Trang trí phòng ngủ cho bé trai như thế nào là hợp lý?

Trang trí phòng ngủ cho bé trai như thế nào để thể hiện đúng cá tính của bé không phải là điều dễ dàng. Thiết kế một căn phòng đẹp không chỉ giúp bé thích thú trong sinh hoạt hàng ngày mà còn làm tăng sự phát triển, kích thích trí não của bé.

banner ads

Ngoài yếu tố hợp với giới tính, tính cách của trẻ khi thiết kế phòng thì điều quan trọng khi trang trí phòng ngủ cho bé trai đó là phải chú ý đến vật liệu. Bố mẹ luôn phải ưu tiên những đồ dùng an toàn, tránh gây sát thương và nguy hiểm.

trang trí phòng ngủ cho bé trai
Phòng ngủ bé trai được trang trí bắt mắt - Ảnh: Internet

1. Nên trang trí phòng ngủ cho bé trai thế nào?

Nhiều ông bố bà mẹ rất luống cuống và mất nhiều thời gian để lựa chọn những vật dụng, cách bài trí trong phòng như thế nào để bé cảm thấy thoải mái nhất. Việc trang trí phòng ngủ cho bé không chỉ tạo nên một môi trường thân thiện trong quá trình phát triển của trẻ mà còn giúp bé cảm thấy thoải mái về tinh thần. Các mẹ nên nhớ rằng bé trai đa số không thích màu hồng nên có thể chọn những gam màu phù hợp kết hợp với vài mô hình ô tô, hình dán các vũ trụ trong thế giới tự nhiên để kích thích trí não của bé.

trang trí phòng ngủ cho bé trai
Phòng thoáng, sinh động giúp bé phát triển toàn diện - Ảnh: Internet

Để các mẹ hình dung dễ dàng việc trang trí phòng ngủ cho bé trai hợp lý thì hãy đọc ngay những cách dưới đây.

1.1 Trang trí theo màu sắc

Con trai thường có tính cách mạnh mẽ, tinh nghịch vì vậy mẹ có thể chọn gam màu đất. Đây được xem như gam màu hài hòa, dễ dàng trang trí các vật dụng trong phòng mà không khiến mắt bị rối. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh có thể chọn màu xanh dương, màu xanh lá cây đậm, màu trắng hoặc đen…

trang trí phòng ngủ cho bé trai
Hãy mang đến cho con yêu những điều tốt đẹp nhất - Ảnh: Internet

Nếu mẹ không có nhiều thời gian để dọn “bãi chiến trường” sau khi trang trí xong thì có thể dùng những tờ giấy dán tường được bày bán khá phổ biến hiện nay. Chi phí hợp lí, tiết kiệm thời gian và không phải mất công để dọn dẹp nữa.

1.2 Trang trí theo các mô hình

Bé càng ngày càng lớn vì vậy sở thích cũng sẽ phát triển theo. Việc sử dụng các mô hình giúp bé hứng thú, tăng sự kích thích não bộ, các giác quan được hoàn thiện tối đa. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm một chiếc giường theo mô hình xe ô tô hay hình thú bé yêu thích. Đừng quên bố trí các vật dụng khoa học nữa nhé.

1.3 Chú trọng đến vấn đề ánh sáng

trang trí phòng ngủ cho bé trai
Ánh sáng phải được chiếu rọi căn phòng - Ảnh: Internet

Một căn phòng thoáng khí, ánh sáng đầy đủ không chỉ giúp bé cảm thấy thoải mái, hưởng được không khí trong lành mà còn giúp cho cơ thể của bé được phát triển. Nên thiết kế những ô cửa sổ trong phòng hợp lý để ánh sáng tự nhiên chiếu rọi hết căn phòng.

2. Một số lưu ý khi trang trí phòng ngủ cho bé trai

Có thể nói rằng việc phân bố nội thất trong phòng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến trẻ. Đối với giường thì nên đặt đầu giường dựa sát vào tường, vị trí của giường không nên đặt dưới bếp nấu ăn bởi có thể gây ra bệnh về da, tâm trí luôn cảm thấy nôn nóng. Phần chân giường không nên trực tiếp đối diện cửa ra vào bởi dễ bị tổn thương. Các bậc phụ huynh lưu ý rằng giường ngủ cho bé không nên đặt dưới bài vị, phòng thờ.

trang trí phòng ngủ cho bé trai
Phòng ngủ thoải mái khiến bé phát triển hơn - Ảnh: Internet

Tủ áo quần nên đặt nơi thông thoáng, có ánh sáng chiếu rọi vào, việc này giúp loại bỏ được vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể trẻ. Giữa phòng là nơi bé tiếp xúc và chơi đùa với mọi người vì vậy nên thiết kế rộng, bằng phảng, thoáng khí. Các mẹ cũng đừng quên chọn một chiếc ghế bành thoải mái, đặt tại nơi có ánh sáng đầy đủ để cảm thấy thoải mái nhất trong lúc cho bé bú.

Tóm lại, một căn phòng đẹp, đầy đủ ánh sáng, không khí trong lòng giúp bé phát triển được các giác quan tốt nhất, kích thích sự tò mò, tăng sự hiểu biết của trẻ rất tốt.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây thì các bậc phụ huynh không còn cảm thấy đau đầu suy nghĩ khi trang trí phòng ngủ cho bé trai nữa. Ngoài việc thiết kế cho con một không gian sinh hoạt hợp lý thì bạn nên dành nhiều thời gian để trò chuyện với con trẻ nữa nhé.

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI