Trẻ bị sởi có được tắm không dưới sự lý giải của chuyên gia

Trẻ bị sởi có được tắm không? Đây là câu hỏi gây không ít tranh cãi giữa các bậc cha mẹ. Thực chất của về vấn đề này như thế nào, mời các bậc phụ huynh tham khảo những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

banner ads

1. Lý giải của chuyên gia về việc trẻ bị sởi có được tắm không?

tre bi soi co duoc tam khong 1
Trẻ bị sởi có được tắm không là câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Ảnh Internet

Về việc trẻ bị sởi có được tắm không, các bác sĩ Đông y cho rằng: việc kiêng nước và kiêng gió là dựa trên những kinh nghiệm dân gian có cơ sở, nhưng không phải ai cũng nắm rõ dẫn đến những cách hiểu sai. Theo đó, khi trẻ bị sởi , nếu tắm nước lạnh rất dễ bị chảy hậu, dẫn đến các biến chứng sâu vào mắt, phổi, tai, não...Nguyên do là khi trẻ bị sởi thì hệ miễn dịch và sức đề kháng, thể trạng của trẻ bị suy yếu nhiều dẫn đến lỗ chân lông giãn nở ra, khi gặp nước lạnh sẽ làm tà khí và vi khuẩn có điều kiện xâm nhập vào cơ thể, trẻ có nguy cơ cao nhiễm lạnh, khiến cho sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn.

Tuy nhiên, thực tế, nhiều người đã không hiểu rõ hết và nắm bắt trọn vấn đề, nên có những hành động gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ. Kiêng nước ở đây không phải là bịt kín con, không cho con tiếp xúc hoặc vệ sinh cơ thể bằng nước. Điều này còn có thể khiến mồ hôi, ẩm ướt và bụi bẩn không được xử lý sạch sẽ và khô ráo, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm da rất nguy hiểm khi trẻ bị sởi. Do đó, trẻ bị sởi cũng cần được tắm rửa để làm sạch cơ thể, nhưng phải được tắm rửa đúng cách,  để tránh những rủi ro không đáng có.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho rằng việc kiêng nước không tắm rửa cho trẻ bị sởi làm cho trẻ trở nên ngứa ngáy, khó chịu, gãi xước làm các vết ban nhiễm trùng nặng hơn. Vì vậy, việc tắm cho trẻ là điều cần thiết khi trẻ mắc sởi.

2. Tắm cho trẻ bị sởi đúng cách mà cha mẹ cần biết

tre bi soi co duoc tam khong 2
Trẻ bị sởi nên được tắm đúng cách để giữ gìn vệ sinh. Ảnh Internet

Như vậy, khi trẻ bị sởi, chúng ta vẫn cần tắm cho trẻ. Vấn đề là, cần tắm cho con đúng cách. Việc tắm cho trẻ bị sởi mẹ cần lưu ý như sau:

  • Nên cho trẻ tắm bằng nước đun sôi để ấm.
  • Nên tắm cho trẻ nơi kín gió.
  • Tuyệt đối không cho trẻ tắm nước lạnh để tránh những nguy hiểm.
  • Cha mẹ cũng có thể sử dụng xà phòng, dầu gội đầu như bình thường để làm sạch bụi bẩn, chất nhờn và tiêu diệt vi khuẩn bám trên da của trẻ.
  • Cha mẹ nên tắm cho trẻ trong khoảng thời gian từ 9h- 15h trong ngày và chỉ tắm cho trẻ khi trẻ không quá mệt, không bị đói. Lưu ý rằng trẻ bị sởi phải tắm bằng nước đun sôi để ấm.
  • Không nên tắm cho trẻ trong thời gian lâu hoặc khi thời tiết lạnh đột ngột và trời có nhiều gió. Vì điều này có thể làm cho trẻ bị viêm phổi và bệnh diễn tiến nặng hơn. Do đó, cho trẻ tắm trong thời gian ngắn và lau khô người ngay cho trẻ, không để trẻ tiếp xúc với gió quá lâu sau khi tắm.

Một cách hay trong việc tắm cho trẻ bị sởi là làm sạch từng phần cơ thể trẻ, từ đầu, cổ, ngực, lưng, chân tay...Tắm rửa phần nào xong thì lau khô phần đó rồi mới tiếp tục các phần còn lại. Nếu không tắm cho trẻ, cha mẹ cũng nên dùng khăn sạch và có độ mềm mại nhúng nước đun sôi để ấm, vắt thật khô và lau người cho trẻ để giữ gìn vệ sinh cơ thể cho trẻ.

Ngoài ra, cần cho trẻ nghỉ ngơi nơi thoáng khí, sạch sẽ, đủ ánh sáng, giữ ấm cho trẻ khi trời lạnh. Bên cạnh đó, giữ vệ sinh răng miệng, mũi, họng cho trẻ bằng việc súc miệng, nhỏ thuốc mắt, mũi...

3. Về việc tắm lá cho trẻ bị sởi

Liên quan chủ đề trẻ bị sởi có được tắm hay nên tắm không, luôn kèm theo thắc mắc về các loại lá nấu nước tắm cho trẻ. Cũng theo kinh nghiệm dân gian, khi trẻ bị sởi, tắm một số loại lá sẽ giúp giảm bệnh và thậm chí là mau khỏi. Trẻ bị sởi tắm lá gì cũng là chủ đề rất được quan tâm, thậm chí là gây tranh cãi, xoay quanh chuyện tắm cho các bé bị sởi.

Theo Đông y, tắm nước lá như nước lá bưởi, lá hay vỏ chanh, lá khổ qua hay lá chè,...cũng chỉ giúp làm sạch cơ thể và ngăn ngừa bội nhiễm. Tắm các loại nước lá, thuốc lá thực chất không có tác dụng chữa khỏi bệnh sởi. Đây cũng là điều phụ huynh cần lưu ý trước quyết định chọn dùng các loại lá nấu nước tắm cho trẻ. 

Như vậy, có thể nói rằng, nếu đáp ứng được các yêu cầu về việc tắm đúng cách, cha mẹ không phải quá lo ngại với câu hỏi trẻ bị sởi có được tắm hay không. Bởi vì, khi trẻ bị sởi được tắm đúng cách, không những giúp trẻ vệ sinh cơ thể mà còn làm trẻ thoải mái dễ chịu hơn, thúc đẩy quá trình phục hồi của sức khỏe của trẻ. Quan trọng, cha mẹ cũng nên cẩn trọng trước những quan niệm về việc kiêng cữ, dùng lá thuốc tắm,...khi trẻ bị sởi để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ nhé. 

Trần Trần

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI