Xót xa những vụ trẻ sơ sinh tử vong vì ngủ chung với bố mẹ

Cái chết của những em bé này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi để trẻ sơ sinh ngủ chung với bố mẹ.

banner ads

Ngày 12/3 vừa qua, theo tin tức của tờ Nzherald, cô Sequioa Eddy (New Zealand) khi vừa thức dậy vào buổi sáng, đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ra cô con gái hơn 1 tháng tuổi, nằm ngay bên cạnh mình đã ngừng thở, người lạnh ngắt. Bà mẹ này cho biết, cô đã tìm mọi cách để sơ cứu nhưng con bé không thể tỉnh lại.

51393-be-1.jpg

Cô Sequioa Eddy, khi vừa thức dậy đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ra con gái hơn 1 tháng tuổi, nằm ngay bên cạnh mình đã ngừng thở, người lạnh ngắt.

“Con bé có cũi ngủ riêng. Đây là lần đầu tiên tôi cho bé ngủ chung giường.” - Eddy đau đớn chia sẻ - “Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi biết mình không nên để con bé nằm cạnh như vậy”.

Theo nhân viên điều tra, bé Nevaeh chịu rất nhiều yếu tố dẫn đến chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), đó là: bé không được bú sữa mẹ, bé sống trong một ngôi nhà có mẹ và những người xung quanh hút thuốc lá, mẹ của bé đang gặp nhiều vấn đề căng thẳng, áp lực và bé ngủ chung giường với mẹ.

51394-be-2.jpg
Đây đúng là một khoảng thời gian bi kịch của cô Sequioa Eddy

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận có trẻ sơ sinh chết ngạt do ngủ cùng bố mẹ. Các cơ quan chức năng, nhà khoa học và bác sĩ đã cảnh báo các bậc cha mẹ rất nhiều lần về mối nguy hiểm khi cho trẻ ngủ cùng bố mẹ.

Trước đó, vào ngày 18/10/2015 cũng đã xảy ra trường hợp một bé trai sơ sinh người New Zealand bị chết ngạt rất thương tâm do ngủ chung cùng mẹ.

Theo đó, bà mẹ 20 tuổi, mẹ bé trai này đã phải ra hầu tòa án quận Hastings, New Zealand với cáo buộc gây ra cái chết thương tâm cho đứa con trai mới được 10 tuần tuổi của mình.

Nguyên nhân là do người phụ nữ này cho con ngủ chung giường, mặc dù biết trước những hiểm họa đe dọa mạng sống của trẻ khi nằm cùng người lớn.

Cũng trong tháng 10/2015, một bé gái 2 tháng tuổi đã đột tử vì ngủ chung với bố mẹ. Cô bé Darcie-Rose qua đời vào ngày 22 tháng 10 vì bị thiếu oxy sau khi em nằm ngủ trên cánh tay cha mình, anh Justin Souster.

Bé Darcie-Rose được đưa đến Bệnh viện đa khoa Northampton sau khi cha mẹ em thức dậy và phát hiện cơ thể con mình mềm nhũn, không có bất kỳ phản ứng nào.

51396-be-4.jpg
Cô bé 11 tháng tuổi tử vong sau khi ngủ chung với bố mẹ

Anh Souster, bố của Darcie-Rose cho biết, trước khi đi ngủ, anh đặt con gái ngủ trên tay mình, giữa hai vợ chồng. Ban đêm, cậu con trai lớn của anh lại trèo vào ngủ cùng cha mẹ và em.

Đến khoảng 1g30 phút sáng khi tỉnh giấc, anh phát hiện cánh tay mình tê cứng, khi gạt tay ra, con gái anh đổ phịch xuống giường, bất động không còn thở. Xe cấp cứu đã được gọi ngay lập tức nhưng không may, cô bé xấu số đã tử vong 10 phút trước khi đến bệnh viện.

51397-be-5.jpg

Xe cấp cứu đã được gọi ngay lập tức nhưng không may, cô bé xấu số đã tử vong 10 phút trước khi đến bệnh viện.

Tiến sĩ Roger Malcomson, một nhà tư vấn nghiên cứu bệnh học nhi khoa, người thực hiện khám nghiệm tử thi em bé tìm thấy bằng chứng máu đọng trong phổi của trẻ và các dấu hiệu khác của việc bị ngạt, thiếu oxy.

Ông cho biết, có thể bé Darcie-Rose mắc hội chứng đột tử trong khi ngủ SID, nhưng cũng có thể chính môi trường ngủ không an toàn - ngủ với một lúc 3 người trên cùng một trường đã làm tăng nguy cơ rủi ro của em bé. "Do đầu đứa trẻ được đặt trên cánh tay cha, cổ bị uốn cong nên càng dễ bị ngạt khi ngủ chung với nhiều người”.

Tiếp đó, vào ngày 7/12/2014 cũng có một trường hợp bé 6 tuần chết ngạt do ngủ chung với cha mẹ. Cặp đôi Paul Pearson, 24 tuổi và Emily Lambert, 22 tuổi ở Bradford, hạt West Yorkshire, cha mẹ của em bé đã cho con ngủ chung giường từ khi bé mới sinh ra.

Hôm ấy, sau hơn một năm mang bầu và sinh con, lần đầu tiên cặp đôi quyết định gửi bé Noah Pearson, khi đó được 6 tuần tuổi, cho bà nội trông hộ và ra ngoài chơi.

3 rưỡi sáng, cặp đôi trở về trong tình trạng hơi có men rượu và ngay lập tức lên giường đi ngủ như thường lệ. 5 giờ sáng, bé Noah thức giấc và khóc đòi ăn. Anh Pearson bế con từ cũi lên, cho con ăn rồi đặt Noah nằm giữa mình và vợ, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi.

Gần 4 tiếng sau, ông bố trẻ tỉnh dậy vì nghe có tiếng chuông điện thoại và nhìn thấy máu chảy ra từ mũi con trai. Bé Noah lúc này đã không còn phản ứng gì.

51398-be-6.jpg

Cho con ngủ chung là nguyên nhân khiến bé Noah Pearson tử vong vì thiếu oxy

Bé Noah ngay lập tức được đưa đến Bện viện Hoàng gia Bradford nhưng em đã không qua khỏi. Toà án kết luận cậu bé 6 tháng tuổi chết vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh do thiếu oxy khi ngủ cùng cha mẹ và gọi đây là một “thảm kịch” cần phải cảnh báo tất cả các bậc cha mẹ khi cho con ngủ chung giường và trong tình trạng có hơi men.

51399-be-7.jpg
Em bé 6 tuần tuổi qua đời tại Bệnh viện Hoàng gia Bradford

Cái chết của bé Nevaeh cũng như nhiều em bé khác trước đó được coi là lời cảnh báo đau lòng về việc bố mẹ thiếu kiến thức khi để con ngủ chung giường sẽ xảy ra hậu họa khôn lường như thế nào?

Những bậc cha mẹ cho phép con mình ngủ chung trên giường đang mạo hiểm cuộc sống của chính đứa trẻ. Đó là lời cảnh tỉnh mà các chuyên gia, bác sĩ muốn gửi tới tất cả các phụ huynh trên thế giới.

Những điều cha mẹ nên biết để tránh cho trẻ mắc phải hội chứng đột tử khi ngủ chung với cha mẹ

Theo nghiên cứu của Viện Nhi khoa Mỹ đã phân tích 8.200 ca tử vong liên quan đến giấc ngủ của trẻ sơ sinh ở độ tuổi dưới ba tháng. Trong đó khoảng 74% trường hợp trẻ sơ sinh chết vì ngủ với người lớn.

Trưởng nhóm của nghiên cứu này, bác sĩ Jeffrey Colvin thuộc Bệnh viện Nhi Mercy cho biết “trẻ sơ sinh ở giai đoạn này không có khả năng vận động các cơ và sức mạnh để di chuyển đầu hay thay đổi tư thế khi ở trong những môi trường thiếu oxy”. Viện Nhi khoa Mỹ khuyên các bậc phụ huynh nên đặt trẻ sơ sinh nằm ngửa, quấn trong chăn và để bé nằm ngủ ở cũi riêng.

Dưới đây là những nguyên tắc các bậc phụ huynh cần nhớ để tránh cho trẻ mắc phải hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS):

- Để trẻ ngủ ở môi trường an toàn

Nếu trẻ phải ngủ trong môi trường chật chội, ngủ chung với bố mẹ đang ở trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi thì nguy cơ gặp SIDS rất cao.

- Cho trẻ bú sữa mẹ

Theo các chuyên gia, trẻ bú sữa mẹ tránh được nguy cơ tử vong vì hội chứng SIDS nhiều hơn so với trẻ bú sữa ngoài.

- Tránh để bé tiếp xúc với khói thuốc lá

Theo thống kê, trẻ sơ sinh có cả bố và mẹ hút thuốc sẽ có nguy cơ gặp phải SIDS cao hơn 3,5 lần trẻ có cả bố và mẹ không hút thuốc; nếu chỉ có mẹ hút thuốc, nguy cơ giảm xuống còn gấp 2 lần và 1,5 lần nếu chỉ có bố hút thuốc.

- Tránh các đồ vật chắn mất đầu và mặt bé

Giấc ngủ của trẻ sẽ an toàn hơn khi trên giường hoặc cũi có ít đồ vật hơn. Ngoài ra, cần lưu ý bỏ yếm, cởi mũ và bỏ bớt quần áo khi bé đi ngủ để bé không bị khó thở.

Theo Gia đình và Xã hội

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI