Trẻ sơ sinh bị sốt và những điều mẹ cần lưu ý khi chăm con

Trẻ sơ sinh bị sốt luôn là nỗi lo muôn thuở của những ai đã và đang làm mẹ. Đặc biệt là những mẹ nào chưa có kinh nghiệm chăm con bị sốt khi mới sinh bé đầu lòng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Yeutre.vn để không mắc phải những sai lầm phổ biến khi chăm sóc bé đang bị sốt nhé.

banner ads

Trẻ sơ sinh bị sốt thực chất đó lại là triệu chứng của những bệnh lý khác. Hay có thể nói rằng nguyên nhân khiến bé bị sốt khá đa dạng và phức tạp hơn mẹ nghĩ rất nhiều. Do đó, mẹ luôn chú ý đến nhiệt độ cơ thể bé khi con bị sốt, để có hướng điều trị thích hợp, và không bị chậm trễ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

bé nằm trên nệm khóc gắt
Trẻ sơ sinh bị sốt là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sốt

Trẻ bị sốt do nhiễm siêu vi. Đây là một nguyên nhân chủ yếu trong việc gây ra bệnh sốt ở bé, trong đó thì sốt xuất huyết do nhiễm siêu vi luôn đứng đầu về mức độ nghiêm trọng đe dọa đến sức khỏe của các bé mỗi khi mắc phải. Bên cạnh đó, một số căn bệnh thường gặp ở trẻ em và hay “hành” sốt mà mẹ cũng nên lưu ý đó là bệnh sởi, bệnh cúm, thủy đậu, tay- chân- miệng…

Trẻ bị sốt do mắc phải các bệnh lý cấp tính liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, viêm phổi, viêm phế quản…Tương tự như các bệnh về hô hấp thì cũng có khá nhiều bệnh cấp tính liên quan đến hệ tiêu hóa khiến trẻ sơ sinh bị sốt như bệnh tả, kiết lị, thương hàn…Bên cạnh đó, nếu trẻ sơ sinh mắc các bệnh nguy hiểm khác như nhiễm trùng máu, viêm màng não… thì cũng hoàn toàn có thể bị sốt đấy các mẹ.

trẻ sơ sinh khóc gắt
Trẻ sơ sinh bị sốt xuất huyết luôn dẫn đến nguy hiểm cho bé - Ảnh Internet

Ngoài ra, có một số trường hợp trẻ sơ sinh bị sốt nhưng không hề liên quan đến việc bị nhiễm trùng như:

  • Trẻ sốt do mặc quần áo quá kín hoặc được mẹ ủ ấm quá mức cần thiết khiến thân nhiệt tăng cao.
  • Sau khi tiêm vắc-xin cũng có nhiều trẻ sơ sinh bị sốt, đây là một hiện tượng khá phổ biến.
  • Trẻ sơ sinh bị sốt do rối loạn hệ miễn dịch hoặc bị kích ứng với thuốc.
  • Đối với các bé lớn một chút (trên 6 tháng tuổi) thì sẽ có trường hợp trẻ bị sốt do mọc răng.

2. Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị sốt

Khi nhận thấy những biểu hiện sốt ở trẻ như thân nhiệt cao, mệt mỏi, lừ đừ, hay quấy khóc, bú kém…thì mẹ không nên dựa vào cảm tính như sờ trán con để xác định mức độ bị sốt của bé. Tốt hơn hết mẹ nên dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt của bé bằng cách cặp nhiệt kế vào nách, cổ hoặc hậu môn của trẻ. Dưới đây là những con số biểu thị mức độ sốt cụ thể của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà mẹ nên lưu ý:

  • Nhiệt độ 37,5-38,5 độ C là sốt nhẹ.
  • Nhiệt độ 38,5-39 độ C là sốt vừa.
  • Khi nhiệt độ 39-40 độ C là sốt cao.
  • Nhiệt độ bé từ 40 độ C trở lên là sốt rất cao.

nhiệt kế để đo thân nhiệt cho bé
Mẹ nên dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt cho con nhằm xác định chính xác mức độ bị sốt của bé - Ảnh Internet

Trong trường hợp trẻ sơ sinh bị sốt vừa trở lên (trên 38,5 độ C), mẹ nên đưa con đến bệnh viện để được chữa trị và chăm sóc đúng cách cho yên tâm nhé.

3. Cách chăm sóc trẻ sơ sinh bị sốt

Đối với các bé dưới 3 tháng tuổi, sự lựa chọn tốt nhất mẹ nên làm luôn là đưa bé đến bệnh viện để được khám và chữa trị đúng cách. Tuy nhiên, nếu trẻ sơ sinh bị sốt nhẹ và không cần dùng đến thuốc kháng sinh thì mẹ nên thực hiện một vài phương pháp sau để giúp con hạ nhiệt nhé.

Thứ nhất, mẹ không nên ủ ấm bé quá kĩ. Ngược lại, mẹ hãy cho con mặc đồ mỏng, thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt khi bé bị sốt để cơ thể trẻ dễ hạ nhiệt hơn.

Thứ hai, mẹ nên lau người cho trẻ sơ sinh bằng nước ấm khi con bị sốt , đặc biệt là ở vùng kín, vùng nách và cổ của trẻ để bé mau hạ nhiệt.

mẹ bế bé ngủ say trên tay
Mẹ không nên ủ ấm con quá mức để việc hạ nhiệt của bé được diễn ra dễ hơn - Ảnh Internet

Thứ ba, mẹ hãy tiếp tục cho bé bú sữa đều đặn cũng như cung cấp nước cho bé thường xuyên để làm mát cơ thể trẻ từ bên trong và giúp bé có sức để chống lại cơn sốt.

Trẻ sơ sinh bị sốt là chuyện không thể tránh khỏi trong quá trình bé lớn lên. Vì vậy, mẹ nên nắm vững cách chăm sóc con khi con bị sốt , đặc biệt là không nên tự ý cho bé uống kháng sinh, khi con còn quá nhỏ mẹ nhé. Yeutre.vn chúc các mẹ bỉm sữa nuôi con nhỏ luôn dễ dàng, các bé được khỏe mạnh và thông minh nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI