Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh an toàn mẹ nên biết

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh an toàn luôn là điều quan trọng và cần thiết cho các mẹ, trong quá trình chăm sóc con. Những lúc bé bị sốt, bất kể cha mẹ nào cũng đều rất lo lắng và đôi lúc còn nóng lòng, dùng ngay thuốc hạ sốt cho bé, khi chưa có chỉ định của bác sỹ.

banner ads

Trong các cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh, việc dùng thuốc hạ sốt được xem là giải pháp sau cùng, sau khi các cách hạ sốt an toàn thông thường không hiệu quả. Vì mỗi trẻ sẽ cần sử dụng một liều lượng thuốc sử dụng khác nhau, tùy thuộc vào cân nặng, thể trạng của bé, tình trạng sức khỏe của bé, nên việc sử dụng thuốc hạ sốt luôn cần cần trọng, thậm chí còn cần phải có chỉ định hay hướng dẫn của bác sỹ. Do đó, việc biết các cách hạ sốt bình thường và an toàn cho trẻ là điều mà mọi bố mẹ cần tham khảo bổ sung, để chăm sóc bé nhà mình được tốt hơn. Liên quan đến chủ đề này, Yeutre.vn mời bố mẹ cùng xem qua các bước giúp hạ sốt cho trẻ sơ sinh sao cho an toàn, để bố mẹ có thể áp dụng, như dưới đây nhé. 

1. Xác định nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sốt - việc làm đầu tiên của bố mẹ

Nhiệt độ trung bình của người lớn chúng ta thường là 37 độ C nhưng với trẻ sơ sinh thường thấp hơn một chút, ở khoảng 36 – 36,5 độ C. Khi nhiệt độ của trẻ tăng cao, ở mức 37.5 độ C thì trẻ đã có dấu hiệu bị sốt nhẹ và cơn sốt sẽ là nặng nếu nhiệt độ cơ thể bé cao hơn 38 độ C. 

Bé bị sốt
Thân nhiệt bé ở 37.5 độ C được xem là sốt nhẹ. Ảnh Internet

Chúng ta cần biết rằng, không phải tự nhiên bé bị sốt, chắc chắn phải có nguyên nhân. Sốt không xuất hiện như một căn bệnh đơn lẻ, mà đó là dấu hiệu khi cơ thể bé đã bị nhiễm virus. Sốt là triệu chứng của nhiều căn bệnh, làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của trẻ. Khi bị sốt, trẻ thường trở nên mệt mỏi, quấy khóc và có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm khác, nếu không xử lý kịp thời và đúng cách.

Về nguyên nhân, trẻ bị sốt thường do các nguyên nhân phổ biến sau:

  • Trẻ bị cảm lạnh, cảm nắng.
  • Trẻ bị viêm họng, nhiễm trùng đường tiểu…
  • Trẻ đang mọc răng.
  • Bé sau khi chích ngừa cũng có thể bị sốt.

Khi trẻ sốt, nhiều cha mẹ nghĩ ngay đến cách hạ sốt nhanh cho trẻ bằng cách dùng cao dán hạ sốt, thậm chí là cho trẻ uống thuốc hạ sốt ngay. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ là tạm thời. Do đó, khi con sốt, việc đầu tiên là ba mẹ cần xem lại những khả năng khiến trẻ bị sốt, tức tìm ra nguyên nhân sốt của trẻ thông qua các triệu chứng cụ thể khác xuất hiện đồng thời ở trẻ. Rồi sau đó tiến hành cách hạ sốt thông thường an toàn cho trẻ trước. 

Xác định nguyên nhân trẻ bị sốt
Đo nhiệt, theo dõi thân nhiệt và xác định nguyên nhân trẻ bị sốt là việc làm quan trọng, để có cách hạ sốt phù hợp cho trẻ. Ảnh Internet

2. Các bước xử trí khi trẻ sơ sinh bị sốt và hạ sốt cho trẻ sơ sinh an toàn

Khi trẻ sơ sinh bị sốt, mẹ nên thực hiện các bước và áp dụng cách hạ sốt thông thường an toàn như sau:

2.1 Đo nhiệt độ cho bé

Các mẹ nên kiểm soát nhiệt độ của bé bằng cách sử dụng nhiệt kế đo bé ở nách, bẹn, hay hậu môn. 

2.2 Lau mát cho trẻ hoặc tắm cho trẻ và kết hợp xông hơi

Theo các bác sỹ chuyên khoa nhi, lau mát cho bé cũng góp phần làm bé hạ sốt nhanh chóng , để làm sạch những virus, vi khuẩn bám xung quanh môi trường và cơ thể bé. Hãy cởi bớt quần áo cho bé để cho bé thoáng mát, vì nếu cho bé mặc thêm bé thì gây hiện tượng ủ nhiệt, khiến bé sốt cao hơn.

Khi lau mát cho con, bố mẹ nên chú ý các yêu cầu như: ở nơi kín gió, lau nước ấm, sau đó lau những nơi ủ nhiệt trên cơ thể bé như nách, cổ, bẹn tiếp đó lau bàn chân, bàn tay, háng để giảm thêm nhiệt. Bố mẹ chú ý không được lau nước lạnh vì nước lạnh gây giảm nhiệt độ của bé, bởi chúng ta nên hiểu cơ bản, sốt là do cơ thể lạnh, sẽ sản sinh ra nhiệt để làm ấm. Khi lau nước lạnh, có thể sẽ khiến mạch ngoại biên co lại, trẻ sẽ cảm thấy rét run và lại càng sốt cao hơn.

Tắm cho con khi trẻ bị sốt
Lau mát/ tắm nhanh cho con khi trẻ bị sốt giúp giảm sốt. Ảnh Internet

Ngoài việc lau mát, tắm sạch sẽ cũng làm cho bé trở nên thoải mái hơn, vì khi sốt lớp mồ hôi toát ra gây cảm giác nặng nề. Tắm sạch cho con, lớp mồ hôi sạch đi, con sẽ dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi tắm cho con, bố mẹ cũng cần lưu ý tắm ở nơi kín gió và tắm nhanh cho con. 

Kết hợp với lau người hay tắm, bố mẹ có thể tiến hành xông cho bé bằng cách, nhỏ vào nước ấm một ít dầu tràm hoặc dầu oải hương, đóng kín cửa để hơi dầu nóng bốc lên tỏa trong không gian nơi bé nằm. Cách hạ sốt này cho trẻ sơ sinh rất tốt, nhất là cho những trường hợp bé bị sốt cao vì xông hơi giúp kiểm soát mức thân nhiệt hiệu quả.

2.3 Sử dụng chanh tươi

Chanh là gia vị thường có sẵn trong nhà, được xem là vị thuốc dân gian sử dụng được trong rất nhiều trường hợp, trong đó có sốt. Dùng chanh cũng là một trong những cách hạ sốt an toàn cho trẻ sơ sinh và rất hiệu quả. Khi trẻ sốt trên 37 độ, các mẹ nhanh chóng cắt chanh thành lát mỏng, sau đó chà những lát chanh này lên thái dương, khuỷu tay chân cho bé.

Tuy nhiên, khi sử dụng chanh tươi để giảm sốt, các mẹ nên lưu ý, cần tránh chà sát chanh lau vào vùng da bị trầy xước hay mụn ngứa của bé, vì chanh có tính axit, khi gặp vết thương hở sẽ khiến bé bị rát.

Sau khi chà chanh xong, mẹ hãy dùng nước ấm lau lại cho sạch.

Sử dụng chanh tươi để hạ sốt cho bé
Sử dụng chanh tươi - cách hạ sốt cho trẻ hiệu quả. Ảnh Internet

2.4 Cung cấp nước đầy đủ cho bé

Khi sốt, cơ thể trẻ mất nước, muối, năng lượng và các vitamin tan trong nước do đổ mồ hôi. Nên, mẹ cần bù nước lại cho con bằng cách cho trẻ uống nhiều nước lọc, nước ép trái cây giàu vitamin C và nhóm B (với các bé lớn, đã có thể uống nước và uống được nước ép trái cây); với các trẻ nhỏ dưới độ tuổi ăn dặm hoặc mới bắt đầu ăn dặm chưa dùng được nước ép trái cây, mẹ cần cho trẻ bú mẹ nhiều hơn.

Lưu ý

Sau khi thực hiện các bước hạ sốt cơ bản và an toàn cho con như trên, nếu:

  • Tình trạng sốt của con không thuyên giảm, tiếp tục tăng nhiệt hơn 38.5 độ C, ba mẹ có thể cho trẻ uống thuốc hạ sốt với liều lượng theo chỉ định của bác sỹ.
  • Trẻ sốt cao hơn 39 độ C, không có dấu hiệu thuyên giảm hoặc xuất hiện kèm theo dấu hiệu co giật, li bì, chảy mũi, khó thở,...ba mẹ cần mang con đến cơ sở y tế gần nhất, thăm khám và tìm nguyên nhân để điều trị kịp thời. 

Có thể nói rằng, cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh không quá phức tạp, nhưng thông thường do sự lo lắng quá mức của ba mẹ, dẫn đến việc xử lý sai cách . Do vậy, ba mẹ luôn cần bình tĩnh, xử trí đúng ở các trường hợp con bị sốt, điều này không chỉ giúp hạ sốt nhanh, mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho con, không làm tình trạng sốt trở nên nghiêm trọng hơn.  

Ngọc Huyền tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI