹ nắm xu hướng và ghi nhớ những lưu ý mà Chuyên mục Cẩm nang của Yeutre.vn đã chia sẻ. Cuối cùng, mẹ cũng cần dựa vào độ tuổi và cá tính của bé để chọn được cho con đồ diện Tết cho thêm phần hoàn hảo nhé.  

Phạm Dịu tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI