Bé đi ngoài nhiều lần và những điều bố mẹ cần lưu ý

Bé đi ngoài nhiều lần trong ngày chứng tỏ bé đang gặp vấn đề về tiêu hóa, do sự mất cân bằng giữa vi sinh vật có lợi và hệ vi vật có hại ở đường ruột. Để xác định rõ hơn việc bé đi ngoài nhiều lần có nguy hiểm không, nguyên nhân do đâu và phải làm gì khi con gặp phải tình trạng này, bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ tìm hiểu về vấn đề thêm phần chi tiết.

banner ads
 bé đi ngoài nhiều lần chứng tỏ bé gặp vấn đề tiêu hóa
Bé đi ngoài nhiều lần chứng tỏ bé gặp vấn đề về tiêu hóa - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đi ngoài nhiều lần của bé. Nếu bé đi ngoài nhiều lần (khoảng hơn 8 lần), các bố mẹ hãy chú ý, có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất là do dị ứng với sữa mẹ. Đây là nguyên nhân thường gặp và chủ yếu nhất khiến bé đi ngoài nhiều lần vì chế độ ăn của mẹ đang cho con bú ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa của của con. Khi bé đi ngoài nhiều lần, các mẹ nên xem xét để điều chỉnh lại ngay việc lựa chọn thức ăn của mình sao cho phù hợp.

 bé đi ngoài nhiều lần do dị ứng sữa mẹ
Sữa mẹ có thể là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần - Ảnh Internet

Nguyên nhân thứ hai có thể là do hăm tã. Việc hăm tã thường khiến bé khó chịu, nổi mẩn đỏ. Trong trường hợp này, các mẹ có thể sử dụng kem chống hăm cho trẻ. Nếu mông của bé chưa đỏ, mẹ có thể thoa một lớp mỏng kem bôi trơn nhưng khi thấy mẩn đỏ xuất hiện, mẹ nên sử dụng kem đặc trị hăm tã có chứa thành phần oxit kẽm. Sau khi bé đi đại tiện xong, mẹ nên cho bé “thả rông” vùng mông trong 1 thời gian ngắn cho bé để chúng được khô thoáng tự nhiên rồi hãy mặc tã lại. Cách làm này sẽ giúp chữa trị tình trạng bé đi ngoài nhiều lần.

 bé đi ngoài nhiều lần do hăm tã
Hăm tã dễ khiến bé đi ngoài nhiều lần - Ảnh Internet

Bệnh tiêu chảy cũng là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần (8 – 10 lần/ ngày) với các dấu hiệu như: phân lỏng toàn nước, thậm chí phân có thể màu xanh, phân có nhày, có máu, kèm theo đó trẻ khó chịu, quấy khóc, bú kém, có thể sốt, mệt mỏi, nôn thì chính là dấu hiệu cho biết bé bị tiêu chảy. Các mẹ phải chú ý chữa trị kịp thời, nếu không bù nước nhanh và chữa trị kịp thời cho bé sẽ rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tình trạng suy thận, suy hô hấp, thậm chí có thể tử vong.

 bé đi ngoài nhiều lần do tiêu chảy
Tiêu chảy là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần - Ảnh Internet

2. Biện pháp phòng tránh

Để bảo vệ sức khỏe của con, các mẹ nên chú ý các biện pháp phòng tránh tình trạng bé đi ngoài nhiều lần:

Trước hết, các mẹ cần kiểm soát chế độ ăn uống của mình sao cho hợp lý trong suốt quá trình cho con bú, để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa an toàn, không khiến bé đi ngoài nhiều lần. Các mẹ nên chăm sóc, vệ sinh cho bé thường xuyên, đúng cách theo hướng dẫn ban đầu của cán bộ y tế.

Lời khuyên cho các mẹ là không nên cho bé dưới 6 tháng tuổi ăn dặm vì trong thời gian này, hệ thống tiêu hóa của con chưa trưởng thành, rất nhạy cảm với các thực phẩm mới để tránh làm bé đi ngoài nhiều lần. Nếu bé hơn 6 tháng thì các mẹ chỉ nên cho bé ăn những thực phẩm dẻo, mềm, dễ tiêu hóa như thịt gà, sữa chua, đậu nành, hồng xiêm, cà rốt…. Đồng thời, nên chia nhỏ các bữa ăn, ăn vừa phải, không ép bé ăn và cho bé uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe cho bé. Thức ăn cũng nên được nấu kỹ và cho bé ăn ngay sau khi nấu xong, tuyệt đối không ăn thức ăn để lâu, nhằm đảm bảo vệ sinh, tránh ngộ độc thực phẩm , nguy hiểm cho bé.

 kiểm soát chế độ ăn để phòng tránh bé đi ngoài nhiều lần
Các mẹ cần kiểm soát chế độ ăn để phòng tránh bé đi ngoài nhiều lần - Ảnh Internet

3. Bố mẹ cần làm gì khi bé đi ngoài nhiều lần?

Nếu bố mẹ đã xác định được nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần là do bé bị tiêu chảy thì trước hết, các mẹ cần bổ sung dung dịch bù chất điện giải oresol pha theo tỉ lệ như hướng dẫn hoặc nước cháo muối theo tỉ lệ: dùng 1 nắm gạo (50g), 1 ít muối (3,5g) và 6 chén nước sạch, đun nhừ, lọc qua rá cho trẻ uống dần. Trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội.

Khi thấy bé đi ngoài nhiều lần, bố mẹ cũng tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh , thuốc cầm tiêu chảy khi không có sự chỉ định của bác sỹ vì như thế sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bé sau này.

 đưa bé bị đi ngoài nhiều lần đi khám bác sĩ
Nên đưa bé đi ngoài nhiều lần đi khám bác sĩ để được điều trị đúng cách - Ảnh Internet

Các bố mẹ cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế nếu thấy con mình có một trong các dấu hiệu sau: không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, khát nước hoặc trong phân có máu .

Như vậy, bé đi ngoài nhiều lần có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Vì thế, các mẹ hãy tìm hiểu kỹ biểu hiện đi ngoài của bé có kèm theo các triệu chứng nào khác hay không để có thể xác định được bệnh một cách cụ thể, rõ ràng. Bởi lẽ, đường ruột của trẻ sơ sinh hết sức nhạy cảm và việc đi ngoài nhiều lần sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, cũng như sức khỏe của con. Bố mẹ hãy theo dõi các bé cẩn thận để chăm sóc con thật tốt nhé.

Mỹ Tiên tổng hợp  

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI