Lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên nghỉ bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên bắt đầu nghỉ từ ngày nào, tổng cộng bao nhiêu ngày là điều mà hầu hết các bạn sinh viên trên cả nước đều muốn biết. Khi ở giai đoạn phải trải qua những tháng ngày đi học xa nhà thì đây chính là khoảnh khắc được mong chờ nhất. Vì, thông qua đó, các bạn có kế hoạch mua vé tàu/xe, sắp xếp việc học, việc làm thêm để về quê đón tết cùng với gia đình. Nếu chưa cập nhật kịp thì hôm nay hãy cùng ghi chú lại lịch nghỉ cho cả hai đợt (tết dương và tết âm), nhờ vậy, bạn có thể lên lịch trình cho một cuộc hẹn hay một chuyến đi chơi, hoặc hội ngộ cùng với gia đình, bạn bè nhé!

banner ads
Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Hầu hết các sinh viên đều háo hức chờ đến ngày nghỉ tết. Ảnh: Internet

1. Lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên dịp Tết Dương lịch

Tết Dương lịch hay Tết Tây, diễn ra vào ngày 1/1 hàng năm. Đây là một ngày lễ quan trọng đối với nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới. Tuy không phải là Tết Cổ truyền nhưng cũng là một sự kiện lớn của người Việt Nam. Vì thế, vào ngày này toàn thể học sinh, sinh viên, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ.

Năm nay, ngày tết Dương lịch (1/1/2020) rơi vào thứ Tư giữa tuần nên theo quy định của theo Bộ luật lao động 2012, sinh viên cũng như học sinh và cán bộ, công viên chức,… chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất.

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Theo quy định, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch năm học ở các địa phương,, những ngày lễ, tết trong năm nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Tuy nhiên do Tết Dương lịch 2020 không trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật nên sinh viên sẽ không được phép nghỉ bù hoặc nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần như mọi năm. 

Ngoài Tết Dương lịch, thì không lâu sau đó sinh viên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Vậy là chỉ trong tháng 1/2020 các bạn sẽ có tổng cộng hai đợt nghỉ.

2. Lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên dịp Tết Nguyên Đán

2.1. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 chính thức 

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 chính thức đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố rộng rãi trên toàn quốc. Theo đó, người lao động, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và học sinh trên cả nước sẽ được nghỉ 7 ngày, từ ngày 23/1/2020 đến ngày 29/1/2020 (tức ngày 29/1 đến ngày 5/11 Âm lịch).

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Tết Nguyên đán sẽ có tổng cộng 7 ngày nghỉ. Ảnh: Internet

Do ngày 25/1 và 26/1/2020 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trúng thứ Bảy, Chủ nhật nên mọi người sẽ được nghỉ bù vào 28 và 29/1 (mùng 4 và mùng 5 Tết). Bộ Lao động – Thương Binh xã hội cũng lưu ý những đơn vị không có lịch nghỉ cố định cuối tuần thì sẽ điều chỉnh theo quy định riêng cho phù hợp.

Những trường hợp người lao động muốn nghỉ dài hơn có thể thương lượng với cấp trên để được nghỉ thêm. Hoặc nếu có ngày phép năm thì có thể sử dụng gộp vào kỳ nghỉ Tết mà vẫn không bị trừ lương, có thời gian thực hiện những dự định, kế hoạch của mình.

2.2. Lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên các trường trên cả nước

Với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp do đa phần sinh viên đều học xa nhà nên nhiều trường đã lên lịch nghỉ nhiều ngày hơn so với quy định để tạo điều kiện cho sinh viên về quê ăn tết cùng gia đình. Nhờ chủ động được kế hoạch học tập nên việc nghỉ tết kéo dài nhiều ngày vẫn không làm ảnh hưởng đến chất lượng bài vở của sinh viên cũng như việc đào tạo và các hoạt động của trường.

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Hiện nay đã có nhiều trường ra thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Internet

2.2.1. Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên tại TP HCM

Tùy vào kế hoạch sắp xếp của từng trường mà lịch nghỉ và thời gian nghỉ có thể sẽ khác nhau, dao động từ 14 đến 21 ngày, có trường cho nghỉ dài tới 28 ngày, cụ thể:

Trường cho sinh viên nghỉ dài ngày nhất là Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Số ngày nghỉ tận 28 ngày, từ 13/1 - 9/2/2020 (tức 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng Canh Tý).

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở TP.HCM hào hứng vì được nghỉ nhiều ngày. Ảnh: Internet

Các trường có số ngày nghỉ cao tiếp theo lần lượt là Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III 26 ngày (từ 13/1 - 7/2/2020), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 25 ngày (từ 16/1 - 9/2/2020), Đại học Hùng Vương TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cùng cho nghỉ 23 ngày (từ 18/1 - 9/2/2020), Đại học Lao động xã hội 22 ngày (từ 12/1 - 2/2/2020) và Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM cũng 22 ngày (từ 13/1 - 3/2/2020).

Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học kiến trúc, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Sư Phạm, Đại học Tài chính – marketing, Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Cao đẳng Kinh tế TP HCM là những trường được nghỉ tổng cộng 14 ngày, từ 20/1 – 2/2/2020 (tức từ 26/12/2019 đến ngày 9/1/2020).

2.2.2. Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên tại Thủ đô Hà Nội

So với các trường ở TP HCM thì lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên ở Hà Nội đa phần được nghỉ ít ngày hơn, thời gian nghỉ không trên dưới 2 tuần. Một số trường có thể kể đến đó là:

Các trường gồm Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Y Hà Nội, sinh viên được nghỉ từ 16/1/2020 (12/12/2019) đến hết ngày 2/2 (9/1/20220).

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Sinh viên các trường trên địa bàn cũng hào hứng không kém với lịch nghỉ tết. Ảnh: Internet

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam và Học Viện Bưu chính viễn thông sẽ cho sinh viên nghỉ tổng cộng 18 ngày, từ ngày 16/1 đến 2/2/2020.

Trường Đại học kinh tế quốc dân, trường Đại học Bách khoa Hà Nội là hai trường cùng cho nghỉ 14 ngày, từ 20/1 – 2/2/2020 (tức từ 2/12 đến 9/1 Âm lịch).

3. Những việc nên làm khi có lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên

Như đã thấy, sinh viên ở nhiều trường được nghỉ khá dài ngày. Thời gian này rất thoải mái để bạn thực hiện những kế hoạch đã dự định sẵn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 của mình thêm ý nghĩa.

3.1. Quây quần, tụ họp bên gia đình

Đây có lẽ là điều mà bất cứ các bạn sinh viên hay người đi làm xa nhà nào cũng đều mong muốn. Sau một năm sống xa gia đình thì nghỉ Tết chính là dịp để trở về quê thăm bố mẹ, ông bà, anh chị em và cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng gói bánh chưng và chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Còn gì tuyệt bằng những giây phút bình giản nhưng đầy hạnh phúc ấy.

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Có người sẽ chọn về quê ăn tết cùng gia đình. Ảnh: Internet

3.2. Gặp gỡ bạn bè

Làm sinh viên có thể bạn phải đến sống ở một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ, điều này khiến bạn không có nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè cũ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tranh thủ kỳ nghỉ Tết này lên kế hoạch hẹn gặp những người bạn xưa, tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ và cùng hàn huyên những câu chuyện thú vị.

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Đây cũng là dịp để tụ họp bạn bè. Ảnh: Internet

3.3. Những chuyến đi chơi xa

Bên cạnh những bạn chọn quây quần bên gia đình thì cũng có không ít bạn tận dụng những ngày Tết này để thực hiện những chuyến đi chơi xa cùng với gia đình hoặc bạn bè. Du lịch dịp Tết Nguyên đán cũng là cách để bạn rũ bỏ áp lực của sách vở, của những điểm số. Nếu không có kinh phí bạn có thể đi ngắn ngày, chắc chắn bạn sẽ thấy thích thú và khiến cho Tết năm nay thật vui vẻ, thú vị.

Lịch nghỉ tết 2020 của sinh viên
Đi du lịch cùng gia đình cũng là một lựa chọn không tồi. Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, lịch nghỉ Tết 2020 của sinh viên đã được hầu hết các trường ra thông báo. Hẳn lịch nghỉ này cũng không khác gì mấy so với các năm trước đó. Song việc biết trước và chính xác ngày, sẽ giúp các bạn sinh viên có kế hoạch cụ thể, nhất là trong việc đặt vé tàu, xe về quê. Còn bây giờ hãy học tập thật chăm chỉ và giữ gìn sức khỏe thật tốt để ngày về quê ăn Tết được thoải mái yên tâm vui vẻ các bạn nha. 

Tuyết Nhi tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI