Khi trẻ bị sốt mẹ nên chăm sóc bé như thế nào?

Trẻ bị sốt là một triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Tùy vào nhiệt độ cơ thể và các dấu hiệu đi kèm, sốt còn cảnh báo cho mẹ biết rằng tình trạng của bé như vậy có nguy hiểm hay không. Do đó, mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu các nguyên nhân khiến trẻ bị sốt để biết cách điều trị phù hợp cho con nhé.

banner ads

Trong hành trình nuôi dưỡng bé yêu, chắc chắn mẹ không tránh khỏi việc chăm sóc con khi trẻ bị sốt. Đây cũng là một căn bệnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, mẹ buộc phải hiểu rõ bé nhà mình bị sốt là do đâu để có thể cho con nhập viện khi cần thiết nhằm tránh được những hậu quả đáng tiếc khi việc điều trị của bé bị chậm trễ.

đo nhiệt độ cho bé
Mẹ nên hiểu rõ bé bị sốt xuất phát từ nguyên nhân gì để có cách chữa trị phù hợp với con - Ảnh Internet

1. Những nguyên nhân chính khiến trẻ bị sốt

Do nhiễm siêu vi: Đây là nguyên nhân số 1 trong việc khiến trẻ bị sốt mà mẹ chắc chắn sẽ thường gặp. Trong số đó, nhiễm siêu vi gây sốt xuất huyết luôn dẫn đầu về độ nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của các bé. Ngoài ra, còn có các loại bệnh do nhiễm siêu vi và thường gây sốt ở trẻ khá phổ biến đó là bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh thủy đậu, tay- chân- miệng…

Do nhiễm vi trùng: Đây là nguyên nhân khiến trẻ bị sốt do các bệnh lý cấp tính chủ yếu liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, viêm phổi, viêm phế quản…Đồng thời, tương tự như hệ hô hấp, hệ tiêu hóa yếu ớt của bé cũng không tránh khỏi việc bị nhiễm vi khuẩn và vi trùng khiến trẻ bị sốt. Có thể kể đến một số bệnh lý phổ biến trong việc “hành” sốt ở trẻ là bệnh tả, bệnh kiết lị, bệnh thương hàn…Ngoài ra, những căn bệnh mà gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ đều sẽ có dấu hiệu bị sốt đi kèm như nhiễm trùng máu, viêm màng não, nhiễm lao…

mẹ bế bé trên tay
Trẻ bị sốt do nhiễm siêu vi luôn dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm đấy mẹ - Ảnh Internet

Nguyên nhân không liên quan đến nhiễm trùng: Khi trẻ bị sốt không phải do nhiễm trùng thì thường là bị ở mức độ nhẹ và không có gì nguy hiểm, nên mẹ cũng đừng quá lo lắng nhé. Có thể kể đến một số nguyên nhân cụ thể khi trẻ bị sốt mà không liên quan đến việc nhiễm trùng như sau:

  • Trẻ bị sốt do mọc răng.
  • Trẻ bị sốt do mẹ ủ ấm cho bé quá mức cần thiết khiến thân nhiệt của con tăng lên.
  • Trẻ bị sốt sau khi tiêm vắc-xin, đây cũng là hiện tượng thường thấy ở các bé và không có gì đáng lo đâu mẹ.
  • Một số trẻ có thể bị sốt do kích ứng với thuốc hoặc bị rối loạn hệ miễn dịch.
bé cắn ngón tay mẹ
Đôi khi trẻ bị sốt chỉ là do sắp mọc răng mà thôi các mẹ - Ảnh Internet

2. Cách chăm sóc bé khi trẻ bị sốt

Khi trẻ bị sốt kèm theo các biểu hiện đáng ngại như như nhiệt độ cơ thể tăng cao (trên 38,5 độ C), mệt mỏi, nôn mửa, da tím tái, tay chân lạnh cóng, mạch đập yếu, bú kém…thì lúc này mẹ hãy cho con nhập viện càng sớm càng tốt, để được chữa trị kịp thời. Ngược lại, nếu trẻ chỉ bị sốt nhẹ thì mẹ có thể làm các cách sau để giúp con hạ sốt nhé:

Thứ nhất, nếu mẹ đang cho bé mặc nhiều quần áo hay quấn nhiều chăn mền thì nên cởi ra bớt, mẹ chỉ nên cho bé mặc quần áo rộng rãi và thoáng mát khi bị sốt thôi nhé. Có nhiều trường hợp khi cha mẹ thấy con run lạnh do bị sốt thì thường cho bé đắp nhiều chăn để ủ ấm. Tuy nhiên, đây lại là phương pháp trị bệnh sai lệch đấy mẹ, lý do là vì hành động giữ ấm cho bé quá mức, sẽ khiến trẻ bị sốt nặng hơn và có thể dẫn đến tình trạng bé bị sốt co giật nữa đấy.

bé ôm gấu ngủ say
Mẹ không nên ủ ấm bé quá mức để tránh việc thân nhiệt của trẻ tăng cao hơn - Ảnh Internet

Thứ hai, nếu bé sốt trên 38,5 độ C thì mẹ nên cho con uống thuốc hạ sốt Paracetamol dạng gói hay si-rô cũng được, vì đây là thuốc rất dễ cho bé uống và mang lại hiệu quả hạ sốt cao trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên chú ý về liều lượng là 10- 15 mg cho mỗi kg của bé trong một lần uống và uống lại sau 4 tiếng nếu bé còn sốt.

Thứ ba, mẹ hãy cho con uống thật nhiều nước khi trẻ bị sốt vì lúc bị bệnh thì bé đã bị mất nước khá nhiều và cần được bù lại. Đồng thời, mẹ hãy lau người cho bé bằng nước ấm để giúp bé được hạ nhiệt và thấy dễ chịu hơn. Mẹ cũng hãy lưu ý là không nên muốn bé hết sốt nhanh mà dùng nước lạnh để lau người cho con nhé.

bé đang uống nước
Mẹ hãy cho bé uống nhiều nước để thúc đẩy việc hạ nhiệt diễn ra nhanh hơn nhé - Ảnh Internet

Trẻ bị sốt không phải ít gặp vì đây là triệu chứng thường xảy ra với các bé. Tuy nhiên, đằng sau nó lại có nhiều nguyên nhân đa dạng và phức tạp hơn mẹ nghĩ đấy. Vì vậy, khi con bị sốt, mẹ hãy để ý thật kỹ những triệu chứng đi kèm khác, nhằm xác định được nguyên nhân chính khiến trẻ bị sốt, giúp bé luôn được chữa trị kịp thời. Yeutre.vn chúc các mẹ sẽ luôn thật “xuất sắc” trong việc chăm sóc con để bé lớn lên được khỏe mạnh nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI