Bụng trẻ sơ sinh to bất thường mẹ nên làm gì?

Bụng trẻ sơ sinh to không phải là hiện tượng có thể xảy ra khi bé trong những tháng đầu tiên hoặc đang trong quá trình ăn dặm. Vậy khi bụng trẻ sơ sinh to bất thường thì mẹ có nên lo lắng không và nên làm gì để khắc phục?

banner ads

Hiện tượng bụng to ở trẻ sơ sinh thường khiến cho bé khó chịu và mẹ lo lắng. Một chế độ chăm sóc con đầy đủ thôi chưa đủ mà mẹ cần có thêm những kiến thức trong cách điều trị và phòng bệnh cho bé.

bụng trẻ sơ sinh to
Mẹ phải làm sao khi bụng trẻ sơ sinh to?

1. Vì sao bụng trẻ sơ sinh to bất thường?

Khi trẻ được ăn quá no, bụng bé sẽ có hiện tượng phình to. Tuy nhiên đó chỉ là hiện tượng bình thường vì các thức ăn vẫn đang trong quá trình tiêu hóa. Thế nhưng có những bé dù không ăn gì nhưng bụng trẻ sơ sinh to bất thường khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

1.1 Colic

Trong 3 tuần đầu tiên sau khi chào đời, trẻ thường xuyên khóc và trung bình mỗi ngày trẻ khóc khoảng 3 tiếng thì được xem là bị colic. Đây là một tình trạng không quá nguy hiểm và nó liên quan đến độ nhạy cảm của dạ dày gây nên những cơn đau là trẻ quấy khóc và bụng trẻ sơ sinh to bất thường.

bé quấy khóc
Vùng bụng của trẻ có dấu hiệu phình to

Tuy nhiên mẹ cũng không nên quá lo lắng vì hiện tượng này sẽ dần mất sau khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt những trẻ bị colic nhưng sức khỏe vẫn ổn định thì sau 3 tháng sẽ phát triển rất nhanh.

1.2 Bé khóc quá nhiều

Trẻ em khóc nhiều là không tốt bởi trong quá trình bú bé sẽ hít quá nhiều không khí sẽ làm cho phần bụng trở nên to hơn một cách không bình thường. Song một thời gian sau bụng bé sẽ thu nhỏ lại bình thường nên mẹ không nên quá lo.

1.3 Bé bị dị ứng

Trẻ sơ sinh bú mẹ là chính do đó nếu bé bị dị ứng với thực phẩm mà mẹ ăn thì cũng có thể gây nên chướng bụng, sình bụng, khó tiêu. Do đó trong quá trình mẹ ăn uống sau sinh và cho con ăn dặm cần lưu ý lựa chọn những thực phẩm tốt, sạch và an toàn để bảo vệ sức khỏe bé.

1.4 Viêm dạ dày ruột

Không chỉ bụng trẻ sơ sinh to mà bé còn dấu hiệu như sốt, nôn hoặc tiêu chảy thì rất có thể bé nhà bạn đang bị viêm dạ dày. Nguyên nhân là bé bị nhiễm vi khuẩn hoặc vi rút. Những trường hợp này tốt nhất bạn nên cho con đi khám và theo dõi thường xuyên.

1.5 Táo bón

bé ngồi bô
Bụng bé to có thể do bị táo bón và tiêu chảy

Đây là dấu hiệu thường gặp nhất ở những trẻ sơ sinh bị chướng bụng , bụng to bất thường. Do hệ tiêu hóa và đường ruột của bé trong giai đoạn đầu còn yếu nên việc tiêu hóa nguồn sữa và thức ăn dặm khó nên dễ bị đầy hơi, đầy bụng, bụng phình to.

2. Bụng trẻ sơ sinh to mẹ nên làm gì?

Khi bụng bé bị to một cách bất thường thì đó không phải là điều tốt mà các mẹ nên tìm giải pháp điều trị cho con mình.

  • Nếu bị chỉ bị ở mức độ nhẹ thì sau mỗi lần bú mẹ, nên cho trẻ ợ hơi để đẩy không khí từ bên trong ra ngoài để, đồng thời giúp đường ruột tiêu hóa dễ hơn.
  • Cho trẻ tắm bằng nước ấm và dùng tay massage lên vùng bụng để trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và không quấy khóc.

massage cho bé
Dùng tay mẹ để vỗ nhẹ và massage lên vùng bụng

  • Lựa chọn thực đơn ăn dặm khoa học, chứa nhiều dưỡng chất và nên chọn nguồn thực phẩm sạch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
  • Trường hợp bụng trẻ sơ sinh to bất thường và sau 2-3 ngày chưa giảm, tốt nhất mẹ nên cho bé đi khám để bác sĩ chuẩn đoán và đưa ra phương án khắc phục hiệu quả.

Khi thấy bụng trẻ sơ sinh to bất thường, mẹ không nên quá lo lắng mà nên bình tĩnh kiểm tra tình hình của con, để có giải pháp phù hợp giúp bé khắc phục điều này. Hy vọng với những chia sẻ trên của Yeutre.vn, giúp các mẹ tự tin hơn trong việc nuôi dạy trẻ của mình!

Hoài Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI