Tập cho bé ăn bột và những điều mẹ nên ghi nhớ

Tập cho bé ăn bột hay ăn cháo thì đều có nghĩa là mẹ đang tập cho bé ăn dặm. Đây là một giai đoạn có thể nói khá quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ khi mà bé bắt đầu “trải nghiệm” một hình thức nạp dinh dưỡng khác ngoài việc bú sữa.

banner ads

Tuy nhiên, những ai lần đầu làm mẹ đều rất bối rối trong việc cho con ăn dặm, đặc biệt là việc tập cho bé ăn bột như thế nào mới là tốt. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc này thì Yeutre.vn mời các mẹ cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Tập cho bé ăn bột sớm liệu có tốt?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cha mẹ tập cho con ăn bột sớm. Trong đó, thì đa phần là do sự phát triển quá nhanh của các bé. Trên thực tế, nhiều bé chỉ mới 3-4 tháng đã bắt đầu đói bụng nhiều hơn và sữa mẹ không thể “thỏa mãn” được bé. Do đó, nhiều cha mẹ vì sợ con chậm tăng cân nên quyết định “làm liều” tập cho bé ăn bột sớm. Nhưng thực chất, đây lại là việc có hại cho bé đấy mẹ ạ.

2. Tác hại của việc tập cho bé ăn bột sớm

  • Dễ khiến trẻ chán sữa mẹ, dẫn đến việc bỏ bú sớm trong khi sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng vô cùng quan trọng với bé.
  • Tập cho bé ăn bột sớm rất dễ khiến trẻ bị béo phì ở tuổi lên 3 vì bé đã hấp thụ quá nhiều chất bổ tạm thời chưa cần thiết khi còn nhỏ như vậy.
  • Vì bé chỉ mới 3-4 tháng nên dạ dày còn rất nhỏ và non nớt, việc tập cho bé ăn bột sớm sẽ làm tổn thương dạ dày của bé.
  • Hệ tiêu hóa của bé cũng chưa đủ khả năng để “xử lý” những dạng thức ăn mới và đặc hơn sữa. Vì vậy, việc tập cho bé ăn bột sớm sẽ khiến bé dễ bị rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón).
  • Việc tập cho bé ăn bột sớm sẽ khiến bé bị quá no dẫn đến khó ngủ. Và nếu không ngủ được thì bé sẽ bị tổn hại về thể chất và dễ bị bệnh.

Vì những tác hại đáng sợ như trên, mẹ hãy chú ý rằng dù là bột hay cháo thì mẹ cũng chỉ nên tập cho con ăn khi bé đủ 6 tháng tuổi mẹ nhé.

3. Nên tập cho bé ăn bột hay cháo xay nhuyễn trong thời kì ăn dặm?

Đây là vấn đề mà nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ băn khoăn nhất khi cho con ăn dặm. Tuy nhiên, các mẹ cũng đừng lo lắng quá, vì dù là bột hay cháo xay nhuyễn thì cả hai đều mang chất dinh dưỡng đảm bảo cho sự phát triển của bé yêu. Các chuyên gia cũng khuyên rằng mẹ nên kết hợp cho con ăn cả bột và cháo xay nhuyễn trong thời kì ăn dặm của bé. Bởi vì như vậy sẽ giúp bé không cảm thấy nhàm chán trong mỗi bữa ăn, đồng thời bé cũng sẽ nhận được đủ chất từ hai nguồn thức ăn này và không lo bị suy dinh dưỡng.

4. Lưu ý khi chọn bột ăn dặm cho bé

Trong thực tế, nếu như mẹ kết hợp vừa tập cho bé ăn bột và vừa tập cho bé ăn cháo xay nhuyễn trong thực đơn ăn dặm của trẻ của trẻ thì quá tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp, mẹ bận rộn quá nhiều công việc nên sẽ lựa chọn giải pháp pha bột cho con ăn dặm là chủ yếu. Bởi vì, pha bột theo công thức sẽ giúp mẹ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn (nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng) so với việc nấu cháo phải trải qua quá nhiều công đoạn.

Vậy thì khi lựa chọn bột ăn dặm cho bé, mẹ cần lưu ý điều gì? Trước tiên, mẹ nên chú ý chỉ mua bột ăn dặm từ những hãng chất lượng và uy trên thị trường để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, mẹ cũng nên kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp trước khi quyết định mua. Thứ hai, mẹ nên quan tâm đến thành phần dinh dưỡng ghi trên hộp bột để chọn ra loại bột phù hợp với bé. Trong đó, bột mà mẹ mua cần có đủ các dưỡng chất quan trọng như vitamin, khoáng chất, acid amin…để cung cấp, hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ.

Thứ ba, nếu là lần đầu tập cho bé ăn bột, mẹ nên chọn loại bột có vị ngọt như sữa để bé thấy quen thuộc và thích ăn. Sau đó, mẹ nên mua bột với nhiều hương vị khác nhau để bé thay đổi khẩu vị cũng như nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Việc nuôi con khỏe mạnh, chóng lớn chưa bao giờ đơn giản hơn nếu mẹ biết cách tập cho bé ăn bột hay ăn cháo một cách hợp lý và đủ kiên nhẫn. Yeutre.vn xin chúc các mẹ nuôi con thành công nhé.

Hoàng Oanh - Nguồn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI