Trẻ 3 tháng tuổi bị sốt mẹ đã biết cách chăm sóc tại nhà chưa?

Trẻ 3 tháng tuổi bị sốt phải làm sao để nhanh giảm sốt cho con - hẳn là một trong những lo lắng lớn nhất của nhiều mẹ. Tuy nhiên để giảm sốt nhanh mẹ cần xác định đúng tình trạng con bị sốt, sốt ở mức độ nào và cần xử lý ra sao, nhưng thực tế không chắc mọi bà mẹ đều đã làm đúng cách điều này. Chúng ta hãy cùng điểm lại những lưu ý liên quan, để chăm sóc bé cho tốt hơn nhé. 

banner ads

1. Nhận biết chính xác những biểu hiện khi trẻ 3 tháng tuổi bị sốt

Nhiều bậc phụ huynh thường rờ chán con thấy nóng thì cho rằng con đang sốt, hoặc khi thấy thân nhiệt trẻ tăng lên đột ngột so với mức bình thường, khẳng định ngay là trẻ bị sốt. Tuy nhiên, chỉ như thế thôi thì chưa đủ, vì chưa nắm rõ con sốt như thế nào, tình trạng ra sao thì việc áp dụng các cách hạ sốt có thể sẽ không hợp lý. 

Khi thân nhiệt con tăng, bố mẹ nên sử dụng nhiệt kế để kiểm tra cụ thể là bao nhiêu. Nên tiến hành đặt nhiệt kế ở miệng, nách và hậu môn để kiểm tra thân nhiệt được chính xác hơn. Việc làm này giúp các mẹ sớm phát hiện được kịp thời tình trạng sốt của con ở mức độ nào, để từ đó có hướng khắc phục cho trẻ đúng cách, mới nhanh hạ sốt được.

Đo nhiệt độ cho bé 3 tháng tuổi.
Đo nhiệt độ cho bé 3 tháng tuổi để biết tình trạng sốt của bé. Ảnh Internet

Về nhiệt độ sốt, bố mẹ lưu ý rằng, khi đo nhiệt độ nếu thân nhiệt của trẻ ở mức 37,5 đến 38 độ có nghĩa trẻ đang ở tình trạng sốt nhẹ. Nếu thân nhiệt lên 38 đến 39 độ ở mức độ sốt vừa. Khi nhiệt độ lên đến 40 độ và có những dấu hiệu co giật thì các mẹ ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để các bác sĩ có hướng giải quyết hợp lý.

Ngoài ra, một số trường hợp khác khi trẻ 3 tháng tuổi bị sốt có thể có kèm theo một số triệu chứng mẹ có thể nhận biết ngay như: mặt trở nên xanh xao, quấy và khóc nhiều hơn, gắt gỏng khi ngủ và toàn thân trở nên mệt mỏi, tay chân lạnh buốt, trẻ biếng ăn, khi ăn thì thường ôn ọe, da của bé có triệu chứng mẩn đỏ và nổi phát ban.

trẻ 3 tháng tuổi
Một số trường hợp trẻ bị rôm sẩy, nổi ban đỏ - Ảnh Internet

2. Cách chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi bị sốt tại nhà

Mỗi khi trẻ bị sốt , chắc chắn bố mẹ nào cũng lo lắng. Tuy nhiên, phụ huynh cũng không nên lo lắng thái quá, khiến bản thân không bình tĩnh để xử lý đúng cách hạ sốt cho con. Khi gặp phải tình trạng trẻ 3 tháng tuổi bị sốt các mẹ nên áp dụng một số giải pháp sau để làm hạ được thân nhiệt cho trẻ càng nhanh càng tốt:

  • Thay áo quần mát mẻ cho trẻ, lựa chọn những chất vải có khả năng thấm hút cao. Mặc áo quần rộng rãi giúp trẻ cảm thấy thoải máu hơn, bớt quấy khóc.
  • Đặt trẻ nằm ở phòng có không gian thoáng mát.
trẻ 3 tháng tuổi
Mặc áo quần thoáng mát cho trẻ - Ảnh Internet
  • Sử dụng khăn bông nhúng nước ấm tiến hành nhẹ nhàng lăn lên vùng nách, bẹn và những chỗ nóng trên cơ thể của trẻ. Nước ấm có tác dụng làm giãn mạch máu khiến thân nhiệt của trẻ giảm xuống từ từ và dần cơn sốt sẽ được cắt đứt.
  • Mẹ có thể sử dụng những loại thuốc hạ sốt cho trẻ sơ sinh thông thường dạng gói hoặc cho trẻ uống siro để dễ hấp thu, nhưng ghi nhớ luôn theo chỉ dẫn của bác sỹ. Những loại thuốc này có tác dụng khoảng sau 30 phút khi uống thuốc và có khả năng làm hạ cơn sốt khoảng 4 - 6 giờ đồng hồ.
trẻ 3 tháng tuổi
Bổ sung thêm nước thường xuyên cho trẻ - Ảnh Internet
  • Lưu ý tăng cữ bú cho con để con không bị mất nước. Vì, thường những cơn sốt làm tiêu hao đi lượng nước trong cơ thể của trẻ nhiều.
  • Trẻ 3 tháng tuổi bị sốt nếu uống thuốc thì các mẹ nên xin lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa Nhi, để lựa chọn được loại thuốc hạ sốt phù hợp cho trẻ.

Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng, khi trẻ 3 tháng tuổi bị sốt các mẹ luôn cần giữ bình tĩnh để xác định nhiệt độ sốt của con. Chủ động tham khảo ý kiến bác sỹ, để tìm được giải pháp khắc phục phù hợp nhất. Điều này sẽ giúp bé nhanh chóng giảm cơn sốt, sớm khỏe mạnh trở lại.

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Đã có 4 người đánh giá Hữu Ích

Đã có 4 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI