Sinh con cần chuẩn bị những gì các mẹ đã biết chưa?

Sinh con là một trong những việc vô cùng quan trọng của cuộc đời người phụ nữ. Thời điểm trước kỳ “vượt cạn”, chắc hẳn sẽ có không ít mẹ bầu rơi vào trạng thái lo lắng và lúng túng trước khi sinh. Nếu vẫn chưa biết nên chuẩn bị gì cho bé yêu sau khi chào đời, cũng như cần phải mang theo những gì khi đi sinh ở bệnh viện, các mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

banner ads

chuẩn bị đồ đi sinh
Mẹ bầu nên chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết trước khi đi sinh - Ảnh Internet

1. Mẹ bầu cần phải chuẩn bị những gì trước khi đi sinh?

Trước khi đi sinh, mẹ bầu nên chuẩn bị đầy đủ những vật dụng và giấy tờ cần thiết dưới đây để dùng vào những lúc cần:

  • Giấy chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và những giấy tờ khám chữa bệnh của thai nhi và thai phụ.
  • Nếu bị cận, các mẹ nên mang theo mắt kính hoặc kính áp tròng.
  • Quần áo cần thiết để mặc trong lúc chờ sinh và sau khi rời bệnh viện.
  • Để thoải mái hơn các mẹ nên mang theo gối riêng, máy nghe nhạc, thức ăn nhẹ, một ít sách báo và một vài bộ phim ngắn để thư giãn.
  • Đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chảy đánh răng, kem đánh răng, son dưỡng môi, chất khử mùi, gương trang điểm, xà phòng, dung dịch vệ sinh vùng kín, vv….

bà bầu chuẩn bị đi sinh
Trước khi đi sinh bà bầu nên chuẩn bị những vật dụng cá nhân - Ảnh Internet

  • Áo ngực cho con bú và miếng lót thấm sữa cũng là một trong những vật dụng không thể thiếu của các mẹ bầu.
  • Các mẹ nên tự mang theo quần lót thai sản, loại dùng một lần bằng chất liệu cotton để có được cảm giác dễ chịu hơn trước lúc sinh nở.
  • Sau khi sinh, dịch âm đạo tiết ra rất nhiều. Do đó mẹ bầu nên mang theo miếng lót vệ sinh và băng vệ sinh để dùng khi cần thiết.
  • Ngoài ra các mẹ cũng đừng quên mang theo tiền để đóng tạm ứng cho bệnh viện, cũng như chi tiêu cho những chi phí phát sinh nhé.

2. Cần phải chuẩn bị cho trẻ sơ sinh những gì?

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết trước khi đi sinh ở bệnh viện, các mẹ cũng nên chuẩn bị cho trẻ sơ sinh những vật dụng không thể thiếu dưới đây.

chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh
    Mẹ bầu đừng quên chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh - Ảnh Internet

  • Các loại tã lót cho trẻ sơ sinh như tã chéo, tã xô và tã giấy. Các mẹ nên chuẩn bị khoảng 30 miếng tã như thế nhé, sẽ rất cần thiết đấy.
  • Các mẹ cũng đừng quên chuẩn bị khăn xô, khăn sữa, và khăn tắm cho bé. Đối với khăn xô và khăn sữa, các mẹ nên chuẩn bị ít nhất 10 cái mỗi loại để đủ dùng cho con.
  • 5 - 10 bộ vớ, bao chân và bao tay cho trẻ sơ sinh.
  • 1 chiếc áo khoác dài tay bằng vải cotton có nón liền, cỡ lớn sẽ rất cần thiết cho bé, các mẹ đừng quên chuẩn bị.
  • 5 hộp băng rốn và 10 hộp rơ lưỡi loại dùng 1 lần cho bé.
  • Các mẹ nên chuẩn bị 2 cái gối lõn và gối chặn cho con.

Chuẩn bị gối cho trẻ sơ sinh là một trong những việc vô cùng cần thiết
Chuẩn bị gối cho trẻ sơ sinh là một trong những việc vô cùng cần thiết - Ảnh Internet

  • 2 – 3 bình sữa và dụng cụ vệ sinh bình sữa đi kèm là những vật dụng vô cùng cần thiết mà mẹ bầu nên chuẩn bị cho bé.
  • Bông ngoái tay để vệ sinh tai và mũi cho bé.
  • Giỏ và rổ đựng đồ cho trẻ sơ sinh các mẹ cũng đừng quên chuẩn bị nhé.
  • Phấn rôm và kem chống hăm cho bé, dầu và nước tắm gội cũng nên được chuẩn bị sẵn cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời.
  • Giấy thấm, giấy lót, giấy ướt để giữ khô và vệ sinh cho bé, các mẹ đừng quên chuẩn bị nhé.

3. Những đồ dùng cần thiết cho người đi chăm sản phụ

Bà bầu khi đi sinh cần có người thân theo cùng để chăm sóc. Do đó, việc chuẩn bị vật dụng cần thiết để mang theo cho người nhà thai phụ cũng là điều quan trọng. Các mẹ đừng quên nhắc người thân mang theo những thứ dưới đây.

chồng nuôi vợ đi đẻ
Các ông chồng nên chuẩn bị đồ đạc cá nhân trước khi đi chăm vợ sinh con - Ảnh Internet

  • 1-2 bộ quần áo thoải mái để thay đổi trong lúc lưu lại ở bệnh viện.
  • Đồ dùng cá nhân như bàn chảy, kem đánh răng, dầu gội đầu, khăn tắm, khăn mặt, dép đi trong nhà, vv…
  • Thức ăn nhẹ để phòng khi đói lúc nửa đêm.
  • Máy ảnh, máy quay, điện thoại di động để lưu lại khoảnh khắc chào đời của bé.

4. Mẹ bầu không nên mang theo những gì khi đi sinh?

Khi đi sinh, mẹ bầu nên tránh mang theo đồ trang sức, quá nhiều tiền mặt và các vật dụng có giá trị để tránh nguy cơ bị đánh cắp hay thất lạc. Ngoài ra, nếu mang theo các loại vitamin và thuốc hỗ trợ, các mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

bà bầu đi đẻ
Bà bầu đi sinh không nên đeo trang sức có giá trị - Ảnh Internet

Sinh con cần phải mang theo những gì các mẹ đã biết rồi phải không? Nếu đang cận kề ngày sinh nở, mẹ bầu nên nhanh chóng chuẩn bị những giấy tờ và vật dụng cần thiết đã được liệt kê trên đây, để không phải lúng túng khi đi sinh nhé. Các mẹ cũng lưu ý, không nên mang quá nhiều đồ đạc nếu không thấy thật sự cần thiết và liên quan đến mẹ và bé những ngày đầu tiên sau sinh. Chúc các mẹ có một kỳ “vượt cạn” an toàn, khỏe mạnh và mẹ tròn con vuông nhé.

Ái Quê tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI