Tiêm phòng viêm phổi cho trẻ và những lưu ý mẹ cần biết

Tiêm phòng viêm phổi cho trẻ chính là biện pháp hàng đầu giúp ngăn ngừa căn bệnh nguy hại này. Viêm phổi thường xuyên xảy ra ở trẻ nhỏ, có tính chất nghiêm trọng có thể đe dọa đến sức khỏe thậm chí là tính mạng. Mẹ hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm một số thông tin hữu ích về căn bệnh này nhé. 

banner ads

1. Hiểu đúng về bệnh viêm phổi ở trẻ

khám bệnh viêm phổi cho trẻ
Đưa trẻ đi khám bệnh khi thấy các dấu hiệu của viêm phổi - Ảnh Internet

Viêm phổi là căn bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi do các tác nhân vi khuẩn, virus gây ra. Nếu như các cơ quan mũi, họng bị nhiễm trùng nhưng không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến bệnh viêm phổi.

Đây là căn bệnh được đánh giá là "thủ phạm" hàng đầu gây ra nhiều ca tử vong ở trẻ một phần là do cha mẹ chưa hiểu đúng, cũng như là nhận thức đúng về căn bệnh này khiến tình trạng ngày một diễn biến theo tình trạng nặng hơn.

tiêm phòng viêm phổi cho trẻ chính là cách tốt nhất để phòng tránh và bảo vệ cho sự phát triển của trẻ được khỏe mạnh. Mẹ nên đưa trẻ đến các phòng cơ sở đăng ký tiêm chủng , bệnh viện có chuyên khoa nhi để kiểm tra sức khỏe cho bé khi thấy một trong các dấu hiệu dưới đây.

2. Những triệu chứng nào chứng tỏ bé bị viêm phổi

Vắc xin phòng lao chỉ có tác dụng đối với trẻ chưa bị miễn nhiễm. Với những trường hợp trẻ đã bị viêm phổi, trẻ không cần phải tiêm vắc xin. Khi đó, phụ huynh nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để kịp thời tìm ra hướng giải quyết hiệu quả nhất. Vậy đâu là một số dấu hiệu giúp mẹ sớm nhận biết trẻ đã bị nhiểm bệnh này?

trẻ bị ho
Ho là một dấu hiệu thường thấy khi trẻ bị viêm phổi - Ảnh Internet

Biểu hiện đầu tiên có thể kể đến của bệnh viêm phổi ở trẻ em như: sốt cao, ho, cơ thể ớn lạnh, thở khò khè hoặc thở gấp, đau bụng,…trong đó tức ngực sẽ là triệu chứng hàng đầu giúp các bậc cha mẹ nhận biết. 

banner ads

Ngoài ra khi mắc phải căn bệnh này, bé thường có dấu hiệu biếng ăn hoặc lười bú. Nếu nặng hơn có thể quan sát thấy môi và móng tay của bé bị biến đổi sang màu xanh xám.

Có thể thấy những triệu chứng của bệnh viêm phổi thường rất giống với cảm lạnh hoặc cúm, đó cũng chính là lý do vì sao bậc phù huynh thường tỏ ra chủ quan và dẫn đến những trường hợp đáng tiếc.

3. Có những loại viêm phổi nào thường gặp ở trẻ?

Viêm phổi do vi khuẩn : Đây là loại viêm phổi thường gặp nhất ở trẻ em, được đánh giá là khá nguy hiểm nếu như không phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Một số triệu chứng có thể thấy như: sốt, ho, đau ngực và ho khan,… và chúng thường diễn ra trong chóng vánh.

trẻ bị sốt
Trẻ bị sốt là biểu hiện của viêm phổi do vi khuẩn - Ảnh Internet

Viêm phổi do virus : Xét về mức độ nguy hiểm thì loại viêm phổi này ít nghiêm trọng. Bởi vì các biểu hiện của nó thường diễn ra chậm như: đau đầu, sốt, đau nhức mình mẩy và ho khạc đờm. Nhưng nếu như không được điều trị kịp thời để lâu sẽ rất dễ gây ra bội nhiễm vi khuẩn.

Viêm phổi do Mycoplasma : Được đánh giá là nhẹ hơn so với hai loại viêm phổi được kể trên. Các biểu hiện tương tự với viêm phổi vi khuẩn hoặc viêm phổi virus.

4. Tiêm phòng viêm phổi cho trẻ bằng vắc xin phế cầu khuẩn

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng bệnh viêm phổi ở trẻ em có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm phòng viêm phổi cho trẻ bằng vắc xin phế cầu khuẩn. Đây chính là khắc tinh hàng đầu giúp khống chế căn bệnh nguy hiểm này.

Ở Việt Nam, loại vắc xin này được biết với tên gọi Prevnar 13. Khi trẻ được tiêm đồng nghĩa với việc bảo vệ cơ thể bé tránh khỏi những sự xâm hại của vi khuẩn, virus có hại. Đồng thời vắc xin này cũng giúp các bé chống lại căn bệnh viêm màng não, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng tai…

vắc xin phế cầu khuẩn
Vắc xin phế cầu khuẩn có tác dụng phòng ngừa bệnh viêm phổi cho bé - Ảnh Internet

Trẻ cần đảm bảo đủ 4 mũi tiêm và được tiêm vào các thời điểm khi bé được 2 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 6 tháng tuổi và 12 – 15 tháng tuổi.

Sau khi tiêm xong, ở một số trẻ sẽ có những biểu hiện của tác dụng phụ không mong muốn như: sốt sau tiêm , đau cơ, nổi đỏ…nhưng chỉ sau một vài ngày là tự động biến mất. Bố mẹ cần chuẩn bị kĩ năng chăm sóc trẻ sau tiêm chủng để kịp thời xử lý những biến chứng không mong muốn.

Các bậc phụ huynh nên chuẩn bị cho mình những kiến thức đúng đắn về căn bệnh viêm phổi trẻ em để có những phương pháp ngăn chặn kịp thời. Và,  tiêm phòng viêm phổi cho trẻ chính là biện pháp hàng đầu mà cha mẹ giúp con yêu phòng tránh được căn bệnh nguy hiểm này, giúp bé phát triển khỏe mạnh về sau. Không chỉ dừng lại ở đó, việc tiêm vắc xin phế cầu khuẩn còn đem lại hiệu quả trong việc phòng chống một số bệnh lý về hô hấp. Do đó, hãy theo dõi lịch tiêm chủng cho trẻ để đảm bảo con yêu được chăm sóc đầy đủ và khỏe mạnh nhé!

Thủy Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI