Chuẩn bị đồ sơ sinh cơ bản nhất mẹ nào cũng nên biết

Chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé không hề khó nếu bạn lưu ý một số điều cơ bản liên quan. Trước tiên bạn sẽ cần lên danh sách những vật dụng cần thiết phải mua trước khi em bé chào đời, sau đó sẽ dựa vào tình hình thực tế để lọc lại. Ngay bây giờ, Yeutre.vn sẽ chia sẻ với bạn danh sách những vật dụng cần phải chuẩn bị cũng như kinh nghiệm chọn đồ cho trẻ sơ sinh đầy đủ và tiết kiệm nhất. Chúng ta cùng tham khảo nhé.  

banner ads
Chuẩn bị đồ sơ sinh cơ bản
Chọn đồ sơ sinh cho bé như thế nào là thắc mắc của rất nhiều mẹ bầu. Ảnh: Internet 

1. Kinh nghiệm chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé 

1.1. Cách chọn quần áo cho bé

Để chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé, mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến chất liệu và kiểu dáng. Áo sơ sinh chất liệu cotton là sự lựa chọn tuyệt vời để mang lại cảm giác thoái mát và mềm mại cho bé. Mẹ cũng nên lưu ý, bé sơ sinh phát triển rất nhanh, vì thế mẹ nên chọn cho con những bộ quần áo có kích cỡ rộng rãi hơn kích cỡ thực tế để bé có thể thoải mái vận động và sử dụng được trong thời gian dài. 

Nếu bé sinh vào mùa hè, bên cạnh việc chọn áo phông và quần ngắn thì mẹ nên chuẩn bị thêm cho bé vài bộ đồ dài tay nhé, đặc biệt là những gia đình có sử dụng máy lạnh.  

Áo tay dài
Ngay cả thời điểm sinh bé vào mùa hè, mẹ vẫn cần chuẩn bị áo dài tay cho bé nhé. Ảnh Internet 

Nếu bé sinh vào thời điểm thời tiết lạnh, mẹ nên lưu ý chọn số lượng áo dài tay nhiêu hơn cộc tay cũng như số lượng vớ, áo khoác nhiều hơn mùa hè 2-3 bộ. 

Nếu là bé trai, mẹ có thể chọn màu xanh hoặc trắng, bé gái thì màu hồng, trắng. Hiện nay, quần áo của trẻ sơ sinh có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng bắt mắt, mẹ có thể chọn lựa tùy ý miễn sao cảm thấy phù hợp với bé là được. Mẹ cũng có thể chọn các thiết kế, màu sắc trung tính cho dễ sử dụng. 

Chuẩn bị đồ sơ sinh
Chuẩn bị đồ cho bé sơ sinh quan trọng nhất mẹ nên quan tâm đến chất liệu. Ảnh: Internet 

1.2. Cách chọn tã bỉm

Khi trẻ mới sinh, da còn nhạy cảm nên mẹ hãy chọn cho bé loại tã dán mềm để giúp bé thoải mái và thuận tiện hơn trong quá trình thay tã cho bé . Khi bé đã biết bò, biết đi thì mẹ mới nên chuyển sang tã quần có độ thấm hút cao hơn để bé không bị ẩm ướt, khó chịu.

Mẹ cũng lưu ý nên chọn loại bỉm có kích cỡ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển để bé có thể cử động một cách linh hoạt hơn. Trên mỗi bao bì của bỉm thường ghi rất rõ cân nặng, độ tuổi sử dụng cho mỗi size bỉm. Dựa vào những thông tin này mẹ có thể chọn cho con size bỉm phù hợp cho con.

Ngoài chọn size bỉm phù hợp, mẹ cũng lưu ý không nên mua nhiều một lần, để phòng khi phải đổi loại do không phù hợp với bé. Thêm vào đó, khi mua, mẹ nên chọn mua loại tã bỉm đã có thương hiệu uy tín trên thị trường, tránh việc mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe của bé sau này nhé. 

Mẹ thay tã cho bé
Mẹ lưu ý về thương hiệu bỉm mình chọ để đảm bảo an toàn cho da của bé. Ảnh Internet 

1.3. Chọn dụng cụ tắm cho trẻ

  • Chậu tắm:  là một trong những đồ dùng không thể thiếu cho bé. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại chậu tắm được làm từ các chất liệu và kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, dù bạn mua chậu tắm loại gì thì cũng cần đảm bảo không có cạnh sắc nào trong chậu gây trầy xước da của trẻ.
  • Kem chống hăm : Da của bé sơ sinh rất nhạy cảm do đó mẹ nên hạn chế việc mặc bỉm thường xuyên cho trẻ, đặc biệt là vào những ngày nóng hay mùa hè nóng nực. Hoặc nếu có sử dụng bỉm thì cũng nên sử dụng kem chống hăm để đảm bảo việc mặc bỉm không gây nóng rát hay khó chịu cho bé.
  • Kem chống nắng : Bé sơ sinh da còn non yếu nên nếu bế bé ra ngoài mẹ cần bôi kem chống nắng chuyên biệt dành riêng cho trẻ sơ sinh để hạn chế các tác động tiêu cực có trong ánh nắng mặt trời.
  • Sữa tắm cho bé: Mẹ nên chọn sữa tắm từ thương hiệu uy tín và dành riêng cho bé. Ưu tiên các loại sữa tắm có thành phần tự nhiên để đảm bảo an toàn cho làn da của bé. 
Sữa tắm cho bé
Sữa tắm cho bé mẹ chọn kỹ để an toàn cho làm da mỏng manh của bé. Ảnh Internet 

1.4. Cách chọn các đồ dùng ngủ nghỉ cho bé

Đối với chăn và gối, mẹ cần chọn chất liệu thoáng mát, mền mịn và thấm hút mồ hôi tốt để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé, đồng thời tránh được hiện tượng ra mồ hôi trộm ra gây tình trạng mẩn ngứa, bé bị rôm sảy . Một điều quan trọng các mẹ cần lưu ý là đệm dùng cho bé mẹ không nên mua loại quá mềm và đàn hồi vì nó có khả năng gây biến dạng khung xương của trẻ nếu sử dụng lâu dài.

2. Những lưu ý mẹ cần nhớ khi chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé

  • Khi chuẩn bị đồ sơ sinh , mẹ nên chuẩn bị sẵn 2 size khác nhau vì bé sơ sinh lớn rất nhanh và thay đổi kích cỡ quần áo liên tục.
  • Chuẩn bị đồ để chào đón con yêu là niềm hạnh phúc của tất cả các bà mẹ. Tuy nhiên, trên thực tế thì các mẹ sẽ không sử dụng hết nếu chuẩn bị nhiều vì bé sơ sinh sẽ rất mau lớn, điều này sẽ gây rất lãng phí. 
Mẹ mua sắm
Mẹ luôn cố gắng tiết chế khi đi mua sắm đồ sơ sinh để tránh lãng phí. Ảnh Internet 
  • Khi mua quần áo của bé về, ngoài việc giặt sạch và phơi khô, các mẹ nên cắt bỏ phần chỉ thừa tem, mạc gắn trên quần áo vì chúng có thể khiến bé ngứa ngáy và khó chịu.
  • Khi mua đồ cho bé sơ sinh , mẹ không quá đặt nặng về việc nhất định phải phù hợp với giới tính như một quy định "bất thành văn" là trai màu xanh, gái màu hồng. Đôi khi mẹ chuẩn bị đồ cho bé từ rất sớm ngay từ khi chưa biết giới tính con. Vì thế, mẹ hoàn toàn có thể chọn những bộ quần áo có màu sắc trung hòa để dễ sử dụng và không phải lăn tăn.
  • Khi mua đồ sơ sinh cho bé, mẹ không nên mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vì chúng có thể gây ảnh hưởng tới làn da nhạy cảm của bé. Mẹ nên sắm đồ cho con ở các cửa hàng uy tín vừa đảm bảo được chất lượng hàng hóa mà còn được tư vấn chăm sóc một cách tận tình, chu đáo.  
Phơi quần áo sơ sinh
Sau khi mua về, mẹ chia ra giặt sạch và phơi khô quần áo từ từ, tránh giặt cùng một lúc sẽ mệt mẹ nhé. Ảnh Internet 

3. Danh sách các vật dụng cần chuẩn bị cho bé sơ sinh

3.1. Quần áo cần chuẩn bị cho bé

  • Áo sơ sinh dài tay:  3 cái
  • Áo sơ sinh tay ngắn: 5 cái
  • Body suit tay ngắn: 3 cái 
  • Mũ đội đầu: 3 cái
  • Bao tay, bao chân: 5 đôi mỗi loại 
  • Yếm vải: 2 cái 
  • Quần đóng bỉm: 15 cái
  • Bỉm giấy hay tã giấy: 2 bịch  
Mẹ mua bỉm
Mẹ không nên mua nhiều bỉm một lúc. Ảnh Internet 

3.2. Vật dụng chăm sóc sức khỏe cho bé 

Ngoài các loại quần áo, mẹ cần chuẩn bị thêm các vật dụng sau:

  • Miếng dán hạ sốt
  • Nước dung dịch muối sinh lý loãng để rơ lưỡi hoặc vệ sinh rốn cho bé
  • Tăm bông loại nhỏ
  • Dung dịch rửa tay, sát trùng để vệ sinh tay trước khi chạm vào bé
  • Nước giặt và nước xả vải loại dành riêng cho trẻ sơ sinh
  • Nhiệt kế để đo thân nhiệt cho bé
  • Máy vắt sữa và bình sữa nhỏ cho bé phòng khi mẹ có việc phải ra ngoài, nhờ người trông hộ
  • Máy hâm nóng sữa
  • Dụng cụ rửa bình sữa và nước rửa bình sữa
  • Dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm để giữ ấm cho bé 
Nhiệt kế
Mẹ nên mua 1 chiếc nhiệt kế để thuận tiện theo dõi thân nhiệt bé khi cần. Ảnh Internet 

Lựa chọn đồ cho bé đồ sơ sinh là việc làm cần thiết để chuẩn bị chào đón chào thành viên mới trong gia đình. Hy vọng với những lưu ý cơ bản nhất cùng kinh nghiệm ngắn gọn liên quan đến chuẩn bị đồ sơ sinh mà Chuyên mục Mua sắm khi mang thai chia sẻ ở trên, sẽ giúp cho bố mẹ chuẩn bị những món đồ cần thiết thật tươm tất nhưng không vất vả hay quá tốn kém nhé.

Phụng Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI