2 nhóm hóa chất mẹ bầu cần tránh

Tiếp xúc trực tiếp hoặc hít phải hóa chất thường xuyên đều có thể làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi. Là một người mẹ, bạn cần phải biết về các nhóm hóa chất nên tránh để không gì có thể làm nguy hại đến đứa con trong bụng mình.

banner ads

1. Nhóm mỹ phẩm

Thuốc nhuộm tóc

Thuốc nhuộm tóc chứa amoniac vô cùng nguy hại cho sức khỏe của thai nhi.

Thành phần cơ bản của thuốc nhuộm tóc là amoniac, một loại hóa chất vô cùng nguy hại cho sức khỏe của thai nhi. Việc mẹ bầu hít phải lượng amoniac quá nhiều có thể dẫn đến co thắt tử cung, gây ra tình trạng sẩy thai, thai non. Đó là chưa kể đến những loại thuốc nhuộm chứa các thành phần độc hại làm tăng khả năng biến dạng nhiễm sắc thể, gây dị dạng ở thai nhi và khiến mẹ có nguy cơ bị ung thư da, ung thư vú. Một số mẹ bầu có cơ địa dị ứng còn có thể bị viêm da dị ứng, ngứa ngáy khó chịu. Mặc dù một số loại thuốc nhuộm cao cấp có nguồn gốc thiên nhiên được quảng cáo là không hoặc ít gây nguy hại cho người tiêu dùng nhưng tốt nhất các mẹ nên nói không với thuốc nhuộm để tránh các nguy cơ có hại cho chính mình và thiên thần bé bỏng.

Son môi

Son môi có khả năng hút kim loại nặng và vi sinh vật mang bệnh trong không khí.

Son môi là bạn đồng hành không thể thiếu của phụ nữ. Nhưng khi mang thai, bạn hãy hạn chế sử dụng vì nó có thể gây hại cho sự phát triển của bào thai. Được tổng hợp từ nhiều chất liệu khác nhau, nhưng nhìn chung son môi nào cũng có khả năng hút kim loại nặng và vi sinh vật mang bệnh trong không khí. Ngoài ra, nó còn mang một lượng chì nhất định có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ thai nhi. Trên thực tế, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm nhận biết mình đã mang thai hay chưa để hạn chế việc sử dụng son môi nói riêng và các loại mỹ phẩm nói chung.

Kem dưỡng da và sản phẩm trị mụn

Khi nội tiết tố thay đổi nhanh và đột ngột, mẹ bầu có thể gặp một số vấn đề về da như mụn, thâm. Lúc này, có mẹ sẽ chọn những loại mỹ phẩm nhằm chữa cháy. Nhưng chớ vội sử dụng trước khi biết hết về tác hại của chúng. Hiện nay, các sản phẩm trị mụn nói riêng và các loại kem dưỡng da nói chung đều có thành phần là những chất độc hại, được khuyến cáo tránh cho thai nhi tiếp xúc như Accutane, Tetracyclin, Axit Salicylic, đặc biệt là nhóm Retinoids. Tác hại mà những chất này gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, thai có thể chết lưu, sinh non, dị dạng, biến dạng khung xương, dị tật bẩm sinh…Vì lẽ đó, những chất này còn được khuyên không nên sử dụng trong quá trình cho con bú.

Phấn trang điểm

Phấn trang điểm cũng chứa rất nhiều chất hóa học không tốt cho sức khỏe bào thai.

Tương tự như các loại kem dưỡng da, phấn trang điểm cũng chứa rất nhiều chất hóa học không tốt cho sức khỏe bào thai. Thêm vào đó, làn da phụ nữ trong lúc mang thai rất dễ thấm nước, đó là điều kiện tốt cho các hóa chất độc hại xâm nhập qua da, vào cơ thể mẹ, gây tổn thương bào thai. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bất cứ báo cáo nào về tác hại của mỹ phẩm lên bào thai nhưng các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo các mẹ không nên sử dụng những mỹ phẩm làm đẹp này.

Sơn móng tay

Phthalate và Toluene là hai thành phần thường gặp trong bất kỳ một loại sơn móng tay nào. Những chất này có thể gây dị tật ống thần kinh cho thai nhi; tăng nguy cơ sinh non, sảy thai cho mẹ. Vì thế, mẹ bầu nào có thói quen hoặc nghiện sơn móng tay thì tạm xếp những chai lọ đủ sắc màu hấp dẫn này vào một góc. Thay vào đó, mẹ hãy dành thời gian cho việc thai giáo bằng cách đọc truyện, nghe nhạc.. để chuẩn bị tốt nhất trước khi con chào đời.

2. Nhóm các loại hóa chất khác

Các thuốc diệt côn trùng

Côn trùng gây nhiều bất tiện, thậm chí gây hại vì thế bạn cần đến thuốc đặc trị để tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu bạn là mẹ bầu thì nên tránh xa khỏi loại thuốc này. Theo nhiều nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng, những bà mẹ tiếp xúc nhiều và lâu với thuốc diệt côn trùng sẽ khiến trẻ mắc dị tật bẩm sinh cao hơn. Vì thế, lời khuyên tốt nhất trong trường hợp phải dùng thuốc xịt là lấy tất cả từ thức ăn đến vật đựng thức ăn ra khỏi khu vực xử lý. Sau thời gian thuốc đủ tác dụng với côn trùng nên lau chùi sạch sẽ khu vực phun xịt trước khi tiếp tục sử dụng.

Chất tẩy rửa

Nhà cửa, đồ dùng dấy bẩn luôn khiến bạn khó chịu và muốn lau chùi ngay. Nhưng nếu bạn là người đang mang thai thì hãy cẩn trọng. Đa phần, các chất tẩy rửa đều độc hại, đặc biệt Glycol và Phenol sử dụng trong các nước lau chùi có thể làm tăng nguy cơ thai chết lưu. Tốt nhất, nếu không có người phụ giúp, bạn có thể tự lau chùi bằng các chất có nguồn gốc tự nhiên như nước cốt chanh. Khi làm đừng quên sử dụng thêm găng tay để đảm bảo an toàn.

Các loại sơn

Mẹ bầu cần tránh xa các loại sơn vì khi hít phải sẽ rất có hại cho thai nhi.

Đối với những người bình thường, dù là sơn gốc dầu hay sơn gốc nước đều rất độc hại và được khuyến cáo nên tránh xa. Do đó, là mẹ bầu bạn cần phải hết sức cẩn thận nếu hít phải mùi sơn. Khi một công trình hoàn thành, cần tránh xa và cách ly khu vực từ 3 đến 4 ngày để đảm bảo an toàn tốt nhất cho thai nhi.

Xăng dầu

Xăng có thể bốc hơi vì thế khi tiếp xúc, bạn có thể hít phải một lượng lớn chất độc hại từ nó. Việc tiếp xúc loại hóa chất này lại là điều khó tránh khỏi khi bạn phải đổ xăng hằng ngày để đi lại. Nhằm bảo vệ tốt nhất cho mẹ và con, bạn nên tránh qua một khu vực khác để đợi hoặc mang khẩu trang bảo vệ trong lúc đổ xăng.

Tất cả các hóa chất nói chung không ít thì nhiều cũng đều chứa nguy cơ độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bào thai. Do đó, việc cố gắng thay đổi thói quen sử dụng mỹ phẩm hay hạn chế tiếp xúc hóa chất công nghiệp sẽ tránh được những nguy cơ về dị tật thai nhi do bất cẩn hoặc thiếu nhận thức.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI