Cảnh báo 6 tai nạn trẻ có thể gặp ở trường tiểu học

Bàn ghế, cầu thang, tủ sách, các chất hóa học, nhà vệ sinh trơn trượt… là những nguyên nhân có thể gây nên các tai nạn cho trẻ khi ở trường.

banner ads

Nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về tai nạn thường gặp ở các trường tiểu học cho thấy:

- 86,5% là do té ngã

- 11,3% do ngạt, tắc đường thở

- 4,5% do các vật sắc nhọn gây ra

- 2,3% do ngộ độc, ngạt nước…

17848-tai-nan-truong-hoc-3.jpg

Môi trường trường học cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với trẻ

1. Té, ngã

Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy vì vậy dễ xảy ra tai nạn té ngã. Trẻ có thể bị té ngã do leo trèo; chạy nhảy trên bàn ghế, đùa giỡn trong lớp, trường; xô đẩy, nô đùa khi lên xuống cầu thang, té ngã do nhà vệ sinh trơn trượt…

2. Ngạt, đuối nước

Nguyên nhân của tai nạn là do trẻ té vào hồ bơi của trường nhưng không biết bơi và không ai phát hiện, hồ nước, ao, công trường đang thi công… gần trường.

17846-tai-nan-truong-hoc-1.jpg

Té vào hồ bơi của trường nhưng không biết bơi và không ai phát hiện có thể khiến trẻ đuối nước

3. Ngạt, tắc đường thở

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn này như trẻ sặc, nghẹn cơm do chạy nhảy, cười đùa khi ăn; trẻ nuốt, ngậm các vật nhỏ vào miệng…

4. Tai nạn điện

Trẻ tò mò sờ tay vào ổ điện hay các thiết bị điện không đảm bảo an toàn, nằm trong tầm tay trẻ em, trẻ chạm tay vào chỗ dây điện rơi…

5. Bỏng

Trẻ có thể bị bỏng do nước sôi, canh nóng đổ vào người…

6. Ngộ độc thức ăn

17847-tai-nan-truong-hoc-2.jpg

Ngộ độc thức ăn nếu suất ăn của trường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Ngộ độc thức ăn do thức ăn chế biến không đảm bảo vệ sinh, trẻ ăn quà vặt không an toàn trước cổng trường.

- Ngộ độc do trẻ nuốt phải chất vô cơ, hữu cơ như a-xít, kiềm, thủy ngân, chất tẩy rửa…

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI