Trẻ sơ sinh bị sổ mũi và những sai lầm mẹ thường mắc phải

Trẻ sơ sinh bị sổ mũi không còn là hiện tượng xa lạ với các mẹ chăm con nhỏ nữa. Tuy nhiên, trong khi thực hiện các phương pháp trị sổ mũi cho bé tại nhà, nhiều mẹ vẫn thường mắc phải những sai lầm đem lại nhiều hậu quả không tốt cho đường hô hấp của bé.

banner ads
trẻ sơ sinh hắt xì
Trẻ sơ sinh bị sổ mũi là hiện tượng thường thấy ở các bé - Ảnh Internet

1. Rửa mũi cho bé quá nhiều

Có rất nhiều mẹ chăm bé rất kĩ nên dù con không bị sổ mũi, nghẹt mũi thì vẫn rửa mũi mỗi ngày cho bé. Trong khi đây là một sai lầm khá lớn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh đấy các mẹ. Bởi vì, chất nhầy tự nhiên trong mũi trẻ sơ sinh cũng giống như người lớn ở chỗ, nó có tác dụng ngăn cản bụi bẩn và vi khuẩn “tấn công” đường hô hấp của trẻ. Nếu mẹ rửa mũi cho trẻ sơ sinh khi bé không bị sổ mũi hay nghẹt mũi thì sẽ làm mất đi lượng chất nhầy tự nhiên này và khiến bé bị khô mũi, nhiễm khuẩn mũi, hoặc nghiêm trọng hơn là khiến niêm mạc mũi của trẻ bị tổn thương, ảnh hưởng đến khứu giác và khiến bé dễ bị viêm hơn.

Vì vậy, chỉ khi trẻ sơ sinh bị sổ mũi hay nghẹt mũi thì mẹ mới phải thực hiện công việc rửa mũi cho con nhé. Lưu ý là những khi trời lạnh thì mẹ nên ngâm lọ nước muối vào nước nóng cho ấm lên, rồi hẳn nhỏ vào mũi bé nha. Mỗi ngày mẹ có thể nhỏ mũi cho con từ 3- 4 lần để mũi bé được làm sạch chất nhầy dư thừa.

mẹ nhỏ nước vào mũi bé
Rửa mũi cho trẻ sơ sinh quá nhiều sẽ khiến bé bị khô mũi - Ảnh Internet

2. Dùng miệng hút mũi cho bé

Nhiều cha mẹ có thói quen không tốt là khi trẻ sơ sinh bị sổ mũi thì sẽ dùng miệng của mình để hút nước mũi cho bé. Đây thật sự là vấn đề “lợi bất cập hại” đối với các bé, bởi vì thực chất miệng của mẹ không đảm bảo vệ sinh nên khi hút mũi cho bé bằng miệng có thể khiến vi khuẩn từ miệng mẹ truyền sang mũi của bé, và có thể khiến trẻ sơ sinh bị sổ mũi nặng hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng dụng cụ hút mũi đối với trẻ sơ sinh thì mẹ cũng phải thật cẩn thận và đảm bảo làm đúng cách. Bởi vì nếu mẹ phạm sai lầm thì khi hút mũi cho con có thể sẽ hút luôn niêm mạc mũi của bé lên và điều này sẽ gây phù nề cho niêm mạc mũi của trẻ sơ sinh, khiến bệnh sổ mũi của bé càng khó lành hơn.

mẹ đang rửa mũi cho bé
Mẹ nên cẩn thận khi hút mũi cho trẻ sơ sinh để tránh gây phù nề cho niêm mạc mũi của bé - Ảnh Internet

3. Lạm dụng thuốc nhỏ mũi

Một sai lầm khá phổ biến khi các mẹ chữa trị cho trẻ sơ sinh bị sổ mũi tại nhà đó là tự ý mua thuốc nhỏ mũi không theo chỉ định của bác sĩ. Điều này có thể dẫn đến việc mẹ mua nhầm thuốc nhỏ mũi chứa nhiều corticoid hay kháng sinh…Theo các bác sĩ, corticoid chỉ nên dùng cho bé trong thời gian dưới 7 ngày, vì nếu dùng nhiều thì có thể gây ra những biến chứng ở trẻ như: ức chế vỏ thượng thận tiết hormone làm tăng giữ muối, nước, ứ đọng mỡ ở một số bộ phận như mặt, tăng đường huyết…Vì vậy, khi mua thuốc nhỏ mũi cho trẻ sơ sinh, mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ để không mua sai thuốc nhé.

4. Nhỏ nước tỏi ép vào mũi bé

Nhiều bà mẹ bỉm sữa thường chia sẻ với nhau rằng, nước ép tỏi có chất Allicin có thể diệt vi trùng và vi nấm nên có tác dụng giúp bé hết sổ mũi khi nhỏ nó vào mũi con. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm cực kì sai lầm đấy các mẹ. Bởi vì thực tế, nước tỏi rất cay và nóng nên khi nhỏ loại nước này vào mũi của trẻ sơ sinh, có thể làm bỏng lớp niêm mạc mũi mỏng manh của các bé, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng hoại tử ở trẻ sơ sinh. Do đó, mẹ đừng bao giờ nhỏ nước tỏi ép vào mũi con để tránh được những hậu quả đáng tiếc nhé.

mẹ rửa mũi cho bé
Mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mua thuốc nhỏ mũi cho trẻ sơ sinh để tránh được những hậu quả xấu xảy ra với bé - Ảnh Internet

Việc chữa trị cho trẻ sơ sinh bị sổ mũi tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu mẹ không biết cập nhật những thông tin chính xác về phương pháp chữa sổ mũi cho bé , thì có thể phạm sai lầm đấy. Do đó, Yeutre.vn hy vọng bài viết này sẽ giúp ích thật nhiều cho các mẹ, trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh bị sổ mũi để các bé luôn được khỏe mạnh nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI