Bé sơ sinh có nên dùng gối chặn khi con ngủ hay không?

Bé sơ sinh có nên dùng gối chặn khi ngủ là một vấn đề các cha mẹ có con nhỏ rất cần lưu tâm. Vì thông thường khi ngủ, các em bé mới sinh hay được đặt nằm chung với các loại gối chặn, khăn, chăn mền hay thú bông. Khi sử dụng những vật này, phụ huynh chỉ nghĩ đơn giản là giúp không gian xung quanh bé được sinh động hơn, hoặc những chiếc gối chặn sẽ giúp bé nằm ngoan hơn, ngủ ngon hơn. Vậy, thực sự việc dùng gối chặn có đem lại cho bé những điều ba mẹ nghĩ hay không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để biết có nên dùng chúng không nhé. 

banner ads
Bé sơ sinh đang ngủ
Thông thường khi ngủ, các em bé mới sinh hay được đặt nằm chung với các loại gối chặn, khăn, chăn mền hay thú bông. Ảnh Internet 

1. Không gian ngủ cho bé sơ sinh như thế nào là an toàn

Trên thực tế, không phải bậc cha mẹ nào cũng chú trọng đến vấn đề an toàn đối với không gian ngủ của trẻ sơ sinh. Hoặc bố mẹ chỉ nghĩ đơn giản là dùng chăn cho con khỏi lạnh, dùng gối chặn cho con đỡ giật mình. Tuy nhiên, hiện tượng đột tử sơ sinh (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS) xảy ra phần lớn là do các đồ vật xung quanh bé gây nên (bao gồm cả chăn, gối chặn), đặc biệt đối với những bé được đặt trong nôi.

Ở những khu vực mà mẹ có thời gian nghỉ thai sản ít, hoặc do văn hóa mà trẻ thường ngủ một mình từ khi mới sinh thì SIDS phổ biến hơn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn được khuyên cho trẻ ngủ ở không gian thoáng mát, thoải mái, không có đồ đạc xung quanh kể cả chăn, gối, thú bông, đồ chơi,…

Khi ngủ, trẻ cũng nên được đặt ở tư thế nằm ngửa để tránh bị ngạt thở. 

Bé sơ sinh ngủ ngon
Một không gian ngủ thoáng mát không có đồ vật sẽ là an toàn nhất cho bé. Ảnh: UVA Today – University of Virginia 

2. Bé sơ sinh có nên dùng gối chặn

Đối với thắc mắc bé sơ sinh có nên dùng gối chặn hay gối nói chung, các chuyên gia khuyên mẹ không nên. Vì gối chặn, mặc dù chỉ với mục đích và mong muốn giúp trẻ ngủ ngon hơn, ít bị giật mình hơn, nhưng nó lại có thể làm tăng nguy cơ mắc SIDS đối với bé. Khi bé được đặt nằm/ nằm ngủ với gối hoặc những món đồ thông dụng khác như chăn, gấu bông,…trong một không gian giới hạn, bé sẽ có nguy cơ cao hơn bị nghẹt thở do các đồ vật đó gây ra. Điều này rất nguy hiểm đến sức khỏe của bé, thậm chí có thể gây tử vong.

Các chuyên gia hiện vẫn chưa giải thích được vì sao gối có thể làm cho trẻ sơ sinh bị nghẹt thở, đó chỉ là những gì thực tế đã diễn ra. Họ cho rằng, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do não bộ của trẻ mới sinh còn rất non nớt. Trẻ lúc này không có khả năng tự giải phóng đường thở của mình khỏi tình trạng bị tắc nghẽn. Vì vậy, khi được đặt nằm ngủ với gối chặn, và gối bị xê dịch ngang tầm mặt của trẻ, trẻ sẽ dễ bị ngạt thở nếu quay mặt nghiêng qua và áp vào gối.

Khi trẻ lớn hơn, khoảng đến một tuổi, cả não bộ và khả năng vận động của bé đã phát triển đủ để giúp bảo vệ trẻ khi ngủ. Tuy vậy, bạn vẫn không có gì phải vội vàng trong việc thêm một chiếc gối vào giường của con.

Em bé của bạn đã quen với việc ngủ không có gối hoặc các đồ vật khác. Vậy tai sao bạn lại cần giới thiệu chúng cho trẻ? 

Gối chặn dành cho bé sơ sinh
Bạn không nên cho bé sơ sinh dùng gối chặn vì chúng có thể khiến bé ngạt thở. Ảnh: Baby Locker 

3. Để đảm bảo sự an toàn bạn cần quan tâm thêm những điều khác

Để đảm bảo sự an toàn, bạn không nên chỉ quan tâm đến việc bé sơ sinh có nên dùng gối chặn hay không. Tất cả những món đồ khác như gấu bông, chăn mỏng, đồ chơi,…không nên được đặt trong không gian ngủ của bé. Bạn còn cần lưu ý đến cả những yếu tố sau:

3.1. Những điều bạn nên làm khi đã xác định được bé sơ sinh có nên dùng gối chặn hay không

Sau khi đã xác định được câu trả lời không cho thắc mắc bé sơ sinh có nên dùng gối chặn hay không, bạn hãy lưu ý thêm một số điều nên thực hiện dưới đây.

Khi cho bé ngủ, bạn nên:

  • Cho bé ngủ trong nôi riêng thay vì ngủ chung giường với bạn cho đến khi bé được ít nhất 6 tháng tuổi. Bạn hãy đặt nôi của bé gần giường ngủ của mình để bạn có thể dễ dàng kiểm tra giấc ngủ của con.
  • Cho bé ngủ trong nôi với lớp đệm lót và ra trải trong nôi phải thật chắc chắn, không lỏng lẻo. Vì khi bé quơ chân, tay, một lớp ra trải mỏng có thể bị bung ra và vướng vào mặt bé gây ngạt thở.
  • Cho bé mặc quần áo có thể giữ ấm nếu bạn sợ bé bị lạnh, thay vì đắp chăn.
  • Đặt bé nằm ngửa khi ngủ.
  • Đưa các loại dây kể cả dây kéo rèm hay dây điện xa vị trí nôi của bé.
  • Giữ cho căn phòng nơi bé ngủ được thoáng mát. Việc bị quá nóng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.
  • Nếu em bé của bạn sinh đôi trở lên, bạn nên cho các bé nằm nôi/ cũi riêng và thực hiện các điều trên cho nôi của mỗi bé. 
Cho bé nằm ở nôi riêng
Cho bé ngủ ở nôi riêng gần bạn sẽ an toàn hơn là ngủ chung giường với bạn. Ảnh: Internet (Wholesale Wolrdwide Shipping) 

3.2. Những điều bạn không nên thực hiện ngoài việc không nên cho bé sơ sinh dùng gối chặn

Ngoài việc không nên cho bé sơ sinh dùng gối chặn, một số điều không nên thực hiện dưới đây bạn cũng cần lưu ý. Bạn không nên:

  • Treo đồ chơi phía trên nôi của bé. Chúng có thể rơi xuống và vướng vào mặt bé gây ngạt thở
  • Cho bé ngủ trong xe đẩy, ghế ngồi xe hơi, địu hay giỏ nôi vì bé có thể bị ngạt.
  • Cho bé ngủ trên những mặt phẳng mềm như nệm nước, ghế sofa hay nệm mềm.
  • Cho bé nằm nôi với một mặt nôi có đường rãnh để tháo rời. Bé có thể bị kẹt vào rãnh và nghẹt thở.
  • Cố gắng sửa chữa một chiếc nôi đã bị hư hại hoặc thất lạc các bộ phận. Một chiếc nôi như vậy không an toàn cho bé dù bạn có sửa chữa tốt đến thế nào.
  • Hút thuốc hoặc khiến em bé hít phải khói thuốc (hút thuốc thụ động.) 
Điếu thuốc
Bạn không nên hút thuốc để tránh gây nguy hiểm cho bé sơ sinh. Ảnh: Medical Xpress 

Bé sơ sinh có nên dùng gối chặn hay không qua những thông tin trên, hy vọng bạn đã có được câu trả lời cho mình. Dù bạn rất muốn chiếc nôi nhỏ của bé được trang bị đầy đủ (với những món đồ bạn nghĩ là cần thiết như gối, chăn, thú bông, đồ chơi,…) nhưng hãy vì sự an toàn của con mà “giảm biên chế” những đồ vật này. Hãy cho bé ngủ ở một không gian thoáng đãng nhất có thể, và để mắt đến con thường xuyên để con luôn được đảm bảo an toàn bạn nhé.

Theo March of Dimes

Lily Nguyễn lược dịch

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Đã có 1 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI