Cách tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa đông

Cách tắm cho trẻ sơ sinh quả thật không hề đơn giản với những ai chưa có kinh nghiệm, khi lần đầu tiên làm bố mẹ. Bởi, việc tắm sai cách hoặc chỉ cần một chút sai sót thôi cũng đủ để gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần của trẻ. Đặc biệt, tắm cho bé càng cần phải chú ý hơn rất nhiều, trong những ngày đầu đông lạnh lẽo, sao cho con đừng bị cảm ốm sau tắm. 

banner ads

Mùa đông, tuy trẻ không tiết mồ hôi nhưng bụi bẩn từ môi trường xung quanh vẫn luôn bu bám vào cơ thể trẻ nhỏ, mà bằng mắt thường bố mẹ không dễ dàng nhìn thấy. Vì vậy, bố mẹ vẫn cần phải tắm cho bé. Vậy cách tắm cho trẻ sơ sinh ngày đông hay những ngày lạnh như thế nào, cần lưu ý gì thêm so với ngày thường ở các mùa khác? 

1. Cách tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông

Việc tắm rửa cho những cơ thể bé nhỏ trong thời tiết se lạnh vốn không dễ dàng, bởi trẻ không có khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt. Vì vậy, khi thực hiện chăm sóc vệ sinh cho trẻ trong những ngày này, bố mẹ cần lưu ý những điều cơ bản sau đây:

Thứ nhất, bạn phải xem công việc tắm cho trẻ là một hoạt động vui chơi đối với trẻ, cần tạo cho trẻ sự thích thú, thoải mái. Bố mẹ cần nắm rõ kỹ thuật tắm, lưu ý đến từng động tác và cách vui chơi với con nhỏ để đảm bảo an toàn cho bé.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh phải nhẹ nhàng
Da trẻ sơ sinh khá mỏng và nhạy nhẹ, khi cọ rửa bổ mẹ nên nhẹ nhàng - Ảnh Internet

Thứ hai, về thời gian tắm đối với các bé sơ sinh thông thường là 3 - 4 lần/tuần và đối với các bé bước vào tuổi ăn dặm thì có thể nhiều hơn. Do lúc này, thức ăn thường dính vào các bộ phận của cơ thể. Với các bộ phận như mặt, chân, tay hay bộ phận sinh dục của trẻ, bạn cần vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

Thứ ba, da trẻ sơ sinh thường rất nhạy cảm, việc sử dụng hóa chất có thể gây mẩn cảm hoặc dị ứng cho da. Nếu muốn sử dụng dầu gội đầu hoặc sữa tắm cho bé, bố mẹ cần lưu ý về các thành phần có chứa trong sản phẩm, chỉ nên chọn loại dịu nhẹ, an toàn cho da trẻ sơ sinh.

Thứ tư, vì là mùa đông nên bố mẹ cần chuẩn bị bồn tắm/ chậu tắm cho bé, có thể chọn loại bồn tắm có kích cỡ vừa phải đủ để giữ ấm cho cơ thể, giúp trẻ không bị cảm lạnh. Bên cạnh đó, phụ huynh nên chọn bồn tắm/ chậu tắm cho màu sắc vui tươi để tạo cảm giác thích thú cho bé.

2. Hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách vào mùa lạnh

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho việc tắm rửa như quần áo - tã lót, khăn tắm, bồn tắm/ chậu tắm, ca múc nước, dầu gội và sữa tắm trẻ em, các đồ chơi trẻ em ,...

Tiếp đến, mẹ nên pha nước ấm với nhiệt độ phù hợp để khi tắm, nước không quá nóng hoặc quá lạnh. Bố mẹ có thể thử độ nóng lạnh của nước trên cổ tay hoặc dùng kế đo khoảng 36-37 độ C ở mức độ thân nhiệt cơ thể trẻ là được. Nơi tắm cho bé phải là nơi kín gió, không nên có gió lùa. 

Sử dụng sữa tắm và dầu gội đầu phù hợp da trẻ
Sử dụng sữa tắm và dầu gội đầu dịu nhẹ, phù hợp với da trẻ sơ sinh - Ảnh Internet

Chuẩn bị xong, đưa bé đi tắm, nhẹ nhàng cởi quần áo bé. Không nên cởi quần áo quá nhanh sẽ khiến bé sợ hãi. Bố mẹ hãy dừng động tác trong vài phút để bé kịp thích nghi với không gian mới rồi mới dần dần cởi bỏ hết.

Công việc tắm rửa cho bé bắt đầu từ phần chân. Hãy cho chân bé tiếp xúc trước với nước, tiếp đến là rửa mặt bằng nước ấm (cần chú ý vệ sinh kỹ phần sau tai và trong nếp gấp cổ vì đây là những nơi bụi bẩn bu bám nhiều). Nếu da bé có mồ hôi, bố mẹ có thể sử dụng sữa tắm cho bé để làm cơ thể bé sạch sẽ và thơm tho hơn.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh được tiếp tục với phần làm sạch cơ thể. Mẹ mở rộng cách tay và chân của bé ra để rửa ở các nếp gấp bẹn, đầu gối, khuỷu tay và phần lưng, bụng... Những phần như mông, rốn, bộ phận sinh dục cần vệ sinh kỹ hơn, nếu không được làm sạch sẽ dẫn tới bé bị hăm da.

Massage cho bé sau khi tắm
Massage cho bé sau khi tắm để con cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu hơn - Ảnh Internet

Tiếp tục với việc gội đầu, hãy cho một ít nước ấm lên đỉnh đầu bé và một ít dầu gội vào lòng bàn tay mẹ, sau đó xoa nhẹ nhàng lên tóc của trẻ và gội sạch lại bằng nước ấm.

Cuối cùng, bố mẹ rửa lại thật kỹ các bộ phận trên cơ thể bé bằng một lần nước sạch nữa và cẩn thận bế bé ra khỏi bồn/ chậu tắm. Sử dụng khăn vải mềm mịn lau khô thân thể từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng mặc áo, quần/ tã cho bé. Các mẹ có thể sử dụng sữa dưỡng ẩm da cho bé sau khi tắm để bảo vệ tốt hơn cho làn da nhạy cảm. Cũng có thể thoa dầu cho bé ở nơi lòng bàn chân và bụng trẻ, để con được giữ ấm, tốt cho cơ thể. Sau khi đã mặc quần áo, cuốn khăn cho con, bố mẹ nên bồng bé bé trong vài phút, hoặc đặt bé lên giường và đắp chăn bông mỏng để con không bị lạnh. 

Cách tắm cho trẻ sơ sinh  trong mùa đông vẫn tuân theo các bước tắm cơ bản trong thao tác tắm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, bố mẹ cần lưu ý kỹ về không gian tắm cho con là phải tuyệt đối kín gió, cũng như thao tác tắm cho bé thật nhanh gọn và thao tác ủ ấm cần thiết ngay sau tắm. Có như thế, chắc chắn bố mẹ đã giúp bảo vệ con, để con không bị nhiễm lạnh vì tắm, cũng như bé không sợ phải tắm trong những ngày lạnh này.

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI