Cách chữa mắt bé bị đổ ghèn mẹ cần lưu ý

Cách chữa mắt cho bé bị đổ ghèn là chủ đề chính hôm nay Yeutre.vn muốn chia sẻ với các mẹ. Đổ ghèn mắt là một hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Do đó, mẹ cần phải lưu ý khi chăm con nhỏ. Bởi vì nếu mẹ lơ là việc chăm sóc vệ sinh vùng mắt cho bé, rất có thể khiến con bị một số bệnh nguy hiểm về mắt và tình trạng có thể sẽ tệ hơn.

banner ads

Đôi mắt luôn là bộ phận quan trọng đối với mỗi người. Đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì thị giác của các bé vẫn còn rất yếu, nên luôn dễ bị nhiễm trùng về mắt và đổ ghèn đấy các mẹ. Vậy thì làm sao để thực hiện các cách chữa mắt bé bị đổ ghèn được hiệu quả? Các mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây nhé.

bé ngáp buồn ngủ
Mắt bé bị đổ ghèn là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân mắt bé bị đổ ghèn nhiều

Có khá nhiều nguyên nhân làm cho mắt trẻ bị đổ ghèn, và điều này luôn khiến các bé gặp khó khăn khi mở mắt mỗi khi ngủ dậy. Mẹ có thể tìm hiểu một vài nguyên nhân cụ thể sau để tìm ra cách chữa mắt bé bị đổ ghèn nhé:

Thứ nhất, khi bé chào đời đôi khi không tránh khỏi việc bị máu và nước ối của mẹ chảy vào mắt. Lúc này thì mắt của bé lại cực kì yếu ớt nên dễ bị nhiễm trùng từ nước ối và máu, dẫn đến hiện tượng mắt đổ ghèn.

Thứ hai, các khâu chăm sóc mắt cho bé của mẹ vẫn chưa tốt hoặc mẹ không chú ý nhiều đến việc chăm sóc và làm sạch mắt cho bé mỗi ngày, cũng sẽ khiến mắt con bị đổ ghèn nhiều đấy.

Thứ ba, khi đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng các mẹ lại không chú ý đến bữa ăn của mình, và ăn phải thức ăn hoặc trái cây gây nhiệt nóng cho cơ thể. Từ đó, khi bé bú sữa mẹ cũng sẽ phải “thu nạp” các chất gây nhiệt nóng vào người, dẫn đến việc mắt bị đổ ghèn.

Thứ tư, vì mắt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn quá yếu nên rất dễ bị lây nhiễm bệnh đau mắt từ những người xung quanh, nếu vô tình tiếp xúc. Vì vậy, mẹ phải cực kì lưu ý điều này khi cho người khác bế con của mình nhé.

bé quấy khóc nhiều
Nếu mẹ không thường xuyên vệ sinh mắt cho con có thể khiến bé bị đổ ghèn đấy - Ảnh Internet

2. Cách chữa mắt bé bị đổ ghèn

Các bác sĩ chuyên khoa mắt đã khuyến cáo rằng trong vòng một giờ sau sinh, mẹ phải để mắt trẻ sơ sinh được nhỏ nitrate bạc 1% hoặc thuốc mỡ mắt tetracycline 1% để mắt của trẻ không bị nhiễm trùng. Ngoài ra, mẹ hãy sử dụng bông gòn đã được làm sạch, sau đó nhúng vào nước muối pha loãng, để lau vùng xung quanh mắt và cả khóe mắt của con, nhằm giữ cho mắt bé đỡ bị dính ghèn. Đồng thời, khi lau mắt cho bé mẹ cũng hãy lưu ý là lau thật nhẹ nhàng để không làm tổn thương mắt của con nhé.

Mỗi ngày, mẹ hãy thực hiện việc lau mắt cho bé bằng nước muối khoảng 2-3 lần hoặc bất cứ khi nào mắt bé đổ ghèn, để giữ mắt con luôn được sạch sẽ và giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, khi lau mắt cho con, mẹ cũng có thể kết hợp thêm việc mát-xa vùng giữa mắt và mũi của bé bằng khăn đã nhúng qua nước ấm. Điều này sẽ giúp ống dẫn bị tắt trở nên thông thoáng, khi đẩy được dịch vàng ra ngoài, từ đó khiến cho mắt của bé sẽ đỡ bị đổ ghèn hơn.

lau ghèn mắt cho bé
Mẹ hãy lau mắt bé thật nhẹ nhàng để giữ cho mắt con được sạch nhé - Ảnh Internet

Cuối cùng, mẹ nên lưu ý là không nhỏ bất cứ thuốc nhỏ mắt gì vào mắt của bé khi chưa có chỉ định của bác sĩ, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé. Ngoài ra, đối với bé còn quá nhỏ thì mẹ cũng nên lưu ý đến vấn đề ánh sáng trong phòng của con Tốt nhất, mẹ không nên để phòng quá sáng hoặc quá chói, vì lúc này mắt của trẻ còn rất yếu, nên sẽ không thể chịu đựng được ánh sáng ở mức độ mạnh đâu các mẹ.

Có thể nói rằng việc nhiễm trùng mắt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tình trạng mắt bé bị đổ ghèn kéo dài, đồng thời xuất hiện các dấu hiệu như mí mắt sưng đỏ, bé chảy nước mắt nhiều và tròng trắng trong mắt bé bị nhiễm đỏ, thì lúc này có thể bé đã bị đau mắt hay viêm kết mạc rồi đấy. Và trong trường hợp này, mẹ hãy đưa con đến bệnh viện ngay, để được khám và chữa trị kịp thời nhé.

bac sỹ khám cho bé bị đổ ghèn mắt
Khi tình trạng đổ ghèn kéo dài và mắt của bé có nhiều dấu hiệu bất thường, mẹ hãy đưa con đến bệnh viện để khám ngay nhé - Ảnh Internet

Qua những cách chữa mắt bé bị đổ ghèn mà Yeutre.vn đã gợi ý, hy vọng các mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, trong việc chăm sóc và vệ sinh mắt cho trẻ sơ sinh đúng cách. Hãy giúp con có đôi mắt sáng và khỏe đẹp mẹ nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI