Trẻ sơ sinh bị đau bụng mẹ phải làm sao?

Trẻ sơ sinh bị đau bụng là một hiện tượng thường thấy ở các bé trong những tháng đầu tiên sau khi chào đời. Khi trẻ sơ sinh bị đau bụng không phải mẹ lúc nào cũng dễ dàng nhận biết được, đôi khi điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho bé nếu mẹ cho con đi bệnh viện quá trễ. Vì vậy, các mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm xử lý, trong việc chăm sóc con khi bé bị đau bụng nhé. 

banner ads

trẻ quấy khóc vì đau bụng
Trẻ sơ sinh bị đau bụng là căn bệnh khiến mẹ khó nhận biết - Ảnh Internet

1. Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị đau bụng

Trẻ sơ sinh chưa biết nói nên khi bé khó chịu trong người hay bị đau bụng thì bé sẽ khóc rất nhiều và rất gắt. Tuy nhiên, đôi khi trẻ khóc không phải vì đau bụng mà lại có thể là một bệnh lý khác.

Vậy, cách để dự đoán tương đối chính xác cho việc trẻ sơ sinh bị đau bụng là mẹ phải canh thời điểm con thường khóc. Đối với bệnh đau bụng thì các bé sẽ thường bị nhiều nhất là vào buổi chiều hay tối, và đặc biệt là sau khi bú. Nếu như mẹ thấy cứ đến một thời gian nhất định nào đó trong ngày là bé sẽ khóc và mẹ cũng không dỗ được, đồng thời, mẹ cũng hãy chú ý xem con có những biểu hiện như bàn tay bàn chân bị co quắp lại hay không? Nếu có thì điều này phần lớn chứng tỏ trẻ đang quằn quại vì bị đau bụng đấy các mẹ.

bé bị đau bụng khóc gắt
Trẻ sơ sinh sẽ khóc rất nhiều khi bị đau bụng - Ảnh Internet

2. Những điều mẹ nên lưu ý khi trẻ sơ sinh bị đau bụng

Không nên cáu gắt với bé: Đối với một số cha mẹ nóng tính thì khi thấy con khóc dữ dội mà lại dỗ không được thì chắc chắn sẽ rất bực mình, dẫn đến việc quát nạt hoặc đánh bé. Nhưng điều này thật sự là không nên đâu các mẹ, bởi vì nếu bé khóc gắt và dai dẳng thường xuyên thì xác suất bé bị bệnh là khá cao, đặc biệt là khi bị đau bụng. Vì vậy, mẹ nên bình tĩnh để dỗ dành con đang khóc, chẳng hạn mẹ có thể dùng đồ chơi để phân tán sự chú ý của bé, hoặc hát ru bé ngủ nhằm giúp con quên đi cơn đau bụng cũng khá ổn đấy.

Không tự ý cho bé uống bất cứ thuốc gì: Nếu mẹ nghĩ rằng trẻ sơ sinh bị đau bụng và muốn cho bé uống thuốc giảm đau để con hết khóc thì đây thật sự là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì cơ thể trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm và yếu ớt nên các loại thuốc ngay cả khi là thuốc cho trẻ, cũng sẽ là có hại với sức khỏe của bé nếu nó không phù hợp. Cách tốt nhất khi quan sát và nghi ngờ  bé bị đau bụng , mẹ nên đưa con đi bác sỹ hoặc đến bệnh viện kiểm tra, để bé được chẩn đoán chính xác, uống đúng thuốc, trị đúng bệnh nhé.

trẻ sơ sinh bị đau bụng quấy khóc
Mẹ không nên cáu gắt với bé khi con quấy khóc vì có thể bé đang bị bệnh đấy - Ảnh Internet

Mát-xa bụng cho bé: Việc trẻ sơ sinh bị đau bụng tuy không thể xác định được nguyên nhân chủ yếu nhưng đa số lý do đều có thể nghiêng về việc trẻ bị khó tiêu hay đầy hơi. Vì vậy, mẹ hãy mát-xa bụng cho bé sau khi ăn khoảng 30 phút theo chiều kim đồng hồ để bé dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, sau mỗi cữ bú, mẹ cũng nên giúp bé ợ hơi bằng cách bế đứng con lên và vỗ nhẹ lưng để trẻ không cảm thấy khó chịu sau khi bú no nhé.

Hạn chế cho bé bú sữa công thức: Việc cho trẻ sơ sinh bú sữa công thức quá sớm luôn đem lại nhiều hiểm họa tiềm tàng cho hệ tiêu hóa non nớt của bé. Bởi vì việc vệ sinh bình sữa không đảm bảo sạch sẽ, núm vú giả không phù hợp hay chất lượng bột pha sữa không tốt đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đường ruột của bé và khiến trẻ sơ sinh bị đau bụng đấy mẹ. Do đó, mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn ngay từ đầu, để hạn chế việc bé gặp các vấn đề về tiêu hóa nhé.

bé bú sữa mẹ
Mẹ nên nuôi con bằng sữa của mình ngay từ đầu để hạn chế việc bé bị đau bụng - Ảnh Internet

Chú ý đến thực đơn ăn uống của mẹ: Sữa mẹ luôn là “sản phẩm” được tạo ra từ những gì mẹ đã ăn. Vì thế, nếu mẹ ăn phải thức ăn lạ, có hại cho hệ tiêu hóa thì chắc chắn khi bé bú vào cũng sẽ bị đau bụng đấy. Do đó, khi đang trong giai đoạn cho con bú sữa mẹ , các mẹ nên đặc biệt lưu tâm đến việc mình ăn gì mỗi ngày để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhé.

Đưa bé đến bệnh viện: Trẻ sơ sinh bị đau bụng luôn khó nhận biết hơn các bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu mẹ thấy bé có những dấu hiệu khác như nôn ra máu, da dẻ tái nhợt hoặc thân nhiệt tăng cao…thì nên đưa con đến bệnh viện gần nhất và thật nhanh chóng, để bé được chữa trị kịp thời nhé.

mẹ bế bé trên tay để trò chuyện
Mẹ nên chú ý đến việc ăn uống của bản thân để không làm giảm chất lượng sữa cho bé bú nhé - Ảnh Internet

Trẻ sơ sinh bị đau bụng có thể nguy hiểm hoặc không. Tuy nhiên, nếu mẹ chủ quan và không quan sát kỹ lưỡng, để xử lý kịp thời, cho bé được chữa trị sớm thì bé hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm đấy. Vì vậy, Yeutre.vn hi vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp mẹ luôn bình tĩnh, biết cách dự đoán tình trạng sức khỏe của bé, để chăm sóc trẻ tốt hơn.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI