Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 chính thức bạn cần biết

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 chính thức hiện đang được công bố rộng rãi trên toàn quốc. Với phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Canh tý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất đã được thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, người lao động tết năm nay sẽ được nghỉ 7 ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết hơn về lịch nghỉ tết dành cho người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, các ngân hàng, bệnh viện trên toàn quốc, các bạn hãy theo dõi bài viết Yeutre.vn chia sẻ dưới đây, để có kế hoạch phù hợp nhất cho kỳ nghỉ sắp tới nhé.

banner ads
lich nghi tet nguyen dan 2020
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán chính thức. Ảnh: Internet

1. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 chính thức của người lao động

Theo Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội, lịch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 của người lao động sẽ kéo dài 7 ngày từ thứ năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ tư ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 âm lịch năm Kỷ hợi đến hết ngày mùng 5 âm lịch tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán (tức ngày 25/01/2020 và ngày 26/01/2020) rơi trúng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 Tết (tức ngày 28/01/2020 và 29/01/2020).

Đối với các đơn vị, cơ quan công ty không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho người lao động phù hợp nhất. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tết năm nay để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thời gian đi lại và mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết này nên sẽ được nghỉ trước tết 2 ngày.

Nếu trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 này, người lao động có mong muốn thời gian nghỉ dài hơn để thuận tiện cho công việc di chuyển hay thăm gia đình thì có thể thỏa thuận với cơ quan cấp trên của công ty mình để được nghỉ thêm, nếu có ngày phép năm thì các bạn có thể nghỉ trừ vào ngày phép hoặc nghỉ không lương theo pháp luật quy định.

lich nghi tet cua cong nhan
Người lao động trong dịp tết Nguyên Đán năm 2020 sẽ được nghỉ 7 ngày. Ảnh: Internet

2. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của cán bộ, công chức, viên chức

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 chính thức của cán bộ, công chức, viên chức cũng giống như lịch nghỉ tết Nguyên Đán của người lao động. Được nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (từ ngày 29 âm lịch đến hết ngày mùng 5 âm lịch tháng Giêng).

Và cũng do mùng 1 và mùng 2 Tết rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 giống với người lao động.

3. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh trên cả nước

3.1. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh TP Hồ Chí Minh

Theo sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, học sinh trên toàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán từ 15 ngày đến 16 ngày, tùy thuộc vào từng trường mà có sự khác nhau.

Nếu các trường không đi học vào ngày thứ 7 thì học sinh sẽ nghỉ được nghỉ 16 ngày, bắt đầu từ ngày 18/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức 24 âm lịch tháng Chạp đến hết mùng 9 âm lịch tháng Giêng).

Còn đối với một số trường đi học vào thứ 7 thì học sinh sẽ được nghỉ 15 ngày, bắt đầu từ 19/01/2020 đến 02/02/2020 (25 tháng Chạp âm lịch đến mùng 9 tháng Giêng Âm lịch). Từ ngày 03/02/2020 (mùng 10 Âm lịch) học sinh sẽ đi học lại bình thường.

lich nghi tet cua hoc sinh
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2020 của học sinh TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

3.2. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của học sinh ở các tỉnh

Tỉnh Đồng Nai

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 14 ngày, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020, tức từ 26 âm lịch đến hết mùng 8 Âm lịch.

Tỉnh Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra văn bản số 445/UBND-THVX thống nhất chủ trương các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ở tỉnh Đồng Tháp, thời gian nghỉ tết từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (26 Âm lịch đến mùng 5 Âm lịch). Bắt đầu ngày mùng 6 âm lịch toàn bộ học sinh tỉnh Đồng Tháp sẽ đi học lại bình thường.

Tỉnh Khánh Hòa

Tại tỉnh Khánh Hòa, học sinh các cấp sẽ được nghỉ Tết 10 ngày, bắt đầu từ thứ hai ngày 20/01/2020 đến hết thứ tư ngày 29/01/2020, tính theo âm lịch là từ ngày 29/12/2019 đến hết ngày mùng 5 tháng 01/2020.

Còn hiện tại lịch nghỉ Tết ở Hà Nội và các tỉnh khác vẫn chưa có lịch chính thức. Tuy nhiên, theo dự kiến lịch nghỉ cũng sẽ tương tự với những trường khác, khoảng từ 10 đến 14 ngày. Các bạn cũng có thể tham khảo lịch nghỉ tết âm lịch trường học tại địa phương mình sinh sống của năm 2019 để sắp xếp kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ phù hợp nhất.

lich nghi tet nguyen dan cua hoc sinh
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2020 của học sinh ở các tỉnh có sự khác nhau. Ảnh: Internet

4. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 đối với sinh viên

Hiện tại có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 cho sinh viên, tùy vào mỗi trường khác nhau, có trường cho sinh viên nghỉ 14 ngày, và thậm chí có trường cho nghỉ tết gần 1 tháng.

Theo thông báo thì thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán của các cơ quan hành chính, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội là 7 ngày liên tiếp, từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020.

  • Các trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán cho sinh viên trong 14 ngày (từ ngày 20/01/2020 đến 02/02/2020, tức từ ngày 26 Âm lịch tháng 12/2019 đến ngày 9 tháng Giêng Âm lịch năm 2020) như: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Tài chính-Marketing, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, ĐH Công nghệ Sài Gòn,...
  • Trường cho sinh viên nghỉ 16 ngày (18/01/2020 đến 02/02/2020 theo lịch dương) là trường ĐH Kinh tế TP HCM.
  • Trường cho sinh viên nghỉ 19 ngày (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 07/02/2020 theo lịch dương) là trường ĐH Y dược TP HCM.
  • Một số trường ĐH cho sinh viên nghỉ 20 ngày như: ĐH Sài Gòn, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng ( từ ngày 13/01/2020 đến 01/02/2020 theo lịch dương), còn trường ĐH Nha Trang cũng nghỉ 20 ngày nhưng thời gian khác, nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 08/02/2020.
  • Các trường cho sinh viên nghỉ 21 ngày (từ 13/01/2020 đến 02/02/2020) như: ĐH Văn Hiến, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh. Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cũng cho nghỉ 21 ngày nhưng từ ngày 20/01/2020 đến ngày 09/01/2020. Trường ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh cũng nghỉ 21 ngày từ 15/01/2020 đến 04/02/2020.
  • Một số trường ĐH cho sinh viên nghỉ hơn 3 tuần như: ĐH Lao động xã hội cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh nghỉ 22 ngày (12/01/2020 đến 02/02/2020), ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM cho nghỉ 23 ngày (từ 18/01/2020 đến 09/02/2020), ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh nghỉ 25 ngày (16/01/2020 đến 09/02/2020).
  • Còn riêng đối với trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thì thời gian cho sinh viên nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đến gần 1 tháng, chính xác là 28 ngày (từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 09/02/2020).

Các trường ĐH, CĐ bố trí thời gian nghỉ tết cho sinh viên nhằm giảm bớt áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Âm lịch . Như vậy, so với lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2020 chung của cả nước thì sinh viên nghỉ được nhiều hơn tới gấp 2 - 4 lần.

lich nghi tet sinh vien
Lịch nghỉ tết Nguyên Đán của sinh viên nhiều hơn tới 2 -4 lần so với người lao động. Ảnh: Internet

5. Lịch nghỉ Tết ngân hàng năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chốt phương án nghỉ tết và người lao động trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên Đán này sẽ được nghỉ 7 ngày liên tiếp, từ thứ 5 ngày 23/01/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/01/2020, tính theo lịch âm là từ ngày 29/12/2019 đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh tý.

Do lịch nghỉ mùng 1 và mùng 2 Tết trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5. Các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định ngày thứ 7, chủ nhật thì sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị, cơ quan đó để bố trí lịch nghỉ tết thích hợp nhất.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lịch nghỉ tết chính thức từ các ngân hàng. Nhưng các bạn có thể dựa theo lịch nghỉ tết tại ngân hàng ở các năm trước để dự đoán lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, có thể các ngân hàng có vốn của Nhà nước như: Vietcombank, Agribank, VietinBank sẽ trùng với lịch nghỉ tết của người lao động theo Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội.

Nếu như vậy thì lịch nghỉ tết ngân hàng năm 2020 của Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank sẽ là 7 ngày. Bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp của năm kỷ hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Các bạn có thể tham khảo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các ngân hàng vào những năm trước để dự đoán ngày làm việc tại các ngân hàng. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên Đán thời gian nghỉ sẽ kéo dài, nhu cầu về mua sắm cũng như tiền bạc tăng cao, để thuận tiện và không bị khó khăn trong quá trình giao dịch thì các bạn nên thu xếp thực hiện các giao dịch cần thiết, quan trọng sớm nhất có thể để tránh vào dịp tết cuối năm người sẽ đông hơn. Những giao dịch lớn, có liên quan đến tiền mặt các bạn hãy liên hệ trước với ngân hàng để họ có sự chuẩn bị, tránh gặp phải tình trạng thiếu tiền mặt hay bị chậm trễ thời gian.

lich nghi tet ngan hang
Lịch nghỉ tết ngân hàng năm 2020 vẫn chưa được thông báo chính thức. Ảnh: Internet

6. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 tại các bệnh viện

Cũng như ngân hàng, các bệnh viện trên toàn quốc vẫn chưa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 chính thức. Dựa vào lịch nghỉ Tết năm 2019 thì có thể lịch nghỉ Tết năm 2020 của các bệnh viện sẽ giống với lịch nghỉ của người lao động. Cũng sẽ được nghỉ 7 ngày, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (từ ngày 29 âm lịch đến hết ngày mùng 5 Âm lịch tháng Giêng).

Tuy nhiên, các bạn cũng có thể yên tâm vì cho dù được nghỉ lễ hay không thì các bệnh viện cũng sẽ bố trí người trực. Đặc biệt là các khoa cấp cứu sẽ mở 24/24 để đảm bảo phục vụ an toàn sức khỏe cho người dân.

Với những thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 mà Chuyên mục Cẩm nang đã tổng hợp được, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là bước sang năm mới rồi, lịch nghỉ Tết cũng đã có, hãy cùng chuẩn bị từ bây giờ dần dần những gì cần thiết nhất và lên kế hoạch cho ngày nghỉ lễ kéo dài sắp tới để khỏi cập rập. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán mọi việc được như ý nhé.

Diễm Diễm tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI