Một số điều mẹ cần lưu ý khi cho trẻ sơ sinh bú bình

Vì nhiều lý do khách quan khác nhau, có thể bạn phải lựa chọn cho bé bú bình. Trước khi thực hiện việc này, bạn cần có được sự chuẩn bị chu đáo từ dụng cụ cho bú đến cách cho bú, pha sữa, vệ sinh bình… Các việc này đòi hỏi bạn phải thật cẩn thận để sức khỏe bé luôn được bảo vệ tốt nhất.

banner ads

Những cái lợi và hại của việc bú bình

Cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định cho bé bú bình.

Sữa mẹ luôn là sự lựa chọn tốt nhất bạn có thể dành cho con mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó bạn không thể cho bé bú mẹ như mong muốn, bạn cũng không phải quá lo lắng vì nếu nhìn trên một phương diện khác, việc cho bé bú bình cũng mang lại không ít cái lợi:

- Bé no lâu hơn khi bú sữa công thức vì các thành phần trong sữa này tiêu hóa chậm hơn so với sữa mẹ.

- Bạn biết được lượng sữa chính xác trong mỗi cữ bú của bé.

- Chồng bạn có thể giúp bạn cho con bú và nhờ đó bạn cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

- Khi trở lại với công việc, bạn không phải mất quá nhiều thời gian chuyển đổi thói quen bú cho bé.

- Mẹ có thể dùng các thực phẩm mẹ cần mà không sợ bé dị ứng.

Tất nhiên, việc bú bình không thể mang lại lợi ích toàn diện. Cho bé bú bình sẽ khiến bạn mất đi một vài điều:

- Bạn không thể tiết kiệm thêm khoản nào vì phải mua sữa cho con.

- Ngoài sữa, bạn cần phải mua thêm những dụng cụ khác như: bình sữa, núm vú, dụng cụ vệ sinh và khử trùng.

- Mất nhiều thời gian hơn để khử trùng bình sữa, làm nước nguội và pha sữa

- Bé không nhận được chất miễn dịch quý giá từ sữa mẹ.

Với những phân tích lợi và hại trên, bạn sẽ thấy mình cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nếu đã đi đến lựa chọn sau cùng về việc cho bé bú bình, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Chuẩn bị bình sữa

- Trước hết, bạn phải chọn mua cho bé loại bình phù hợp cả về dung tích lẫn kiểu dáng. Bình có các khía cạnh dọc thân hoặc có ống thông hơi sẽ giúp bé ít bị no hơi hơn vì chống được việc không khí tràn vào.

Trước tiên phải vệ sinh bàn tay và khu vực pha sữa thật sạch.

- Khi chuẩn bị pha sữa cho bé, việc cần làm trước tiên là phải vệ sinh bàn tay và khu vực pha sữa thật sạch.

Trước khi cho bé bú nhớ kiểm tra lại nhiệt độ bằng cách nhỏ lên cổ tay từng giọt một.

- Dùng nước sôi để nguội khoảng 70 độ C để pha sữa. Trước khi cho bé bú nhớ kiểm tra lại nhiệt độ bằng cách nhỏ lên cổ tay từng giọt một.

- Nên pha sữa bên ngoài một chiếc cốc có phễu rót trước khi đổ từ từ vào bình để tránh làm nổi bong bóng khí.

- Không cho thêm bất cứ loại sữa hoặc thuốc nào khác pha chung với sữa công thức.

- Trước khi đổ sữa vào bình phải đảm bảo bình đã được vệ sinh cẩn thận bằng dụng cụ chuyên dụng đến từng khe kẽ và tất cả phải được khử trùng bằng nước sôi.

- Pha đúng liều lượng từng muỗng gạt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Quá nhiều hay quá ít bột sữa đều không tốt cho sức khỏe của bé.

Tránh sóc bình quá nhiều để làm nổi bong bóng khí.

- Tránh sóc bình quá nhiều để làm nổi bong bóng khí.

- Nếu cho bé ra ngoài, hãy pha sẵn bình sữa và giữ bình trong chiếc túi giữ nhiệt. Cho bé uống ngay trong khoảng 2 tiếng. Sau thời gian này nếu bé không uống kịp hãy bỏ đi.

Cách cho bé bú bình

Đặt bé nằm ngửa sao cho đầu cao hơn thân để khi sữa vào đến dạ dày sẽ hạn chế trào ngược.

Đặt bé nằm ngửa sao cho đầu cao hơn thân để khi sữa vào đến dạ dày sẽ hạn chế trào ngược.

Do bé bú bình thường bị đầy hơi, no giả và nôn trớ nên bạn cần phải cẩn thận tránh để bé nuốt phải khí dư. Để làm được điều này, bạn nên cho bé ngậm hết núm vú, dốc bình sữa sao cho sữa ngập hết cổ bình.

Khi thấy bé nuốt sữa xuất hiện từng bong bóng lớn nghĩa là bình đã được đóng kín và không khí không tràn vào. Nếu thấy hàng loạt bong bóng nhỏ li ti sôi lên, kiểm tra lại phần nắp đậy vì có thể nó đã bị lỏng.

Sau cùng, mỗi lần bú, nên cho bé được ợ hơi để cảm thấy dễ chịu và tránh nôn trớ.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI