8 triệu chứng bất thường khi mang thai ba tháng đầu

Trong suốt thời kỳ bầu bí, ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm "nhạy cảm" nhất đối với cả mẹ và thai nhi. Do đó, mẹ cần chú ý lắng nghe cơ thể mình để phát hiện những bất thường và lập tức đi thăm khám nhé!

banner ads

Những dấu hiệu dưới đây là cảnh báo nguy hiểm, mẹ bầu cần lưu ý!

1. Nôn ói không thể kiểm soát

37445-3-2.jpg

Nôn ói bất thường ở mẹ bầu cần được điều trị.

Nôn ói do ốm nghén thường xuất hiện trong ba tháng đầu thai kỳ và gần như biến mất ở hầu hết mẹ bầu khi bước qua tháng thứ tư. Và triệu chứng này là bình thường khi cơ thể phản ứng với những thay đổi từ bên trong, không gây ảnh hưởng gì đến bé.

Tuy nhiên, nếu nôn ói quá dữ dội có thể khiến mẹ bầu mất nước, sụt cân, mất cân bằng điện giải và cả suy nhược cơ thể nữa. Lúc này, mẹ nên đi khám để điều trị. Nếu không suy nhược cơ thể có thể dẫn đến hợp tử không đủ dinh dưỡng để phát triển thành bào thai đấy.

2. Ra máu bất thường

Trong số 30% mẹ bầu bị ra máu trong tam cá nguyệt thứ nhất, một nửa trong số đó phải đối mặt với nguy cơ sẩy thai.

Nếu mẹ ra một vài đốm máu nhỏ rồi hết thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu máu ra liên tục trong khoảng 2 giờ liền và có màu đỏ tươi chắc chắn thai nhi đang bị đe dọa. Lúc này có thể mẹ đã bị sẩy thai hoặc mang thai ngoài tử cung. Do đó nên đi thăm khám nhanh chóng để giữ sự an toàn cho mẹ.

3. Ngứa vùng kín khi mang thai

Vùng kín của mẹ bầu sẽ tiết nhiều dịch hơn trong thai kỳ. Nhưng nếu lượng dịch quá nhiều lại kèm thêm màu, mùi bất thường và gây ngứa ngáy chắc chắn mẹ bầu đã mắc các bệnh ở vùng kín như nhiễm trùng hay bệnh lây lan qua đường tình dục.

Những căn bệnh này luôn tác động tiêu cực đến thai nhi, có thể gây sẩy hoặc dị tật bẩm sinh. Theo đó nếu có dấu hiệu bất thường mẹ nên đi khám sớm để điều trị kịp thời.

4. Sốt cao

37446-1.jpg

Sốt cao là trên 38 độ C

Sốt cao là khi cơ thể mẹ có thân nhiệt hơn 38 độ C. Hầu hết các triệu chứng sốt đều do cơ thể bị nhiễm trùng gây ra. Ví dụ, nếu mẹ sốt cộng với triệu chứng phát ban và đau khớp là do nhiễm các loại vi khuẩn như: cytomegalovirus, toxoplasma hoặc parvovirus.

Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào thai nhi qua mẹ và gây ra dị tật bẩm sinh cho trẻ. Trong ba tháng đầu thai kỳ sự tác động này dễ dàng hơn rất nhiều vì bé lúc này rất nhỏ và yếu ớt.

5. Hoa mắt, chóng mặt thường xuyên

Đây là một dấu hiệu dễ nhận thấy của chứng huyết áp thấp. Nếu không khám và điều trị kịp thời, ngoài nguy cơ té ngã dễ gây chấn thương cho mẹ và bé, triệu chứng này còn khiến cho bé không nhận được đủ năng lượng, dinh dưỡng cần thiết từ mẹ để phát triển và có thể dẫn đến sẩy thai hoặc thai nhi phát triển không bình thường.

6. Đi tiểu bị đau buốt hoặc ra máu

Viêm bàng quang hay nhiễm trùng đường tiểu gây ra triệu chứng đau buốt khi mẹ đi tiểu hoặc có thể ra máu. Việc điều trị nhanh chóng triệu chứng này trong ba tháng đầu là cần thiết, vì nếu không chúng sẽ gây ra sinh non.

7. Đau đầu dữ dội

Mẹ bầu có thể xuất hiện các cơn đau đầu nhẹ hoặc đau nửa đầu trong tam cá nguyệt thứ nhất. Đây là triệu chứng khá bình thường. Thế nhưng, nếu các cơn đau đầu bỗng nhiên xuất hiện triền miên khiến mẹ bầu mất ăn mất ngủ, đồng thời tình trạng sưng phù bỗng nhiên nặng nề hơn thì lúc này có thể mẹ bầu đang đối mặt với chứng tiền sản giật. Do đó hãy đi khám ngay nhé! Tình trạng này còn nguy hiểm hơn nếu thị lực của mẹ bầu cũng đột ngột giảm sút nhé.

37444-2-2.jpg

Đau đầu dữ dội là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

8. Không cảm thấy dấu hiệu mang thai

Việc xuất hiện quá nhiều triệu chứng bất thường khiến mẹ bầu lo lắng. Nhưng việc mất các triệu chứng thai kỳ cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho mẹ bầu. Dưới sự thay đổi hormone, cơ thể cũng phản ứng lại như mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, đau đầu nhẹ… khi mẹ mang thai. Nếu mẹ đang trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ mà mất các dấu hiệu này có thể thai nhi đã chết lưu mà mẹ không kịp thời phát hiện ra đấy. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể mình cẩn thận để cảm nhận sự có mặt của bé nhé.

Phòng tránh rủi ro ba tháng đầu

Ba tháng đầu thai kỳ là lúc mẹ bầu nên cẩn thận hơn hết. Vì vậy hãy ăn uống thật lành mạnh, khoa học, thường xuyên đi thăm khám thai kỳ, vận động hợp lý và giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Ngoài ra, cần để ý đến cơ thể mình và nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu phát hiện ra các triệu chứng bất thường trên nhé!

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI