Học hè bán trú cho trẻ - Sự lựa chọn tối ưu cho các bậc phụ huynh bận rộn

banner ads
mùa hè của bé
Học hè bán trú lá sự lựa chọn tốt nhất cho bé, đặc biệt là với bố mẹ bận rộn vào mùa hè này. Ảnh Internet

1. Học hè bán trú cho trẻ

1.1 Mùa hè với trẻ như thế nào?

1.1.1 Ngày xưa
  • Nghỉ hè với những bạn nhỏ những năm trước đây đúng là một mùa nghỉ hè đúng nghĩa, vì việc học hành của trẻ không mấy nặng nề. 3 tháng hè, trẻ con thế hệ 7x, 8x thường được vui chơi xả phanh với đủ thứ trò chơi mà bọn trẻ nghĩ ra được như tắm sông, bắt chuồn chuồn, thả diều, tập hát múa, diễn kịch của phường xã,...
  • Không những vậy, vào thời ấy, bọn trẻ còn phải tự học cách xoay sở chuyện cơm nước, tự chăm sóc mình khi bố mẹ vắng nhà khi bố mẹ đi làm việc ở xa.
1.1.2 Ngày nay
  • Kỳ nghỉ hè của các bé càng ngày càng rút ngắn lại, nhiều gia đình còn bắt bé đi học khi mới được nghỉ hè. Bố mẹ thường bắt con đi học múa hát, mỹ thuật, học thêm,... để theo kịp các bạn cùng trang lứa.
  • Bố mẹ ngày nay còn bận rộn hơn nữa, khi cứ đến kỳ nghỉ hè của con, dù đã rất ngắn rồi, nhà nhà vẫn cuống cuồng chuyện tìm lớp cho con và tìm chỗ gửi con, vì không thể an tâm để chúng ở nhà một mình.
  • Trẻ con ngày nay cũng nhiều cha mẹ giáo dục rằng "con chỉ việc học, tất cả việc khác đã có bố mẹ lo". Điều này làm cho các con không biết cách tự lập và giải quyết các vấn đề có thể xảy ra.
1.1.3 Nỗi lo lắng của bố mẹ vào mùa hè
  • Không ai trông coi và chăm sóc cho bé khi bé nghỉ hè ở nhà vì bố mẹ còn phải đi làm, những trẻ còn nhỏ, chưa tự chăm sóc cho bản thân được.
  • Con khi nghỉ hè không làm gì thì luẩn quẩn ở nhà với điện thoại, máy tính. Trẻ sẽ có nguy cơ mắc phải chứng “ngồi yên” dẫn đến trẻ lười vận động, lười giao tiếp kể cả giao tiếp với bố mẹ.
  • Nhiều bậc phụ huynh lại lo con lãng quên kiến thức, hay không theo kịp bạn bè, nên khi con mới nghỉ hè lại cho con đi học thêm.
mùa hè
Mùa hè là thời gian bé được nghỉ ngơi, vui chơi sau một kỳ học dài với nhiều kiến thức. Ảnh Internet

1.2 Cho trẻ học hè bán trú có giúp giải quyết được lo lắng của phụ huynh?

Hè bán trú là một mô hình giáo dục dành cho học sinh dịp nghỉ hè, tuy nhiên đây vẫn còn là một mô hình khá mới mẻ. Các bé sẽ học tập, vui chơi, ăn và ngủ tại các trung tâm vào giờ hành chính. Hết giờ hành chính bố mẹ lại đón con về nhà.

Nếu bố mẹ không có nhiều thời gian dành cho bé vào mùa hè thì việc chọn cho bé nơi học hè bán trú là điều nên làm và cần thiết. Điều này đáp ứng nhu cầu vui chơi và học tập của trẻ cũng như của bố mẹ. Lợi ích khi cho bé đi học hè bán trú sẽ được liệt kê dưới đây:

  • Hè là dịp để con trẻ có thể vui chơi, học hỏi những điều bổ ích và mô hình học hè bán trú thường được kết hợp xây dựng giữa việc tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ.
  • Khi tham gia hè bán trú trẻ được tham gia các trò chơi từ truyền thống cho đến hiện đại, kết hợp đào tạo văn hóa và kỹ năng cần thiết cho trẻ.
  • Trẻ sẽ được học và thực hành những môn văn hóa như tiếng Anh, âm nhạc, hay học các kỹ năng sống để tự lập và quản lý bản thân hiệu quả giúp hoàn thiện bản thân.
  • Học hè bán trú, các con vừa được ôn tập lại kiến thức cũ, chuẩn bị kiến thức mới, vừa được vui chơi giải trí an toàn, lại được phát triển các kỹ năng cơ bản và cần thiết. Điều này giúp bé duy trì thói quen học tập, hỗ trợ sự phát triển trí thông minh, cách bày tỏ cảm xúc và kỹ năng giao tiếp của trẻ.
  • Những thói quen tốt như nề nếp, tinh thần kỷ luật, tính chăm chỉ,… cũng dễ mất đi do không được rèn luyện thường xuyên. Vì vậy không nên cho trẻ nghỉ vui chơi hết 3 tháng hè.
  • Việc sinh hoạt trong môi trường có bạn bè, có thầy cô cũng giúp trẻ phát triển toàn diện hơn và giúp phụ huynh có thể an tâm công tác.
  • Khi con đi học hè bán trú, phụ huynh sẽ không cần dành nhiều thời gian để đưa con đi chơi nữa.
lợi ích của việc học bán trú hè cho bé
Học hè bán trú cho trẻ có nhiều lợi ích cho cả bé và gia đình. Ảnh Internet

2. Những khóa học hè bán trú bố mẹ nên tham khảo

2.1 Mô hình bán trú Novateen

  • Tại mô hình hè bán trú của Novateen, trẻ sẽ được vui chơi trong một môi trường an toàn, sạch đẹp với những chương trình đào tạo được nghiên cứu kỹ càng bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng dành cho bé.
  • Ngoài những kiến thức văn hóa chính thì bé sẽ được học các kỹ năng sống, từ việc quản lý và chăm sóc bản thân cho đến cách ứng xử và đối phó trong những tình huống khó khăn.
  • Các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị học tập hay chất lượng bữa ăn được đảm bảo.
  • Những buổi du lịch, dã ngoại, học sinh sẽ luôn được kèm cặp và theo dõi sát sao của những người hướng dẫn.
Mô hình bán trú Novateen
Mô hình bán trú Novateen với môi trường học tập và vui chơi lành mạnh dành cho bé. Ảnh Internet

2.2 Trại hè bán trú 5* Avatar Land

  • Chương trình trại hè này dành cho bé trong vòng 8 tuần với mục tiêu mang đến cho bé một kỳ nghỉ vừa bổ ích vừa lý thú, kết hợp 4 yếu tố: Kỹ năng, thể chất, nghệ thuật, dã ngoại trải nghiệm. Bé có thể trở thành những nhà nghiên cứu khoa học, những người anh hùng với sứ mệnh khám phá vùng đất Avatar land đầy bí ẩn.
  • Thông qua các hoạt động thú vị, các bạn nhỏ sẽ được trau dồi kiến thức và rèn luyện các kỹ năng thế kỷ 21 như: Bảo vệ bản thân, kỹ năng tài chính, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng xử, kỹ năng quản lý thời gian.
  • Một lớp học bổ ích kết hợp giữa học tập, vui chơi, dã ngoại và được chăm sóc cẩn thận không chỉ khiến bé duy trì được thói quen học tập, mà còn tăng sự hào hứng cho trẻ, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển trí thông minh, cách bày tỏ cảm xúc và kỹ năng giao tiếp của trẻ.
Trại hè bán trú 5* Avatar Land
Trại hè bán trú 5* Avatar Land sẽ giúp bé phát triển nhiều kỹ năng cũng như khám phá môi trường thiên nhiên. Ảnh Internet

2.3 Chương trình học hè bán trú iSmartSummer

  • Trung tâm phát triển tài năng Trẻ em iSmartKids triển khai tại Hà Nội thu hút được hàng ngàn lượt đăng ký cho trẻ mầm non và tiểu học theo học mỗi dịp hè.
  • Chương trình gồm các môn học FasTracKids, tiếng Anh (giáo viên bản địa), Kỹ năng sống, Võ thuật, Aerobic, Dã ngoại. Bơi (tại bể bơi cao cấp Keangnam).
  • Chương trình rất cân đối giữa thời gian học và thời gian vui chơi của bé.
  • Khi đến đây trẻ sẽ được chăm sóc đặc biệt và chế độ ăn uống rất khoa học.
Chương trình học hè bán trú iSmartSummer
Chương trình học hè bán trú iSmartSummer với một chương trình hè giáo dục bé một cách toàn diện. Ảnh Internet

2.4 Học hè Bán trú tại NewSky

  • Đây là môi trường dành cho các em độ tuổi từ 4 đến 13 tuổi và nhiều em học từ năm này sang năm khác cứ mỗi dịp hè đến.
  • Khi đến đây các em vừa được nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa được giải trí, vui chơi với bạn bè mùa hè sau 1 năm học tập trên trường.
  • NewSky luôn có lớp phù hợp để các em vừa tiếp thu được kiến thức trong lớp, vừa hòa mình được với các bạn cùng chung lứa tuổi.
  • Các em có cơ hội thực thành, giao lưu tiếng Anh cùng giáo viên bản xứ cũng như đảm bảo giáo viên có thể quan tâm đến mọi học viên.
  • Các bậc phụ huynh yên tâm vì bé được ngủ trưa và ăn trưa với chế độ dinh dưỡng, vệ sinh được đảm bảo.
  • Các em sẽ có một sân chơi thoải mái và an toàn lại có thể khám phá những kiến thức mới mẻ, được chơi đùa, giao lưu cùng bạn bè.
i newsky
NewSky là môi trường vừa chơi vừa cải thiện khả năng tiếng Anh của các bé. Ảnh Internet

2.5 Summer Camp

  • Khi bé đến với chương trình này bé có thể phát triển tư duy, phát triển kỹ năng của trẻ thông qua hoạt động Khoa học.
  • Đứa trẻ có thể phát triển được tất cả các giác quan và trí tuệ thông qua việc chúng tự mình trải nghiệm những thứ chúng làm ra.
  • Đây là sân chơi đầy sáng tạo với chương trình tích hợp “học mà chơi, chơi mà học”.
  • Summer Camp là chương trình trại hè tiếng Anh đầu tiên ứng dụng chương trình tiếng Anh thực nghiệm để giảng dạy cho trẻ.
summer camp
Summer Camp giúp bé trải nghiệm nhiều điều mới lạ và làm cho mùa hè của bé thêm bổ ích hơn. Ảnh Internet

2.6 Trại hè phát triển toàn diện – Thinking and life skills summer camp

  • Dành cho các con từ 3 đến 17 tuổi (học theo từng độ tuổi).
  • Phát triển năng lực tư duy với 7 chỉ số để con phát triển toàn diện: IQ(thông minh) – EQ (cảm xúc) – AQ (ý chí vượt khó) – CQ (sáng tạo) – PQ (đam mê quyết tâm) – SQ (Mối quan hệ xã hội) – MQ (Nhân cách đạo đức).
  • Phát triển 4 nhóm kỹ năng (4Cs) của con trẻ trong thế kỷ 21: Kỹ năng giao tiếp (Communication) – Kỹ năng tư duy phản biện (Critical thinking) – Kỹ năng sáng tạo (Creativity) – Kỹ năng hợp tác (Colloboration).
  • Phát triển Tâm lý - Cảm xúc - Kỹ năng sống - Thái độ sống tích cực.
trại hè phát triển toàn diện
Trại hè phát triển toàn diện với mô hình phát triển kỹ năng, tư duy và nhiều khả năng khác của bé. Ảnh Internet

3. Lưu ý khi cho bé học hè bán trú

  • Khi lên thời khóa biểu hè cho con sinh hoạt tại nhà hoặc tìm nơi cho trẻ học hè phụ huynh cần cân nhắc đủ các yếu tố vui chơi giải trí, an toàn, chăm sóc (ăn uống), ôn tập củng cố kiến thức, phát triển các kỹ năng sống.
  • Một lớp học hè bán trú kết hợp giữa các yếu tố trên giúp cho trẻ có một mùa hè bổ ích, trẻ đi học với tâm trạng hứng thú, không phải đi học theo kiểu học cho bố mẹ hay bắt buộc phải đi.
  • Đừng bắt các em học nhồi nhét với khối lượng kiến thức khổng lồ. Các bậc phụ huynh hãy xem bé đang thích làm gì nhất và đáp ứng nhu cầu cho bé nếu điều đó tốt.
  • Cho trẻ học hè không có nghĩa là tạo gánh nặng cho trẻ, quan trọng là các bậc cha mẹ cho con học như thế nào để luôn tạo hứng thú học tập cho con, con vẫn được củng cố, bổ sung kiến thức và vui chơi rèn luyện.
  • Khi bố mẹ sắp cho con đi học, tham gia chương trình gì hay đi đâu đó thì nên nói chuyện cho bé trước để bé chuẩn bị tâm lý trước cho bé để tránh tình trạng bỡ ngỡ, lạ lẫm và sợ hãi.
  • Bố mẹ hãy xây dựng cho trẻ một thời khóa biểu linh hoạt để trẻ có thời gian được nghỉ ngơi và chơi nhiều hơn.
  • Nếu bố mẹ cho bé ở nhà thì hãy lên lịch cho các hoạt động của trẻ một cách linh hoạt: Thời gian nào bé đọc sách, vui chơi, xem truyền hình, vào internet... quy định rõ thời lượng, nội dung các chương trình này và có cách kiểm tra khéo léo.
lưu ý cho phụ huynh
Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ các khóa học hè bán trú và nên nói với bé để bé chuẩn bị tâm lý. Ảnh Internet

4. Trải nghiệm mùa hè đầy kỳ thú và ý nghĩa cho bé 

Ngoài việc cho bé học hè bán trú, các bậc phụ huynh nếu có thời gian và mong muốn dành thời gian nghỉ hè cho bé thì bố mẹ có thể suy nghĩ đến những hoạt động vui vẻ đem lại ích lợi cho bé.

4.1 Cho trẻ tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí

Bố mẹ có thể cho bé tham gia các môn thể thao khác nhau như: đá bóng, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bơi lội,… Bố mẹ cần lưu ý việc lựa chọn các môn thể thao cho bé tham gia cần phải căn cứ vào độ tuổi, thể trạng, tình hình sức khỏe của con mình sao cho phù hợp với bé để đạt được kết quả tốt nhất.

Lợi ích khi tham gia các hoạt động thể thao

  • Khi các bé chơi thể thao, sẽ kích thích hoạt động của toàn bộ các hệ vận động của trẻ.
  • Nó sẽ giúp cải thiện khả năng hoạt động , độ linh hoạt, mức độ chịu tải từ đó kích thích khả năng phát triển về kích cỡ, tầm vóc qua đó làm cho bé thêm cao lớn hơn.
  • Các hệ chức năng trong cơ thể bé cải thiện về chức năng và khả năng làm việc tốt hơn.
  • Bé sẽ được rèn luyện tính kỉ luật cá nhân để phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm.
  • Khả năng quan tâm người khác, tinh thần thương thân thương ái được rèn luyện.
  • Thể thao là một cách tuyệt vời để con bạn tăng cường kỹ năng, rèn luyện sự tự tin, nhạy bén trong việc đưa ra quyết định.
hoạt động thể thao
Tham gia các hoạt động thể dục thể thao giúp bé có sức khỏe tốt và phát triển toàn diện. Ảnh Internet

4.2 Cho bé về quê chơi với ông bà

  • Khi bé đã trải qua kỳ học vất vả thì thời gian nghỉ hè bố mẹ nên cho bé về quê, không khí trong lành sẽ giúp bé thoải mái và thư giản hơn rất nhiều.
  • Về chơi với ông bà, được sống và trải nghiệm cuộc sống ở miền quê cũng là một cách giúp cho kỳ ngỉ hè của bé thêm thú vị.
  • Khi hòa nhập vào không khí nông thôn bình dị và gần gũi. Điều này giúp bé phát triển ý thức, sống có ý nghĩa hơn và biết quan tâm đến môi trường sống hơn.
  • Đây là cơ hội để trẻ tìm hiểu về cội nguồn, nơi bố mẹ mình đã sinh ra, điều này giúp gắn chặt tình cảm gia đình hơn, dạy trẻ biết yêu thương và quan tâm chăm sóc đến những người thân trong gia đình mình.
thăm ông bà
Cho bé về quê với ông bà để tình cảm gia đình giữa các thế hệ thêm gắn kết. Ảnh Internet

4.3 Cho bé đi du lịch cùng bố mẹ

  • Nghỉ hè là thời điểm phù hợp để cả gia đình cùng đi chơi với nhau nếu gia đình bé có điều kiện. Khi đi du lịch bé sẽ được vui chơi thỏa thích với gia đình và giúp bé sẽ chịu tìm tòi, học hỏi những điều liên quan đến chuyến đi. Bố mẹ có thể tổ chức buổi cắm trại, đốt lửa, chơi trò chơi, nhảy, hát… sẽ giúp gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
  • Môi trường mới lạ ở những điểm du lịch giúp bé phát triển những kỹ năng xã hội, tự tin và nhanh nhẹn hơn.
  • Bạn nên kể cho bé kế hoạch chuyến đi, tạo cảm hứng cho bé, cùng thảo luận với bé sẽ làm gì khi đến đó.
cho bé đi du lịch
Cho bé đi du lịch vừa giúp bé thoải mái vừa là cơ hội cho bé trải nghiệm ở những nơi xa lạ. Ảnh Internet

4.4 Cho trẻ tham gia các lớp học năng khiếu

  • Các môn năng khiếu như múa, nhảy, vẽ, hát,... Có rất nhiều trung tâm ra đời để đáp ứng nhu cầu học hè của các bé và các bậc phụ huynh, giải quyết được nỗi lo nghỉ hè nên cho con học gì của nhiều gia đình. Nhờ tham gia các lớp năng khiếu mà phát hiện tài năng của trẻ và là bước đệm cho những năng khiếu bẩm sinh.
  • Khoa học đã chứng minh năng khiếu của trẻ có quy luật giảm dần, có nghĩa là càng lớn, năng khiếu của bé sẽ mai một dần nếu không được phát hiện, bồi dưỡng sớm và đúng cách.
  • Bố mẹ cần theo dõi bé từ sớm để phát hiện được những điểm manh, năng khiếu của con mình. từ đó cho con đi học theo đúng năng khiếu và sở thích cửa con giúp bé phát triển hơn.
  • Bởi vì môn học năng khiếu cần phải phù hợp và xuất phát từ sở thích của trẻ, có như thế mới tạo được cho trẻ cảm giác thoải mái, vui sướng khi học.
các lớp năng khiếu
Tham gia các lớp năng khiếu để giúp bé phát triển những khả năng nghệ thuật. Ảnh Internet

Học hè bán trú cho trẻ theo Yeutre.vn sẽ là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc, với những bậc phụ huynh bận rộn, không có thời gian chăm sóc bé ngày hè, nhưng vẫn muốn cho bé có mội trường học tập và vui chơi ý nghĩa trong suốt thời gian này. Bố mẹ có thể tham khảo nhiều thông tin, trung tâm uy tín tổ chức học hè bán trú cho bé, để có thể lựa chọn môi trường ngày hè cho bé an toàn và khoa học. Hãy cho bé có những trải nghiệm thật thú vị trong mùa hè sắp tới này bố mẹ nhé.

Chi Lê tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI