Cách trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh và những điều mẹ cần lưu ý

Tìm được cách trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh vừa hiệu quả vừa an toàn là điều mà mẹ nào cũng luôn trăn trở, lo lắng. Nguyên nhân là do lúc này các bé còn quá nhỏ, nên mẹ không thể cho con dùng kháng sinh để trị sổ mũi được. Vì nếu dùng kháng sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé sau này, cũng như khiến bé dễ trở nên “nhờn” thuốc.

banner ads

Một điều đáng lo ngại nữa là nếu mẹ không biết cách trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh dứt điểm và hiệu quả, thì có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khác cho bé như: viêm xoang, viêm mũi hay viêm phế quản. Vì vậy, Yeutre.vn xin được chia sẻ các phương pháp trị sổ mũi cho bé cực đơn giản mà hiệu quả, để mẹ giúp con bớt sổ mũi nhé.

bé khóc nhiều
Mẹ không nên cho con bị sổ mũi uống kháng sinh khi bé còn quá nhỏ nhé - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sổ mũi

Sổ mũi là một trong những bệnh thường thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguyên nhân đa phần là có liên quan đến việc bé bị cảm cúm hay cảm lạnh. Cụ thể hơn nữa về những nguyên chính gây bệnh cho các bé đó là:

Do thời tiết: khi thời tiết thay đổi thất thường hay giao mùa thì luôn khiến bé bị cảm lạnh hay cảm cúm, do sức đề kháng của trẻ còn yếu và không đủ sức “chống chọi”. Từ đó dẫn đến việc bé bị sổ mũi, ho, hay chảy nước mắt.

Do bị lây bệnh từ người khác: Việc mẹ để người khác bế bé hay bản thân ba mẹ khi bế con trong khi đang bị bệnh, rất dễ dẫn đến việc lây nhiễm vi khuẩn cho bé qua đường hô hấp, khiến trẻ bị cảm và sổ mũi.

bé khóc mếu
Bé bị sổ mũi thường có liên quan đến bệnh cảm cúm hay cảm lạnh - Ảnh Internet

Ngạt mũi sơ sinh: Đây là nguyên nhân có lẽ ít ai nghĩ tới nhất. Vì vậy, nếu mẹ thấy bé bị ngạt mũi hay chảy nước mũi mà không kèm theo những dấu hiệu như ho, nóng, đau họng, chán ăn…thì có thể là do chất nhầy bào thai vẫn còn ứ đọng trong cổ họng bé sau sinh đấy.

2. Cách trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh

Làm sạch và hút mũi cho bé: Việc trẻ sơ sinh bị sổ mũi và chảy nước mũi ra mặt hay quần áo sẽ rất mất vệ sinh. Hơn nữa, các bé lại chưa thể tự hỉ mũi được nên mẹ hãy dùng dụng cụ hỗ trợ để thường xuyên hút mũi cho bé khi con bị sổ mũi nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ là mẹ hãy vệ sinh dụng cụ hút mũi, cũng như làm sạch hai lỗ mũi cho bé bằng nước muối loãng trước khi thực hiện hút mũi, để đảm bảo sự an toàn và sạch sẽ cho bé nha.

Tắm nước ấm và kết hợp xông hơi cho bé: Việc bị sổ mũi có thể khiến cho mũi bé khó hít thở và trở nên khô hơn. Vì vậy, khi trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh tại nhà, mẹ nên cung cấp thêm độ ẩm trong phòng để mũi bé được thông hơn. Trong số đó, cho bé tắm nước ấm kết hợp xông hơi là một cách khá hiệu quả đấy các mẹ. Cụ thể cách làm như sau: mẹ hãy nấu nước nóng trộn với một ít nước lạnh và đổ vào thau tắm của bé, sau đó đóng kín cửa phòng tắm lại khoảng 10- 15 phút trước khi cho bé vào trong.

mẹ tắm cho bé
Xông hơi cho bé có thể giúp trẻ thoải mái hơn khi hít thở đấy mẹ - Ảnh Internet

Điều này vừa giúp cho nước nguội bớt để bé tắm, vừa đồng thời tạo ra được độ ẩm nhất định trong phòng để bé được xông hơi, như vậy sẽ giúp cho đường hô hấp đang bị nghẹt của bé được “thoáng” hơn. Ngoài ra, mẹ có thể cho thêm vài giọt dầu Khuynh Diệp vào nước tắm để “thúc đẩy” cho việc xông hơi của bé được hiệu quả hơn nhé.

Cho bé nằm cao đầu khi ngủ: Khi trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh, mẹ đừng quên kê đầu bé cao một chút trên gối khi ngủ nhé. Bởi vì cách này sẽ giúp nước mũi của bé chảy ra ngoài, chứ không bị ứ đọng bên trong nữa khiến bé dễ hít thở hơn. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý là kê thêm một phần vai của bé lên gối cùng với đầu để con không bị mỏi cổ khi nằm gối cao nhé.

bé ngủ ngậm ty giả
Kê gối cao một chút cho bé đi ngủ khi bị sổ mũi là cách khá hay để giúp bé đỡ cảm thấy khó chịu - Ảnh Internet

Cho bé uống si rô: Đối với trẻ đủ 3 tháng tuổi trở lên, mẹ có thể cho bé uống thuốc ở dạng si rô để trị sổ mũi cũng được đấy. Cứ mỗi ngày 3 lần mẹ hãy cho con uống 3- 8ml si rô, giúp bé có được hơi thở nhẹ nhàng, thoải mái và bé sẽ nhanh hết sổ mũi thôi.

Trẻ sơ sinh bị sổ mũi thường xuyên sẽ khiến mẹ lo lắng, hoang mang, vì không dám dùng thuốc kháng sinh để chữa cho con. Nhưng bây giờ mẹ đã có thể yên tâm hơn, sau khi tham khảo bài viết này của Yeutre.vn rồi nha. Yeutre.vn chúc các mẹ sẽ tìm ra cách trị sổ mũi cho trẻ sơ sinh phù hợp và hiệu quả với bé của mình, để con mau khỏe hơn nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI