Chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ và bé đừng quên những món này

Chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ và bé đầy đủ sẽ giúp bạn bớt bỡ ngỡ khi chào đón con yêu ra đời. Tuy nhiên, cần phải mua những đồ dùng gì, số lượng bao nhiêu, chất liệu như thế nào là những câu hỏi thường trực của rất nhiều bà mẹ có con đầu lòng. Nhằm giúp các mẹ chuẩn bị chu đáo, không bị luống cuống vì sợ thiếu cái này, quên thứ kia. Yeutre.vn đã tổng hợp danh sách những món đồ cần thiết nhất vừa đầy đủ cho bé vừa tiết kiệm tối đa chi phí cho mẹ.

banner ads
Chuẩn bị đồ cho mẹ và bé trước khi sinh đầy đủ để giảm bớt bỡ ngỡ khi chào đón con yêu chào đời. Ảnh: Internet
Chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ và bé đầy đủ để giảm bớt bỡ ngỡ khi chào đón con yêu chào đời. Ảnh: Internet

1. Chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ và bé - kinh nghiệm chuẩn bị đồ cho mẹ

Việc chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ rất đơn giản nên các mẹ không cần phải quá lo lắng. Hầu hết tại các bệnh viện phụ sản hiện nay đều có sẵn quần áo sau sinh cho mẹ. Hơn nữa, nếu mẹ sinh thường thì chỉ nằm viện khoảng 2 ngày, còn sinh mổ có thể nằm từ 5-7 ngày để theo dõi vết mổ. Như vậy thời gian nằm viện không quá lâu nên chỉ cần chuẩn bị những thứ thật cần thiết thôi các mẹ nhé!

1.1. Chuẩn bị giấy tờ đầy đủ trước khi đến bệnh viện

Vào những tháng cuối thai kỳ, hiện tượng chuyển dạ có thể đến bất cứ lúc nào. Để tránh trường hợp luống cuống khi nhập viện, các vật dụng sau đây nhất định phải có trong túi của mẹ trước khi đi sinh:

  • Điện thoại di động
  • Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sổ khám thai, kết quả siêu âm từ ngày bắt đầu khám thai, kết quả kiểm nghiệm máu, thẻ bảo hiểm y tế,…)
  • Tiền mặt

Tất cả các giấy tờ cá nhân cần được đặt gọn trong một túi đựng hồ sơ và để sẵn trong túi đồ đi sinh ở vị trí dễ thấy phòng trường hợp chuyển dạ bất ngờ. 

Túi đựng hồ sơ
Mẹ nên chuẩn bị túi đựng hồ sơ đầy đủ để ở nơi dễ thấy, tiện lấy nhất. Ảnh Internet

1.2. Chuẩn bị đồ dùng cho mẹ trong thời gian nằm viện

Sau khi sinh các mẹ sẽ mặc đồ theo quy định của bệnh viện. Ngoài quần áo, thì các mẹ cần chuẩn bị thêm những vật dụng sau đây:

  • 1 đôi dép thấp để thuận tiện đi lại
  • 1 bàn chải đánh răng, kem đánh răng, 1 thau nhỏ để giặt khăn rửa mặt.
  • 1 chiếc ly thủy tinh để uống nước hoặc uống sữa, 1 bình thủy để đựng nước nóng
  • 1 Khăn mặt, 1 khăn tắm, 1 sữa tắm, 1 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ
  • 1 áo khoác mỏng
  • Băng vệ sinh sau sinh cho mẹ ( 3- 4 bịch), Quần lót giấy sử dụng 1 lần ( 1-2 gói)
  • 3 đôi với để giữ ấm cho mẹ, 2 gói bông nút tai để tránh ù tai cho mẹ sau sinh
  • 1 máy hút sữa (mẹ có thể chuẩn bị một máy hút sữa bằng tay để tiết kiệm)

Ngoài những vật dụng trên, mẹ cần chuẩn bị thêm túi để đựng đồ đã sử dụng qua, nếu không tiện giặt ở bệnh viện, mẹ có thể bỏ đồ vào túi và đem về nhà giặt.

chuẩn bị đồ cho mẹ trước khi sinh
Mẹ nên chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc vào túi sẵn sàng khi bước vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Ảnh: Internet

1.3. Chuẩn bị đồ cho mẹ khi xuất viện về nhà

Đồ chuẩn bị khi xuất viện, mẹ chỉ cần chuẩn bị:

  • 1 bộ đồ để mẹ mặc về nhà, tốt nhất chọn loại vải cotton thoáng mát, thấm hút tốt và thiết kế thuận tiện cho con bú
  • 1 nón, 1 áo khoác tránh gió cho mẹ
  • 1.4. Chuẩn bị đồ dùng ở nhà cho mẹ sau sinh
  • 3-5 bộ quần áo dài tay, có độ thấm hút mồ hôi tốt, tiện khi cho con bú.
  • 4 áo lót cho con bú
  • Vớ chân để mẹ luôn có vớ giữ ấm cho chân. Vớ là một trong những món đồ không thể không có trong túi đồ đi sinh của mẹ vì vớ rất cần cho cả thời gian ở trong bệnh viện lẫn thời gian đầu khi về nhà. Do vậy mẹ đừng quên sắm vài đôi để trong túi đồ nhé.  
  • Dung dịch vệ sinh cho phụ nữ
  • Miếng lót để thấm sữa
  • Rượu gừng: Dùng để giữ ấm toàn thân cho mẹ 
Miếng lót thấm sữa
Mẹ chuẩn bị trước miếng lót thấm sữa. Ảnh Internet 

2. Kinh nghiệm chuẩn bị đồ trước khi sinh cho bé

Tùy vào bé sinh mùa lạnh hay nóng, bé trai hay bé gái mà mẹ sẽ có cách chuẩn bị đồ cho con khác nhau. Sau đây là các vật dụng cần thiết cho bé mà mẹ cần chuẩn bị trước khi đi sinh:

  • 10 áo tay ngắn hoặc tay dài cho bé sơ sinh
  • 10 tã vải dán
  • 2 gói miếng dán sơ sinh
  • 5 đôi vớ tay, vớ chân
  • 5 mũ cho trẻ sơ sinh
  • 3 khăn lông lớn và mềm dùng để quấn giữ ấm cho bé, kê đầu cho bé nằm. Mẹ lưu ý là dù chuẩn bị đồ đi sinh mùa hè , khăn này cũng rất cần mẹ nhé. 
  • 5 khăn xô khổ lớn dùng để tắm cho bé
  • 20 khăn sữa nhỏ, mềm dùng để lau mặt, vệ sinh cho bé
  • 1 ly + 1 muỗng để đút sữa cho bé uống khi mới sinh
  • 1 bình sữa nhỏ, 1 dầu tắm gội em bé, 1 rơ lưỡi, 1 dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm, 1 tăm bông 
Dầu Khuynh diệp
Mẹ đừng quên chuẩn bị 1 chai dầu Khuynh diệp để dùng cho bé. Ảnh Internet 

3. Tiêu chí chọn đồ sơ sinh cho bé

Làn da của trẻ sơ sinh vốn rất nhạy cảm, sức đề kháng còn non yếu. Do đó để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi lựa chọn đồ sơ sinh mẹ nên tuân theo các tiêu chí sau:

3.1. Chất liệu

Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu khi chọn mua đồ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Mẹ nên ưu tiên những sản phẩm được làm từ chất liệu tự nhiên, mềm mại, khả năng thấm hút mồ hôi tốt và không gây kích ứng da.

3.2. Kiểu dáng

Mẹ nên lựa chọn trang phục đơn giản, không cầu kỳ vì có thể gây ngứa ngáy, khó chịu cho bé. Đồ cho bé sơ sinh không nên có các phụ kiện rườm rà sẽ dễ khiến cho bé bị đau, đặc biệt là ở vùng rốn. Ngoài ra, mẹ nên chọn áo có cúc hoặc dây cột cài một bên vì nút cài ở chính giữa có thể gây chà xát với rốn của bé. 

Chọn đồ đơn giản cho bé
Chọn đồ đơn giản cho bé. Ảnh Internet 

3.3. Màu sắc

Tùy vào giới tính của bé mà mẹ có thể chọn màu sắc phù hợp cho con. Thông thường mẹ sẽ chọn màu xanh cho bé trai hoặc màu hồng cho bé gái. Tuy nhiên mẹ lưu ý không nên chọn đồ màu vàng cho trẻ sơ sinh bởi vì trẻ khi sinh ra thường hay bị vàng da. Mặc đồ màu vàng cho bé, bạn sẽ khó phát hiện trẻ bị vàng da, dẫn đến chậm trễ trong việc điều trị cho bé.

3.4. Kích cỡ quần áo

Khi mua đồ cho bé sơ sinh, bạn nên mua size nhỏ nhất kèm theo 1 size lớn kế tiếp. Bởi vì trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh, việc mặc trang phục rộng rãi sẽ giúp trẻ thoải mái cử động chân tay. Ngoài ra, nếu mua đồ size lớn hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm được một chút chi phí nữa đấy. Đồ trẻ sơ sinh khi mới mua về mẹ nên giặt sạch, phơi khô và có thể ủi qua để diệt khuẩn trước khi sử dụng cho bé yêu nhà.

quần áo trẻ sơ sinh mua về nên giặt sạch trước khi sử dụng
Quần áo trẻ sơ sinh mua về nên được giặt sạch trước khi sử dụng. Ảnh: Internet

Đối với những ông bố bà mẹ lần đầu sinh con chắc chắn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ và lúng túng khi chuẩn bị đồ trước khi sinh cho mẹ và bé. Tuy nhiên, nếu chúng ta lên kế hoạch từ sớm để dự phòng và sắp xếp hợp lý thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, từ đó giúp các mẹ tránh được bối rối khi cơn chuyển dạ đến gần.

Phụng Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI