Ra máu kéo dài sau khi phá thai bằng thuốc ảnh hưởng gì đến sức khỏe?

Ra máu kéo dài khi phá thai bằng thuốc là một trong những tác dụng phụ của việc phá thai bằng thuốc, mà khá nhiều chị em gặp phải. Vậy việc này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Chị em cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

banner ads

Lối sống tình dục thoáng, cùng với sự thiếu hiểu biết về các phương pháp tránh thai khiến cho tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn ngày càng tăng. Việc phá thai bằng thuốc có thể đem lại những hiệu quả nhất định tức thời, song khó tránh khỏi những tác dụng ph và hậu quả đáng tiếc.

kĩ thuật nạo phá thai
Phá thai là điều đáng lên án - Ảnh Internet

1. Thế nào là phá thai bằng thuốc?

Phá thai bằng thuốc là phương pháp sử dụng thuốc (chủ yếu là thuốc có chứa hoạt chất mifepristone, misoprostol) để chấm dứt thai nghén. Thuốc sẽ làm thai ngừng phát triển và gây sẩy thai tự nhiên.

Tại Việt Nam, có hai nhóm thuốc phá thai được sử dụng phổ biến:

  • Nhóm thứ nhất là một nhóm thuốc, có chứa thành phần đối kháng với progesterone – một loại hormone góp phần cho việc giúp nội mạc tử cung phát triển thuận lợi cho trứng được làm tổ trong buồng tử cung.
  • Nhóm thuốc thứ hai có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển dạ tự nhiên bằng cách làm mềm cổ tử cung, đẩy thai ra ngoài.

phụ nữ dùng thuốc phá thai
Phá thai bằng thuốc khi có con ngoài mong muốn - Ảnh Internet

Phá thai bằng thuốc là một trong những phương pháp phá thai tương đối an toàn. Tuy nhiên đây không phải là phương pháp an toàn tuyệt đối, bởi vẫn tồn tại một tỷ lệ các bệnh nhân gặp phải các hiện tượng phổ biến như ra máu kéo dài, các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau đó.

2. Ra máu kéo dài khi phá thai bằng thuốc

Phương pháp phá thai bằng thuốc có ưu điểm là hạn chế nguy cơ viêm nhiễm bệnh phụ khoa, vì không có sự can thiệp của các thiết bị chuyên dụng tác động trực tiếp vào tử cung. Tuy nhiên nếu phá thai ở những cơ sở y tế không đáng tin cậy, thì có thể gây ra những hậu quả khó lường.

thuốc sử dụng để phá thai
Phá thai bằng thuốc, nên hay không? - Ảnh Internet

Phá thai bằng thuốc có một tác dụng phụ rất phổ biến là ra máu kéo dài. Nếu các chị em không giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ thì khả năng viêm nhiễm phụ khoa là hoàn toàn có thể xảy ra. Viêm nhiễm phụ khoa kéo dài còn có thể gây ra các biến chứng như: viêm tắc vòi trứng, viêm tử cung, viêm buồng trứng… Những biến chứng này là nguy cơ gây vô sinh hiếm muộn cho rất nhiều phụ nữ.

Thông thường sau khi thực hiện phá thai bằng thuốc, thai phụ sẽ bị ra máu từ 3 đến 5 ngày. Cũng có trường hợp kéo dài 7 – 15 ngày nhưng lượng máu ra ít. Do đó, hiện tượng ra máu kéo dài sau khi phá thai bằng thuốc là một triệu chứng bình thường.

Tuy nhiên, chị em nên lưu ý rằng sau khi phá thai nếu máu ra nhiều trong thời gian dài, kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng âm ỉ thì chị em nên nhanh chóng đến ngay phòng khám uy tín để kiểm tra. Vì rất có khả năng đây là biểu hiện của những căn bệnh viêm phụ khoa hay các biến chứng nguy hiểm khác sau khi phá thai bằng thuốc.

đau bụng âm ỉ sau khi dùng thuốc phá thai
Ra máu nhiều kèm với đau bụng ầm ỉ - Ảnh Internet

Dùng thuốc phá thai có khả năng sẽ gây chảy máu âm đạo nhiều hơn và đôi khi có ra máu cục. Tuy nhiên, nếu diễn tiến tốt thì lượng máu ra sẽ giảm dần. Thai càng lớn thì tỷ lệ ra máu âm đạo lượng nhiều càng cao.

Để tránh tình trạng ra máu âm đạo lượng nhiều và các biến chứng của nó, thì nên dùng thuốc càng sớm càng tốt khi tuổi thai còn nhỏ, khi trễ kinh 7-10 ngày thì cần phải đi khám ngay, cần siêu âm (tốt nhất là đầu dò âm đạo) để xác định chính xác tuổi thai.

3. Làm thế nào phá thai bằng thuốc mà không ảnh hưởng sau này?

Dù bất đắc dĩ hay có mục đích khi phá thai, bạn hãy luôn đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kĩ càng. Việc tự phá thai ở nhà sẽ để lại những hậu quả nguy hiểm, khó lường, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Như trường hợp ra máu kéo dài, đó là triệu chứng bình thường, nhưng nếu không chú ý sẽ để lại những hệ lụy nguy hiểm, có thể thấy dễ nhất là vô sinh.

bác sĩ tư vấn phá thai bằng thuốc
Luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi phá thai, bạn nhé! - Ảnh Internet

Ra máu kéo dài sau khi phá thai bằng thuốc là hiện tượng thường gặp, bình thường sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng ở các trường hợp bất thường, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, gần nhất là mệt mỏi, suy nhược, xa hơn là thiếu máu trầm trọng, viêm nhiễm và cuối cùng là tình trạng vô sinh. Để tránh những biến chứng này, bạn nên tự bảo vệ bản thân bằng cách làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, các cơ sở y tế uy tín và tuyệt đối không tự ý thực hiện ở nhà.  

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI