Cách đối phó với con gái tuổi teen “nghiện” làm đẹp

Con gái bước vào tuổi dậy thì sẽ bắt đầu có những thay đổi về vóc dáng và tâm sinh lý. Trẻ sẽ trở nên xinh đẹp hơn, thích thể hiện bản thân và gây sự chú ý với người khác đặc biệt là những bạn khác giới.

banner ads

Nên ở lứa tuổi này, các bé gái sẽ dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp để hơn và "chểnh mảng" việc học tập, nguy hiểm hơn con có thể sa vào thói ăn chơi, đua đòi. Vậy đứng trước nguy cơ này, cha mẹ sẽ làm gì?

1. Định hướng tư tưởng cho con

Con gái lớn biết chăm chút làm đẹp là điều hết sức bình thường. Vì ở tuổi dậy thì, các bé gái đã bắt đầu có những thay đổi đáng kể về ngoại hình và tâm sinh lý. Trẻ sẽ biết quan tâm chăm chút vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Ở độ tuổi này, các bé gái thích được thể hiện bản thân và thu hút mọi ánh nhìn cũng như sự quan tâm của người khác dành cho mình, đặc biệt là bạn khác giới.

7444-trang-diem-loe-loet.jpg

Cha mẹ nên định hướng ngay từ đầu về cách làm đẹp khi con gái bước vào tuổi dậy thì

Do vậy, nhu cầu làm đẹp của các bé gái là rất lớn, con bạn có thể nhịn ăn sáng để dành tiền mua thỏi son mới, dành tiền tiêu vặt hàng ngày để sắm những lọ nước hoa, quần áo, dày dép, mỹ phẩm …thậm chí có thể đòi hỏi cha mẹ phải cho tiền để mua quần nọ, áo kia, túi xách tay...

Nếu bạn nhận thấy trong tủ của con có quá nhiều quần áo, phụ kiện và giày dép cũng như con luôn trang điểm lòe loẹt và sặc mùi nước hoa khi đi học lúc này, đừng làm ngơ mà bỏ qua những thay đổi này của con gái. Trong trường hợp, khi con gái bạn chưng diện một chút nhưng việc học tập vẫn có kết tốt, thì cha mẹ không có điều gì đáng lo ngại.

Nhưng nếu con có biểu hiện như sức khỏe sa sút, học tập "chểnh mảng" thì bạn nên sớm can thiệp. Vì có thể, con bị bạn bè xấu lôi kéo vào thói ăn chơi đua đòi, sa đọa.

Để tránh điều xấu xảy ra, trong giai đoạn này cha mẹ cần định hướng tư tưởng cho con, định hướng về gu thẩm mỹ và phong cách ăn mặc hợp với lứa tuổi của con. Không cấm con làm đẹp mà hãy chỉ cho con cách làm đẹp phù hợp với lứa tuổi của con. Đặc biệt, mẹ không nên bỏ mặc con thích mua gì, mặc gì, hay bôi gì lên mặt cũng được.

Khi con chỉ chăm chú đến vẻ bề ngoài và mải làm đẹp sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khỏe của con. Mà ở tuổi này, con cần dành thời gian để học tập và ăn uống đủ dinh dưỡng để phát triển tốt về thể chất lẫn trí tuệ. Lúc này, cha mẹ nên nhẹ nhàng khuyên bảo và giải thích cho con hiểu rằng, con gái đẹp về ngoại hình chưa đủ mà con cần có cả trí tuệ và tâm hồn nữa. Một người phụ nữ đẹp mà không có trí tuệ cũng giống như một bông hoa đẹp mà chẳng có mùi hương, rất nhạt nhẽo và vô vị. Và tương lai của con sẽ chẳng đi đến đâu nếu con dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho làm đẹp.

2. Không cổ vũ con làm đẹp một cách thái quá

Nhiều bà mẹ khi thấy con mình chăm làm đẹp thường cổ vũ con một cách thái quá. Vì thế, luôn đáp ứng mọi đòi hỏi về nhu cầu làm đẹp của con gái. Dành cho con những lời khen khi con trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn là điều mà cha mẹ cần làm. Nhưng cần giữ ở một chừng mực nào đó, không nên thái quá. Vì như thế, con sẽ ngầm hiểu rằng việc làm đẹp của con là đương nhiên, là tốt và được cha mẹ ủng hộ.

7443-toc-noi-loan.jpg

Không nên cổ vũ con làm đẹp thái quá mà nên khuyên con nên làm đẹp phù hợp với tuổi

Ở lứa tuổi này, nếu trẻ trang điểm làm đẹp thái quá sẽ khiến con mất đi sự hồn nhiên, đáng yêu, duyên dáng cũng như sự trong sáng của tuổi học trò. Khi con trở nên nổi bật hơn những bạn đồng trang lứa, thì sẽ có nhiều bạn trai để ý, tán tỉnh. Điều này không hề tốt cho con bạn, bởi trẻ sẽ "chểnh mảng" việc học mà chỉ chú ý đến làm đẹp và hẹn hò.

Vì thế lời khuyên dành cho những bậc phụ huynh có con gái mới lớn là, không nên đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của con. Và nên giới hạn việc làm đẹp của con trong một chừng mực nào đó như bộ trang phục, những kiểu tóc của con hay mỹ phẩm con dùng phải phù hợp với lứa tuổi của con. Dứt khoát từ chối những đòi hỏi vô lối của con về nhu cầu làm đẹp.

3. Giúp con làm đẹp đúng cách

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của các bé gái, và dù muốn hay không cha mẹ vẫn phải chấp nhận điều này.

Thay vì luôn la mắng con về bộ quần áo con mặc quá lố, đôi giày con đi quá cao, mắt con trang điểm quá đậm. Các bà mẹ nên nhẹ nhàng và tinh tế hướng dẫn, tư vấn cho con cách lựa chọn trang phục và cách trang điểm phù hợp với lứa tuổi của con.

7448-nu-sinh.jpg

Giúp con biết cách làm đẹp và lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp con sống đúng tuổi của mình

Thỉnh thoảng, mẹ nên dành thời gian để cũng bàn luận với con gái về những xu hướng thời trang đang thịnh hành, mốt tóc đang được ưa chuộng, loại mỹ phẩm mà mọi người đang quan tâm hoặc đi shopping cùng con gái như hai người bạn. Thông qua đó, con sẽ tin tưởng bạn hơn, khi cần làm đẹp sẽ nhờ mẹ tư vấn. Và đồng thời qua đó, bạn cũng sẽ định hướng cho con về vẻ đẹp tuổi học đường, giúp con có lối sống và làm đẹp phù hợp với lứa tuổi của mình.

Ngoài ra, bạn cũng nên đưa ra quan điểm, nhận xét khi con làm đẹp, đại loại như: Mẹ thấy cách trang điểm này khiến con già đi rất nhiều, hay mẹ thích bộ váy con đang mặc nó thật đáng yêu duyên dáng và kín đáo nữa… Nên khuyến khích con tự hào về vẻ đẹp tự nhiên vốn có của con, đó cũng là cách để con tránh xa thói quen “nghiện” làm đẹp.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI