2 cách nấu hủ tiếu gà ngọt thanh đậm đà, thịt gà mềm ngọt dai ngon săn chắc siêu ngon

Hủ tiếu gà thơm ngon đầy đủ dưỡng chất hứa hẹn sẽ là món ăn sáng tuyệt vời. Món ăn được thực hiện theo phong cách người Hoa hay biến tấu kiểu hương vị Việt đều mang đến trải nghiệm thú vị. Với phần nước dùng ngọt thanh đậm đà, sợi hủ tiếu dai ngon, thịt gà mềm ngọt món ăn hứa hẹn chinh phục mọi khẩu vị khó nhằn nhất. Đặc biệt chúng rất thích hợp để chiêu đãi khách khứa, tẩm bổ cho cả nhà ngày cuối tuần.

banner ads

1. Cách nấu hủ tiếu gà đơn giản

Hủ tiếu gà là một trong những món nước dễ ăn dùng cho bữa sáng dinh dưỡng . Đặc biệt chúng cũng rất thích hợp để chiêu đãi bạn bè, khách đến chơi nhà. Món ăn được trẻ nhỏ và người lớn đều yêu thích bởi sự thơm ngon, ngọt vị. Thịt gà cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt để cải thiện sức khỏe.

1.1. Chuẩn bị nguyên liệu

  • 1 con gà ta (khoảng 1,1kg)
  • 500gram xương gà
  • 1 củ hành tây
  • Hành lá, ngò rí
  • 200gram củ cải trắng
  • 40gram khô mực
  • Dầu hành tỏi phi
  • Hủ tiếu tươi
  • Rau ăn kèm: Giá, hẹ, húng quế
  • Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, muối, đường, nước mắm, bột ngọt, tiêu xay, đường phèn

1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Gà và xương gà làm sạch, chà xát muối giấm, rửa sạch lại với nước, để ráo.
  • Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, thái khúc vừa ăn.
  • Hành ngò rửa sạch, phần đầu hành thái khúc, lá hành ngò thái nhỏ. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái múi cau.
  • Khô mực nướng thơm, xé miếng nhỏ.
Sơ chế gà ta
Bạn nên chọn loại gà ta có cân nặng vừa phải từ 1.2 - 1.8kg phần thịt sẽ dai mềm vừa phải. Ảnh: Internet

Bước 2: Nấu nước dùng

Bắc nồi lên bếp đổ vào 5 lít nước nấu sôi. Nước sôi cho gà và xương gà vào luộc sôi trở lại. Kế đến bạn cho khô mực, củ cải trắng, hành tây vào. Nêm nếm 2 thìa canh đường phèn, 3 thìa canh đường cát trắng, 3 thìa canh hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa canh muối, 1/2 thìa canh tiêu hạt.

Hạ lửa nhỏ vừa nấu đến khi gà xăm đũa vào dễ dàng, chín tới thì vớt chúng ra (khoảng 40 phút). Phần xương gà tiếp tục ninh thêm 20 phút. Nêm nếm gia vị lại vừa miệng cho ít cọng hành lá vào rồi tắt bếp.

Nấu nước dùng gà
Phần nước dùng bạn có thể thêm củ sắn, cà rốt, mướp, nấm... để tăng thêm độ ngọt thanh. Ảnh: Internet

Bước 3: Hoàn thành hủ tiếu gà

  • Khi gà nguội bạn xé thành các miếng vừa ăn để trong đĩa riêng.
  • Rửa các loại rau ăn kèm để rau. Sau đó bạn cho chúng vào tô, thêm hủ tiếu tươi, thêm thịt gà, chan lên nước dùng đậm đà. kế đến rắc vào ít tiêu xay, hành tỏi phi, hành ngò là hoàn thành.

Như vậy chỉ với 3 bước thực hiện bạn đã hoàn thành cách làm hủ tiếu gà thơm lừng, ngon bổ dưỡng. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được sợi hủ tiếu dai mềm, thịt gà dai ngọt béo tự nhiên, hành tỏi thơm thơm, rau sống giòn sần sật hấp dẫn. Đừng bỏ qua món ăn sáng hấp dẫn này để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng.

Hủ tiếu gà ngon miệng
Tô hủ tiếu gà có nước dùng thanh mát, nóng hổi, thịt mà dai mềm ngọt ngon chất lượng. Ảnh: Internet

2. Cách làm hủ tiếu gà khô

Hủ tiếu gà khô trộn hứa hẹn sẽ mang đến món ăn đánh thức khẩu vị ngày buồn chán. Phần sốt trộn đậm đà, nước súp gà nóng hổi kèm theo hủ tiếu dai ngon ai cũng đê mê. Nếu bạn thích ăn hủ tiếu khô trộn thịt gà thì đừng bỏ qua công thức dưới đây.

3.1. Chuẩn bị nguyên liệu

  • 1 con gà thả vườn (khoảng 1.4kg)
  • Ít ngò rí, hành lá
  • 1 củ cải trắng
  • 1 củ cải xá bấu (khoảng 50gram)
  • 40gram gừng
  • Vài lá chanh
  • 1 củ hành tây
  • 60gram hành tím
  • 25gram tỏi
  • 500gram hủ tiếu
  • Rau ăn kèm: Húng quế, giá, hẹ
  • Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, tiêu xay, nước tương, dầu hào, tương ớt
Nguyên liệu gà ta
Nếu thấy thịt gà chưa đủ ngọt nước bạn có thể thêm xương gà, xương heo... đều được. Ảnh: Internet

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Xá bấu ngâm nước, bóp nhả chất mặn thì vớt ra cắt thành 3 khúc. Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, thái lát 1cm.
  • Hành lá rửa sạch phần gốc cắt khúc, phần lá thái nhỏ.
  • Ngò rửa sạch phần gốc giã dập, lá ngò thái nhỏ. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái đôi. Gừng gọt vỏ giã dập.
  • Hành lá 1/2 thái mỏng, 1/2 giã dập. Tỏi bóc vỏ, thái mỏng, băm nhỏ.
  • Gà làm sạch, chà muối chanh, rượu trắng, rửa sạch lại.
Sơ chế hành củ cải
Củ cái muối giúp nước dùng có hương vị đặc biệt, đậm đà theo cách riêng. Ảnh: Internet

Bước 2: Nấu nước dùng

Bắc nồi 4 lít nước lên bếp cho vào củ cải trắng, hành tây, xá bấu , ít gốc ngò, hành tím giã dập, gừng giã dập, vài lá chanh vò nát. Sau đó thả con gà và nấu cùng. Nước sôi vớt bọt, nấu lửa nhỏ vừa khoảng 20 phút cho gà chín.

Dùng đũa xăm thủng gà dễ dàng tức chúng đã chín. Bạn vớt chúng ra để nguội cắt hoặc xé nhỏ. Phần xương gà, cổ đầu bạn tiếp tục bỏ vào nồi nước dùng ninh cho hết chất ngọt. Nấu khoảng 45 phút nữa. Sau đó vớt bỏ hành tây, gốc ngò, lá chanh. Nêm nếm 1 thìa canh muối, 2 thìa canh hạt nêm, 3 thìa canh đường, 1 thìa cà phê bột ngọt. Khuấy đều nêm nếm lại cho vừa miệng.

Nước nước dùng hủ tiếu gà
Thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong hơn, sốt nấu hòa tan sánh lại. Ảnh: Internet

Bước 3: Phi hành tỏi, làm nước sốt, trụng và trộn hủ tiếu

  • Bắc chảo lên bếp cho vào 5 thìa canh dầu ăn đun nóng. Bỏ hành tím, tỏi băm vào phi thơm vàng thì đổ chúng ra chén.
  • Chừa trong chảo ít hành tỏi phi cho vào 5 thìa canh nước tương. Kế đến thêm vào 1 thìa canh dầu hào , 1 thìa canh tương ớt, 1/2 thìa canh hạt nêm, 1 thìa canh nước, 1 chén nước luộc gà khuấy đều. Bật bếp nấu hòa tan nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng để làm sốt trộn hủ tiếu.
  • Trụng và trộn hủ tiếu: Hủ tiếu bỏ vào nồi nước sôi trụng nở rồi cho vào tô. Kế đến chan lên dầu hành tỏi phơi trộn đều cho tơi ra. Sau đó rưới lên ít sốt nước tương. Trụng ít cọng hành lá, giá hẹ cho vào. Kế đến thêm gà xé, rau thơm.
  • Múc nước súp gà ra để riêng vừa ăn hủ tiếu khô vừa húp nước để không bị khô.
Hủ tiếu gà khô ngon
Hủ tiếu tươi hay khô bạn có thể trụng sơ qua nước sôi để chúng khử chua, nở ra. Ảnh: Internet

Như vậy bạn đã hoàn thành món hủ tiếu khô trộn gà xé thơm ngon đặc biệt. Món ăn có phần hủ tiếu dai ngon, trộn sốt đậm đà khó cưỡng. Bên cạnh đó là phần nước súp gà thơm béo, ngọt thanh tự nhiên rất đặc biệt. Bạn có thể dùng chúng làm món ăn sáng dinh dưỡng, ngon và lạ miệng tuyệt vời.

Hủ tiếu gà khô
Món ăn kèm theo nước dùng ấm nóng rất thích hợp làm món ăn sáng ngày lạnh lẽo. Ảnh: Internet

Hủ tiếu gà nước hay khô đều rất dễ thực hiện và cực thơm ngon. Tuy phần ninh nước dùng có phần mất thời gian nhưng đổi lại hương vị không thể lôi cuốn hơn. Nếu thích bạn có thể nấu thêm cà rốt, khoai tây, nấm đông cô, củ sắn... để tăng thêm hương vị ngọt thanh cho phần nước dùng. Món ngon từ gà hứa hẹn sẽ khiến cả nhà thích thú, thích hợp để sưởi ấm chiếc bụng đói ngày mưa lạnh.

Ngọc Hân

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI