Những đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé khi đi sinh

Lần đầu làm mẹ hẳn bạn rất bối rối không biết khi đi sinh phải chuẩn bị những đồ dùng gì cho mẹ và em bé khi đi sinh? Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo một số đồ dùng cần thiết dưới đây nhé!

banner ads

Đừng quá lo lắng và bối rối khi lần đầu đi sinh nhé mẹ

Đồ dùng cho mẹ

Bước sang tháng thứ 7 các mẹ cần đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé sau sinh.

Để tránh những thiếu sót không cần thiết, trước đó chị em nên chuẩn mọi đồ dùng cất sẵn trong giỏ khoảng 2 -3 tuần trước khi đi sinh. Gồm:

- Băng vệ sinh: 4 – 5 gói loại lớn

- Miếng lót cho mẹ sau khi sinh: 1 - 2 gói (tùy theo lượng sản dịch nhiều hay ít)

- Bông gòn (nhét tai)

- 1 hộp sữa cho mẹ

- 1 cốc thủy tinh và 1 bình đựng nước nóng

- Quần lót cotton mỏng (loại dùng 1 lần): 5 đến 10 chiếc.

- Giấy vệ sinh: 3 – 4 cuộn (dùng lúc chuyển dạ và sau khi sinh).

- Khăn ướt : khoảng 5 – 10 gói.

- Áo ngực dành cho sản phụ: khoảng 5 cái

- Khăn mềm lau mặt.

- Nước muối súc miệng: 1- 2 chai

- Bô tiểu (loại nằm)

- Bàn chải đánh răng, kem đánh răng

- Vài chiếc túi nhỏ để gói đồ bẩn.

Đồ dùng cho bé

Nên chuẩn bị kỹ đồ cho con trước khi đi sinh

- Bỉm cho bé sơ sinh: 1 - 2 gói.

- Quần tã dán: 10 - 20 chiếc.

- Áo sơ sinh: 10 - 15 chiếc.

- Bao tay, bao chân: 3 – 5 đôi

- Mũ mềm: 3 – 5 chiếc

- Khăn xô: 1 - 3 chiếc

- Khăn xô tắm: 1 – 3 chiếc

- Khăn bông nhẹ để đắp người cho bé khi ngủ: 1- 3 chiếc.

- Sữa: 1 hộp

- Nước muối sinh lý để rửa mắt cho bé.

- 1 bình sữa mini, 1 bình sữa lớn

- Cốc, thìa loại nhỏ dùng cho bé

- Băng rốn: 1 hộp

Chuẩn bị đồ cho bé trai và bé gái khi đi sinh có khác nhau?

Đây là mối quan tâm của nhiều chị em lần đầu làm mẹ. Việc chuẩn bị đồ dùng khi đi sinh dành cho bé trai và bé gái không có gì khác nhau.

Ở giai đoạn sơ sinh mẹ đừng quá quan tâm tâm đến trang hục của con theo giới tính, chỉ nên chú trọng sự thoải mái, an toàn cho sức khỏe trẻ

Thông thường, khi biết về giới tính của con mình, các ông bố bà mẹ khi đi mua sắm đồ sơ sinh, đã định sẵn những đồ dùng cần thiết phù hợp với giới tính con mình.

Chẳng hạn những bé trai thường lựa chọn quần áo, trang phục màu xanh, nam tính còn bé gái màu hồng, màu sắc dịu dàng hơn.

Ở giai đoạn sơ sinh, người ta ít quan tâm đến trang phục theo giới tính, mà chỉ chú trọng đến sự thoải mái, an toàn và tốt cho sức khỏe của bé mà thôi.

Vì thế, các ông bố bà mẹ cũng không nên quá bận tâm về điều này, mà chỉ lưu ý khi chọn mua đồ dùng cho bé cần lựa chọn những sản phẩm an toàn, thoái mái cho bé là được.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI