Những gợi ý giúp mẹ bầu mặc đẹp ngày lạnh

Thời tiết se lạnh hơn mọi năm khiến mẹ bầu cần phải chú ý giữ ấm cho cơ thể. Nhất là vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối.

banner ads

Và việc khoác lên mình những chiếc áo dày cộm sẽ khiến mẹ bầu trông kềnh càng và nặng nề hơn, tuy nhiên một số chất liệu vải và trang phục phù hợp sẽ giúp mẹ bầu vẫn đảm bảo sức khỏe cho cơ thể nhưng vẫn giữ được sự sành điệu của mình.

Và đây là những gợi ý tốt cho mẹ bầu:

Chất liệu len

Chất liệu len sẽ là ưu tiên cho mẹ bầu để chống lại cảm giác lạnh và có những lựa chọn phong phú nhất. Màu sắc và hoa văn đa dạng là những yếu tố khiến cho áo len dành cho mẹ bầu không bao giờ nhàm chán và luôn bắt mắt. Hơn nữa chất liệu mềm mại này cũng giúp cho mẹ bầu cảm thấy dễ chịu vì chúng thân thiện với làn da.

11528-bau-mac-dep-mua-dong-2.jpg

Áo khoác len sành điệu cho mẹ bầu.

Áo khoác len dài hợp với mẹ bầu. Nhưng mẹ bầu cũng có thể chọn áo len ngắn để mặc bên trong và phối cùng với áo khoác bằng vải nỉ hay dạ bên ngoài. Ngoài ra, đầm len cũng là một lựa chọn đầy nữ tính cho mẹ, lúc này mẹ nên mặc đầm phối cùng quần legging.

Áo khoác cardigan

Áo khoát cardigan cũng được dệt từ len với nhiều thiết kế từ tay dài đến ngắn tay hay trend coat, cap coat… Dễ dàng giữ ấm cơ thể, kiểu áo này lại còn cực dễ phối đồ cho mẹ bầu.

Màu sắc len cho bầu

Len là dòng sản phẩm nhiều màu sắc đến nổi bạn có thể kiếm được những màu rất hiếm khi dùng đầm áo được làm từ sản phẩm này. Do vậy, tùy vào sở thích và dáng người bạn có thể chọn những màu len phù hợp. Những gam màu tối như xanh đen, tím sẫm, nâu đất… giúp mẹ bầu trông thon thả hơn. Một số màu như hồng, đỏ, vàng cam lại khiến mẹ bầu trông trẻ trung hơn.

11530-len.jpg

Màu tối giúp mẹ bầu trông thon thả hơn.

Với những họa tiết tinh xảo, các sản phẩm may mặc bằng len có thể thêu nên những bức tranh sặc sỡ hay điểm xuyến tinh tế.

Phối len hợp lý cho mẹ bầu

Để mặc đồ len mà không mang lại cảm giác lùn thấp thì những điều sau mẹ bầu nên chú ý:

- Áo len free size dáng dài hay đầm len phối cùng quần legging sẽ giúp cho mẹ bầu thon gọn hơn trông thấy.

- Áo sơ mi nhẹ hay áo thun rộng được mặc cùng áo len crop top cũng là một cách tăng chiều cao bằng thị giác cho mẹ bầu.

- Áo khoác cardigan mặc ngoài đầm bầu không khiến cho mẹ bầu lùn đi mà còn làm mẹ bầu nổi bật hơn với những họa tiết đáng yêu của chúng.

Đừng quên phụ kiện

11529-goi-y-do-tet-sanh-dieu-cho-ba-bau10.jpg
Khăn choàng và găng tay cùng mũ khiến mẹ bầu trông sành điệu hơn.

Những phụ kiện như khăn choàng, nón len, giày búp bê hay giày boot là những thứ mẹ bầu nên mặc kèm bộ đồ len của mình. Vì chúng giúp cho cơ thể được giữ ấm và làm cho mẹ bầu trông sành điệu hơn hẳn.

Ngoài ra, màu sắc khi phối đồ cũng nên tránh quá lòe loẹt. Mẹ bầu có thể phối những màu mình yêu thích với nhau, nhưng đừng mặc quá 3 màu sắc trên cơ thể nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI